BÌNH DƯƠNG – Sáng Chúa Nhật 15.01.2006 tại thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương, nắng tràn ngập, những ánh nắng báo hiệu một mùa xuân đang về khắp đất trời khiến cho lòng người hân hoan, rộn rã. Trong khuôn viên Nhà Chung Giáo Phận Phú Cường hôm nay rất đông người, ước tính đến 3,4 ngàn người từ khắp nơi trong giáo phận đã về nơi đây từ rất sớm, những giáo dân người Kinh cũng như người dân tộc thiểu số, có những đoàn xe từ miền Tây Ninh, Tha La, Bình Long, Bình Phước, Lạc An v.v… họ đã đi cả trăm cây số để về đây tham dự Thánh Lễ mừng kỷ niệm 40 năm thành lập giáo phận, và 7 năm ngày Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ nhận trách vụ giám mục cai quản giáo phận của họ.

Trước thánh lễ tạ ơn là phần diễn nguyện mang ý nghĩa “40 Năm Hành Trình Đức Tin” do linh mục Giuse Phan Trọng Quang, Bề Trên Tu Viện Lời Chúa phụ trách.

Nội dung diễn nguyện được trình bày qua 4 phần như sau:

  • Phần thứ nhất: Giai đoạn hình thành.
  • Phần thứ hai: Giai đoạn xây dựng.
  • Phần thứ ba: Giai đoạn phát triển..
  • Phần thứ tư: Định hướng cho tương lai.
Mảnh đất làm nên giáo phận Phú Cường hiện nay có nhiều họ đạo rất lâu đời. Do địa hình hiểm trở nên là chốn dung thân cho những người Công Giáo bị bách đạo. Từ tháng 7 năm 1789, Đức Cha Bá Đa Lộc đã chuyển chủng viện từ Chantaburi, Thái Lan về Lái Thiêu. Đây cũng là cái nôi đầu tiên của địa phận Tây Đàng Trong, năm 1924 khi địa phận Tây Đàng Trong được đổi tên thành địa phận Sài Gòn thì miền Phú Cường lúc ấy được kê khai chỉ có 11 giáo xứ với con số 13.799 tín hữu.

Ngày 14.10.1965, giáo phận Phú Cường được thành lập với trọng sắc “In Animo Nostro" - Trong Tâm Trí Ta.

Đức Phaolô VI đã truyền cắt năm tỉnh: Bình Dương, Bình Long, Phước Thành, Hậu Nghĩa và Tây Ninh làm thành giáo phận mới, lấy tên là Phú Cường và đặt Đức Cha Giuse Phạm Văn Thiên làm giám mục tiên khởi và ngài được tấn phong Giám Mục ngày 06.01.1966.

  • Năm 1976 Đức Cha Giacôbê Huỳnh Văn Của được tấn phong làm Giám Mục phó giáo phận.
  • Năm 1982 Đức Cha Luy Hà Kim Danh được Toà Thánh đặt làm Giám Mục phó và sau đó làm Giám Mục chánh toà năm 1993.
  • Năm 1995 Đức Cha Luy qua đời, từ năm 1995 cho đến năm 1999 giáo phận trống toà. Cha Micae Lê Văn Khâm được đề cử làm Giám quản giáo phận.
Ngày 24.11.1998, Linh mục Phêrô Trần Đình Tứ được bổ nhiệm làm Giám Mục giáo phận, ngài được tấn phong Giám Mục ngày 06.01.1999 tại Roma do Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chủ phong và về nhận giáo phận ngày 26.01.1999 với khẩu hiệu “Yêu Rồi Làm”.

Sau phần diễn nguyện là thánh lễ tạ ơn do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ tế cùng với Đức Hồng Y G.Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Phụ Tá, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám Mục Xuân Lộc, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám Mục Mỹ Tho, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, giáo phận Bà Rịa, các linh mục Tổng Đại Diện Sài Gòn, Mỹ Tho và Phú Cường, khoảng gần 100 linh mục trong và ngoài giáo phận.

Trong phần đáp từ ở cuối lễ, Đức Hồng Y Mẫn đã chúc cho giáo phận ngày càng phát triển như cái tên “Phú Cường” không chỉ là ý nghĩa bình thường “Phú” là giàu, “Cường” là mạnh, nhưng còn là “Phú Cường” về Sức Mạnh, Đức Tin và Loan Báo Tin Mừng…

Từ một giáo phận lúc mới thành lập chỉ có 51.488 giáo dân nay đã là 120.000 tín hữu, số linh mục từ 43 vị đến nay là 117 vị, số giáo xứ từ 39 đến hiện giờ là 76 giáo xứ, số giáo hạt lúc đầu là 6, bây giờ là 7 (Các hạt: Củ Chi, Lạc An, Tây Ninh, Tha La, Phú Cường, Phước Thành, Bình Long), 320 tu sĩ thuộc 60 cộng đoàn của 22 dòng tu và tu hội, giáo phận có 729 giáo lý viên. Trong 7 năm nhậm chức chủ chăn giáo phận của Đức Cha Phêrô đã có 30 nhà thờ được xây dựng mới và hơn 50 linh mục được chịu chức cho thấy một giáo phận thật phú cường!

Được tham dự vào ngày kỉ niệm trọng đại hôm nay, lòng người ai cũng hân hoan và tràn đầy những tâm tình ước mong cho một tương lai đầy khởi sắc. Tất cả đều hợp ý với Đức Cha Phêrô Tứ và cầu chúc Ngài luôn tràn hồng ân Chúa để dẫn dắt đoàn chiên giáo phận ngày càng giàu mạnh hơn.