SAIGON 06/03/06 - Hãng Tin Tức Á Châu cho biết số chủng sinh trong các đại chủng viện tại Việt Nam hiện giờ lâm tình trạng quá tải. Theo đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, cần mở rộng cơ sở và cần có thêm các giáo sư được huấn luyện kỹ lưỡng.
Đức Hồng Ycho biết: " Trong tổng giáo phận Sàigòn, có rất nhiều chủng sinh hăng hái, nhiều giáo sư tận tụy, nhưng cũng gặp trở ngại. Thứ nhất, tổng giáo phận có 230 chủng sinh, số chủng sinh đông là một vấn đề. Điều đó có nghĩa là thiếu nơi sinh hoạt và chỗ học tập. Thứ hai, không có đủ các giáo sư được huấn luyện đầy đủ".
Đức Hồng Y cho biết thêm: "Một trong những ưu tiên của chúng tôi là tổ chức lại Chủng Viện Sàigòn với sự hợp tác của tổng giáo phận và các giáo xứ. Đại chủng viện nhận các ứng sinh của 6 giáo phận miền Nam. Năm 2005, chính quyền cho phép nhận tất cả các ứng viên mà tổng giáo phận đề nghị. Trong quá khứ, mỗi lần chính quyền chỉ cho nhận 10 đến 15 ứng viên.
Đầu năm nay, chính quyền bật đèn xanh cho phép tổng giáo phận mở thêm chi nhánh chủng viện tại một cơ sở trước đây là chủng viện của giáo phận Long Khánh. Tuy nhiên, việc này cần có thời gian và tài chánh trước khi cơ sở có thể được đem vào sử dụng
Tình trạng chủng viện tại tổng giáo phận Hà Nội còn tệ hại hơn nữa. Nơi chốn học tập rất thảm hại. Cần có thời gian để giải quyết các trở ngại.
Đại chủng viện Thánh Giuse tại Hà Nội huấn luyện linh mục cho 8 giáo phận miền Bắc. Hiện giờ có 235 chủng sinh. Với con số đó, chủng viện không đủ chỗ cho tất cả các thầy sinh sống, học tập, tham gia các sinh hoạt ngoài chương trình. Do vậy 43 chủng sinh đã được gửi đi học tập tại một cơ sở của dòng Salesian ở Cổ Nhuế, cách Hà Nội 18 km.
Từ năm 2005 chính quyền đã cho chủng viện tuyển sinh hàng năm. Năm rồi, như là một phần công tác mục vụ, các chủng sinh đã đi phục vụ 4 trung tâm phong cùi ở miền Bắc.
Vì tình trạng thiếu giáo sư nên các giáo sư đủ khả năng đã phải luân phiên đi dậy tại các đại chủng viện khác nhau ở Việt Nam
Đức Hồng Ycho biết: " Trong tổng giáo phận Sàigòn, có rất nhiều chủng sinh hăng hái, nhiều giáo sư tận tụy, nhưng cũng gặp trở ngại. Thứ nhất, tổng giáo phận có 230 chủng sinh, số chủng sinh đông là một vấn đề. Điều đó có nghĩa là thiếu nơi sinh hoạt và chỗ học tập. Thứ hai, không có đủ các giáo sư được huấn luyện đầy đủ".
Đức Hồng Y cho biết thêm: "Một trong những ưu tiên của chúng tôi là tổ chức lại Chủng Viện Sàigòn với sự hợp tác của tổng giáo phận và các giáo xứ. Đại chủng viện nhận các ứng sinh của 6 giáo phận miền Nam. Năm 2005, chính quyền cho phép nhận tất cả các ứng viên mà tổng giáo phận đề nghị. Trong quá khứ, mỗi lần chính quyền chỉ cho nhận 10 đến 15 ứng viên.
Đầu năm nay, chính quyền bật đèn xanh cho phép tổng giáo phận mở thêm chi nhánh chủng viện tại một cơ sở trước đây là chủng viện của giáo phận Long Khánh. Tuy nhiên, việc này cần có thời gian và tài chánh trước khi cơ sở có thể được đem vào sử dụng
Tình trạng chủng viện tại tổng giáo phận Hà Nội còn tệ hại hơn nữa. Nơi chốn học tập rất thảm hại. Cần có thời gian để giải quyết các trở ngại.
Đại chủng viện Thánh Giuse tại Hà Nội huấn luyện linh mục cho 8 giáo phận miền Bắc. Hiện giờ có 235 chủng sinh. Với con số đó, chủng viện không đủ chỗ cho tất cả các thầy sinh sống, học tập, tham gia các sinh hoạt ngoài chương trình. Do vậy 43 chủng sinh đã được gửi đi học tập tại một cơ sở của dòng Salesian ở Cổ Nhuế, cách Hà Nội 18 km.
Từ năm 2005 chính quyền đã cho chủng viện tuyển sinh hàng năm. Năm rồi, như là một phần công tác mục vụ, các chủng sinh đã đi phục vụ 4 trung tâm phong cùi ở miền Bắc.
Vì tình trạng thiếu giáo sư nên các giáo sư đủ khả năng đã phải luân phiên đi dậy tại các đại chủng viện khác nhau ở Việt Nam