Quyết định vừa rồi của sở giáo dục Hà Nội đóng cửa 7 trường dân lập và cân nhắc thêm trường hợp của khoảng 5 trường nữa là dựa trên một lý do tưởng chừng vô cùng đơn giản: các trường này không tuyển được đủ số học sinh cần thiết để hoạt động.
Một quan chức Sở Giáo Dục Hà nội giải thích rằng nếu một lớp học mà không đảm bảo được đủ số lượng học sinh thì trang bị và tất cả các thứ khác kèm theo cũng sẽ không có.
Ví dụ một lớp có 30 học sinh, số tiền đóng góp đó chỉ vừa đủ để thuê địa điểm và trả thầy thì làm sao họ có thể mua thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy.
Trong ngành giáo dục, những trường như thế thường gọi là dạy chay, tức là chất lượng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Vì thế, nếu số lượng học sinh không đủ thì sẽ kéo theo nhiều điều kiện khác và buộc các trường đó không thể tồn tại được.
Thế nhưng các trường dân lập thì cho biết họ khó tuyển sinh chính vì phải cạnh tranh với các trường bán công được nhà nước trợ giúp và có ý kiến cho rằng quyết định đóng cửa như vậy là không thỏa đáng.
Bà Đào Kim Oanh, phó hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh cho biết trường dân lập khó tuyển học sinh không phải vì lý do chất lượng giảng dạy mà là vì hệ B của các trường quốc lập năm vừa qua lấy cũng nhiều. Số học sinh ít vào hệ B thì số tiền phải trả ít hơn mà hệ B vẫn còn được nhà nước bao cấp.
Còn những trường dân lập vừa rồi bị dóng cửa là do địa điểm khó khăn, cơ sở vật chất không đảm bảo. Thực tế ra là đóng cửa thì dồn vào cho một số trường nhưng theo bà Kim Oanh thì như thế cũng không tiện lắm cho các học sinh đi học.
Hiện nay, toàn thành phố Hà Nội có tới khoảng 70 trường học dân lập cho dân số 4 triệu dân. Sở giáo dục cho biết để mở trường tư không khó, chi cần thỏa mãn một số điều kiện như có nhà tài trợ, có địa điểm và có học sinh.
Thế nhưng xem ra họ còn quên một điều: đó là cuộc cạnh tranh với các trường công, mà có ý kiến cho rằng không được lành mạnh lắm.(BBC)