Vatican City, 17 July, 2002 (Zenit) – Theo báo của Hội Thừa Sai Paris về Á đông cho biết thì Quốc Hội Viẹt Nam đang dự thảo một đạo luật cấm lựa chọn phái tính khi quyết định phá thai.

Từ tháng 10 năm 2001, Ủy Ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình đã ra quyết định cấm cho biết phái tính khi quyết định phá huỷ bào thai hầu kiềm chế việc phá huỷ bào thai nữ. Ông Ðinh công Thoan, Giám đốc kế hoạch đã đưa đề nghị này lên Quốc Hội vào kỳ họp khóang đại sắp tới. Theo như lòi tuyên bố thì đạo luật này sẽ phạt vạ ai cố tình phá huỷ bào thai nguyên do chính là vì con gái.

Ðến nay thì chưa có một đạo luật nào về việc thử nghiệm phái tính của bào thai.

Ðạo luật này được chính phủ Việt Nam lưu ý vì những tỷ lệ sai biệt sinh sản quá cao giữa con trai và con gái.

Cuộc kiểm tra dân số năm 1999, phụ nũ chiếm 50,8% dân số. Ngày nay những nhà chuyên môn về dân số không muốn dẩm theo vết chân của Trung cộng, dân số nước này có đến 100 triệu đàn ông nhiều hơn phụ nữ. Trong những năm gần đây thì số con trai sinh ra nhiều hơn con gái, cứ 106 bé trai thì có 100 bé gái, nhiều nơi đến 112 hoặc 118 bé trai so với 100 bé gái.

Ðể kiểm soát dân số, tự do phá thai ở Việt Nam không bị cấm đoán mà còn được nhà nước khuyến khích, nên con số phá thai ở Việt Nam rất cao so sánh với các nước trên thế giới.

Trong năm 1999, với dân số 70 triệu mà có đến một triệu bào thai bị phá hủy trong các bệnh viện nhà nước chưa kể đến những vụ không được ghi chú.

Cũng như các nước Á Ðông,theo văn hóa Khổng Mạnh trọng nam khinh nữ nên khi cần phải phá thai thì bào thai bé gái luôn luôn là nạn nhân.