Trong buổi hội thảo về phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em được tổ chức tại Hà Nội, các viên chức thẩm quyền Việt Nam nhìn nhận vẫn còn nhiều đường dây buôn người xuyên quốc gia, hoạt động ở vùng biên giới Việt Nam-Trung Quốc và Việt Nam-Cambodia.
Bản tin của VietnamExpress trích dẫn lời một viên chức thuộc Bộ tư lênh Biên phòng nói là tính chất, mức độ và quy mô hoạt động của loại tội phạm này ngày cằng tăng, dù Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc và Cambodia để ngăn chận các đường dây buôn người.
Một tệ trạng xã hội khác cũng được nói đến là mỗi năm số người nghiện ngập ma túy ở Việt Nam tăng tới 10%, phần đông là giới trẻ.
Trích dẫn bản phúc trình do Bộ Nội Vụ Việt Nam phổ biến, Tân Hoa Xã cho hay 12% những người nghiện ngập là công nhân viên nhà nước.
Chính quyền Việt Nam cho biết các chất ma túy tổng hợp đang có dấu hiệu lan nhanh trong một số nhóm thanh niên tại các khu vực trung tâm, thành phố lớn. Ngoài ra được biết trên 50% số tỉnh thành có nguời nghiện sử dụng các chất ma túy tổng hợp duới dạng amphetamine.
Tin cũng cho hay hiện nay chính phủ Việt Nam đang triển khai chương trình hành động phòng chống ma túy giai đọan 2001-2005 nhằm giảm bớt tỷ lệ nghiện ngập trong đủ mọi thành phần xuống còn 60% trong 5 năm.
Cũng trong lãnh vực phòng chống các tệ nạn xã hội, một quan chức Bộ Y Tế Việt Nam hôm thứ Tư cho hay, đến cuối năm 2002 số người bị nhiễm siêu vi HIV tại Việt Nam sẽ vuợt quá 154 ngàn.
Số bệnh nhân bị AIDS lên tới hơn 23 ngàn 600 người, và đến cuối năm nay, 20 ngàn người có thể bị thiệt mạng vì chứng bệnh nguy hiểm này.
Với dân số 80 triệu người, đến năm 2005 tại Việt Nam số người bị nhiểm HIV sẽ lên tới 200 ngàn. (RFA)
Bản tin của VietnamExpress trích dẫn lời một viên chức thuộc Bộ tư lênh Biên phòng nói là tính chất, mức độ và quy mô hoạt động của loại tội phạm này ngày cằng tăng, dù Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc và Cambodia để ngăn chận các đường dây buôn người.
Một tệ trạng xã hội khác cũng được nói đến là mỗi năm số người nghiện ngập ma túy ở Việt Nam tăng tới 10%, phần đông là giới trẻ.
Trích dẫn bản phúc trình do Bộ Nội Vụ Việt Nam phổ biến, Tân Hoa Xã cho hay 12% những người nghiện ngập là công nhân viên nhà nước.
Chính quyền Việt Nam cho biết các chất ma túy tổng hợp đang có dấu hiệu lan nhanh trong một số nhóm thanh niên tại các khu vực trung tâm, thành phố lớn. Ngoài ra được biết trên 50% số tỉnh thành có nguời nghiện sử dụng các chất ma túy tổng hợp duới dạng amphetamine.
Tin cũng cho hay hiện nay chính phủ Việt Nam đang triển khai chương trình hành động phòng chống ma túy giai đọan 2001-2005 nhằm giảm bớt tỷ lệ nghiện ngập trong đủ mọi thành phần xuống còn 60% trong 5 năm.
Cũng trong lãnh vực phòng chống các tệ nạn xã hội, một quan chức Bộ Y Tế Việt Nam hôm thứ Tư cho hay, đến cuối năm 2002 số người bị nhiễm siêu vi HIV tại Việt Nam sẽ vuợt quá 154 ngàn.
Số bệnh nhân bị AIDS lên tới hơn 23 ngàn 600 người, và đến cuối năm nay, 20 ngàn người có thể bị thiệt mạng vì chứng bệnh nguy hiểm này.
Với dân số 80 triệu người, đến năm 2005 tại Việt Nam số người bị nhiểm HIV sẽ lên tới 200 ngàn. (RFA)