BÌNH HPƯỚC - Nhân ngày lễ kính thánh Giuse, quan thầy bổn mạng của giáo xứ Mỹ Hưng tỉnh Bình Phước, chúng tôi xin tóm lược vài nết về lịch sử giáo xứ này như sau:
( Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 Gíao Xứ Mỹ Hưng có 163 hộ 716 giáo dân)
1/ Sự hình thành Giáo Xứ
Năm 1954. một số đông giáo dân từ giáo xứ LƯU MỸ giáo phận VINH di cư vào Phan Thiết và lấy tên là Vinh Lưu.
Vì lý do đất chật người đông cuộc sống khó khăn, với ý định của Linh Mục Nguyễn Viết Khai tổ chức di dân lập nghiệp theo dự án của phủ tổng ủy dinh điền cho phép. Đến ngày 15 – 8 –1960 khỏang 120 hộ giáo dân thuộc hai dòng họ Trần và Nguyễn. được đi di dân lập nghiệp có xe đưa đón có chế độ phụ cấp. Đến miền rừng âm u. sát suối cầu Bà Và, được gọi là dinh điền Trực Đạo thuộc xã Hưng Long quận Chơn Thành tỉnh Bình Long. Nay là thị trấn Chơn Thành tỉnh Bình Phước.
Người đứng đầu đưa đi lập nghiệp là ông Lê Hữu Bằng.
Cuối năm 1960 đến đầu năm 1961 Đức Cha Phaolo Nguyễn Văn Bình Giáo Phận Sài Gòn ra bài sai cho Linh Mục Giuse Trần Thiện Dụ đến nhận Xứ coi sóc Giáo Dân và được kiện toàn tổ chức theo quy chế giáo xứ, lấy tên Thánh Cha Xứ là Giuse đặt ( chọn ) làm bổn mạng cho cộng đoàn giáo xứ là Giuse.
Cộng đoàn cùng Cha Xứ thống nhất đặt tên xứ :






2/ Địa dư.
Giáo xứ Mỹ Hưng nằm trên vùng đất phía nam của thị trấn Chơn Thành tỉnh Bình Phước.
Từ năm 1960 đến 1964 sử dụng căn nhà tranh vách ván làm nơi thờ phượng Chúa ( lấy ống đạn làm kẻng thay chuông báo hiệu giờ lễ ).
Cuộc chiến 1965 Giáo Xứ phải di dời ra thị trấn Chơn Thành mượn trường tiểu học làm nơi thờ tự.
Đầu năm 1965 Cha Xứ và Giáo Dân gồng gánh xuống vùng đất ( Mỹ Hưng Chơn Thành ) cư trú tại đây. cuối năm 1965 Giáo Dân dựng được ngôi nhà thờ lợp tôn vách đất.
Năm 1973 đến 1975 do chiến tranh khốc liệt Cha Chánh Xứ không còn thường trú tại đây. trong thời gian này được các Cha đến giúp việc mục vụ.
Đầu năm 1975 do chiến tranh ngày càng khóc liệt một số giáo dân phải di tản để lánh nạn tại Gia-Ray, Vũng-Tàu, Bình-Dương.
Sau giải phóng 30 – 4 –1975 một số ít người ( gồm có 33 gia đình ) đã trở về nhưng nhà cửa của họ đều bị người Việt Nam từ Campuchia đến ơ, tuy vậy ngôi nhà thờ đã được xây dựng từ năm 1965 vẫn còn nguyên. Với lòng yêu mến mảnh đất và Giáo Xứ mà mình đã khổ công khai phá, nên quyết tâm gầy dựng lại Giáo Xứ và lần lượt những người con của Giáo Xứ đi di tản từ khắp nơi đã trở về và cư ngụ cho đến nay. Trong thời gian này Giáo Dân gần như vắng bóng chủ chăn nhưng bà con vẩn hằng ngày lui tới Nhà Thờ cầu nguyện.
( Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 Gíao Xứ Mỹ Hưng có 163 hộ 716 giáo dân)
1/ Sự hình thành Giáo Xứ
Năm 1954. một số đông giáo dân từ giáo xứ LƯU MỸ giáo phận VINH di cư vào Phan Thiết và lấy tên là Vinh Lưu.
