MELBOURNE -- Ngày 11/2/2006, Đức Tổng Giam Mục Giuse Ngô Quang Kiệt ghé thăm Melbourne và tối thứ Bảy 11/2 Ngài dâng thánh lễ lúc 6.30 tại giáo xứ St. John’s East Melbourne, nơi mà linh m?c Giuse Bùi Đức Tiến làm chính xứ, với sự hiện diện đông đảo giáo dân tham dự. Sau Thánh lễ ĐTGM đã tham dự bữa ăn thân thiện với giáo dân tại Hội trường.
Ngày Chúa nhật ĐTGM bắt đầu một ngày thăm viếng bằng dâng Thanh lễ tại giáo xứ Holy Child Broadmeadows, lúc 9 giờ 30; đây là một giáo xứ Úc mà cha sở là Joe Ruys, một linh mục Úc nói được tiếng Việt thông thạo. Nhà thờ chật ních giáo dân Úc Việt không còn chỗ đứng và trong bài chia sẻ ĐTGM đã chia sẻ tâm tư của Ngài về Giáo Hội Việt Nam; ĐTGM cũng hết lòng khen ngợi cha Ruys dù là người Úc nhưng có trái tim rất Việt Nam.
Sau đó lúc 12.30 trưa Ngài đã dâng Thánh lễ tại giáo xứ Holy Eucharist tại St. Albans, thuộc vùng tây bắc Melbourne, nơi có đông dân cư Việt Nam, theo lời mời của linh mục đặc trách mục vụ cho Việt Nam vùng tây bắc Melbourne là linh mục Phillip Lê Minh Sơn. Thánh lễ qui tụ thật đông đảo giáo dân cả hơn ngàn người tham dự để lắng nghe lời của ĐTGM và sau lễ chia sẻ với Ngài một chút qùa cho những người kém may lành tại quê hương.
Chiều nay một lần nữa trong thánh lễ 5 giờ chiều ĐTGM dâng thánh lễ tại giáo xứ St. John’s Ease Melbourne cùng đồng tế có linh mục Bùi Đức Tiến, Nguyễn Hữu Quảng và Trịnh Duy Ri. Trong bài giảng ĐTGM chia sẻ về Chúa chữa lành những người phong cùi, Ngài nhắc nhở tất cả chúng ta những căn bệnh thời đại mà không ít thì nhiều chúng ta cũng vướng mắc nên chúng ta cần chạy tới xin Chúa chữa lành. ĐTGM chia sẻ việc các chủng sinh Hà nội đi thăm viếng và sống chia sẻ với những người phong tại miền Bắc... Sự kiện này là bài học qúi gía cho hai bên: những người phong tìm được niềm an ủi, trái lại với các thầy lại tìm được bài học lớn lao của các tâm hồn đau khổ thiếu thốn vật chất nhưng họ lại sống rất cao thượng trao tặng cho các thầy những gì họ có để bày tỏ lòng biết ơn vì các thầy đã mạnh dạn can đảm sống và chia sẻ cuộc sống với họ trong ít ngày để cảm thông với họ.
Sau thánh lễ cha Bùi Đức Tiến đã kêu gọi giáo dân giúp các thầy bằng cách trao tặng cho ĐTGM những món qùa để ĐTGM có thể trao gởi cho những người kém may lành tại quê nhà.
Kết thúc một ngày dài, ĐTGM đã gặp gỡ và tâm tình với các linh mục chủng sinh tu sĩ tại Melbourne và chia sẻ bữa ăn do HĐGX St. John khoảng đãi.
Ngày Chúa nhật ĐTGM bắt đầu một ngày thăm viếng bằng dâng Thanh lễ tại giáo xứ Holy Child Broadmeadows, lúc 9 giờ 30; đây là một giáo xứ Úc mà cha sở là Joe Ruys, một linh mục Úc nói được tiếng Việt thông thạo. Nhà thờ chật ních giáo dân Úc Việt không còn chỗ đứng và trong bài chia sẻ ĐTGM đã chia sẻ tâm tư của Ngài về Giáo Hội Việt Nam; ĐTGM cũng hết lòng khen ngợi cha Ruys dù là người Úc nhưng có trái tim rất Việt Nam.
Sau đó lúc 12.30 trưa Ngài đã dâng Thánh lễ tại giáo xứ Holy Eucharist tại St. Albans, thuộc vùng tây bắc Melbourne, nơi có đông dân cư Việt Nam, theo lời mời của linh mục đặc trách mục vụ cho Việt Nam vùng tây bắc Melbourne là linh mục Phillip Lê Minh Sơn. Thánh lễ qui tụ thật đông đảo giáo dân cả hơn ngàn người tham dự để lắng nghe lời của ĐTGM và sau lễ chia sẻ với Ngài một chút qùa cho những người kém may lành tại quê hương.
Chiều nay một lần nữa trong thánh lễ 5 giờ chiều ĐTGM dâng thánh lễ tại giáo xứ St. John’s Ease Melbourne cùng đồng tế có linh mục Bùi Đức Tiến, Nguyễn Hữu Quảng và Trịnh Duy Ri. Trong bài giảng ĐTGM chia sẻ về Chúa chữa lành những người phong cùi, Ngài nhắc nhở tất cả chúng ta những căn bệnh thời đại mà không ít thì nhiều chúng ta cũng vướng mắc nên chúng ta cần chạy tới xin Chúa chữa lành. ĐTGM chia sẻ việc các chủng sinh Hà nội đi thăm viếng và sống chia sẻ với những người phong tại miền Bắc... Sự kiện này là bài học qúi gía cho hai bên: những người phong tìm được niềm an ủi, trái lại với các thầy lại tìm được bài học lớn lao của các tâm hồn đau khổ thiếu thốn vật chất nhưng họ lại sống rất cao thượng trao tặng cho các thầy những gì họ có để bày tỏ lòng biết ơn vì các thầy đã mạnh dạn can đảm sống và chia sẻ cuộc sống với họ trong ít ngày để cảm thông với họ.
Sau thánh lễ cha Bùi Đức Tiến đã kêu gọi giáo dân giúp các thầy bằng cách trao tặng cho ĐTGM những món qùa để ĐTGM có thể trao gởi cho những người kém may lành tại quê nhà.
Kết thúc một ngày dài, ĐTGM đã gặp gỡ và tâm tình với các linh mục chủng sinh tu sĩ tại Melbourne và chia sẻ bữa ăn do HĐGX St. John khoảng đãi.