Vì lý do đất chật người đông cuộc sống khó khăn, với ý định của Linh Mục Nguyễn Viết Khai tổ chức di dân lập nghiệp theo dự án của phủ tổng ủy dinh điền cho phép. Đến ngày 15 – 8 –1960 khỏang 120 hộ giáo dân thuộc hai dòng họ Trần và Nguyễn. được đi di dân lập nghiệp có xe đưa đón có chế độ phụ cấp. Đến miền rừng âm u. sát suối cầu Bà Và, được gọi là dinh điền Trực Đạo thuộc xã Hưng Long quận Chơn Thành tỉnh Bình Long. Nay là thị trấn Chơn Thành tỉnh Bình Phước.
Người đứng đầu đưa đi lập nghiệp là ông Lê Hữu Bằng.
Cuối năm 1960 đến đầu năm 1961 Đức Cha Phaolo Nguyễn Văn Bình Giáo Phận Sài Gòn ra bài sai cho Linh Mục Giuse Trần Thiện Dụ đến nhận Xứ coi sóc Giáo Dân và được kiện toàn tổ chức theo quy chế giáo xứ, lấy tên Thánh Cha Xứ là Giuse đặt ( chọn ) làm bổn mạng cho cộng đoàn giáo xứ là Giuse.
Cộng đoàn cùng Cha Xứ thống nhất đặt tên xứ :






2/ Địa dư.
Giáo xứ Mỹ Hưng nằm trên vùng đất phía nam của thị trấn Chơn Thành tỉnh Bình Phước.
- Phía Bác giáp giáo xứ Chơn Thành, phía Nam giáp giáo xứ Tân Châu, phía Đông giáp Nha Bích, phía Tây giáp Bình Dương.
- Khuân viên giáo xư, giáp ranh với quốc lộ 13. Có tổng diện tích là 12839 M2. (đã có bằng khoán) Ngoài ra Giáo Xứ còn có 3 ha dùng làm Nghĩa Trang và khu canh tác.
Từ năm 1960 đến 1964 sử dụng căn nhà tranh vách ván làm nơi thờ phượng Chúa ( lấy ống đạn làm kẻng thay chuông báo hiệu giờ lễ ).
Cuộc chiến 1965 Giáo Xứ phải di dời ra thị trấn Chơn Thành mượn trường tiểu học làm nơi thờ tự.
Đầu năm 1965 Cha Xứ và Giáo Dân gồng gánh xuống vùng đất ( Mỹ Hưng Chơn Thành ) cư trú tại đây. cuối năm 1965 Giáo Dân dựng được ngôi nhà thờ lợp tôn vách đất.
Năm 1973 đến 1975 do chiến tranh khốc liệt Cha Chánh Xứ không còn thường trú tại đây. trong thời gian này được các Cha đến giúp việc mục vụ.
- Cha Gioan Trương Văn Hiếu
- Cha Antôn Phan Sĩ Nguyên
- Cha Phanxicô Ngô Viết Năng
Đầu năm 1975 do chiến tranh ngày càng khóc liệt một số giáo dân phải di tản để lánh nạn tại Gia-Ray, Vũng-Tàu, Bình-Dương.
Sau giải phóng 30 – 4 –1975 một số ít người ( gồm có 33 gia đình ) đã trở về nhưng nhà cửa của họ đều bị người Việt Nam từ Campuchia đến ơ, tuy vậy ngôi nhà thờ đã được xây dựng từ năm 1965 vẫn còn nguyên. Với lòng yêu mến mảnh đất và Giáo Xứ mà mình đã khổ công khai phá, nên quyết tâm gầy dựng lại Giáo Xứ và lần lượt những người con của Giáo Xứ đi di tản từ khắp nơi đã trở về và cư ngụ cho đến nay. Trong thời gian này Giáo Dân gần như vắng bóng chủ chăn nhưng bà con vẩn hằng ngày lui tới Nhà Thờ cầu nguyện.
- Từ năm 1976 đến cuối năm 1994 : Cha Giuse Quang Minh Tuấn phụ trách.
- Từ đầu năm 1995 đến năm 1997 : Cha Phaolô Ngô Đình Dũng phụ trách.
- Từ năm 1997 đến năm 2000 : Cha Vinh-Sơn Hoàng Trung Đoàn phụ trách.
- Ngày 27 –7 –2000 đến tháng 2 năm 2004 Cha Gioan Nguyễn Đình Phú phụ trách.
- Ngày 11 – 2 – 2004 Đức Giám Mục Phêrô Trần Đình Tứ đã bổ nhiệm Cha Gierôniô Nguyễn Linh Thao là chánh xứ.