HOP MẶT HằNG NĂM

Nhóm Chuyên gia công giáo Paris

08/01/2006

Điện thơ mời họp gởi tới các thành viên. Thơ mời đăng trên mạng VietCatholic News, từ ngày 19/12/2005. Năm nay ban đại diện ra vẻ rầm rộ quá.

Chuyên Gia trước hết là một nhóm liên đới. Một trong năm nhóm liên đới nghề nghiệp đã được thiết lập từ năm 2000, gồm Chuyên gia, Taxi, Xây dựng, Dịch vụ và Thương gia. Khởi đầu chỉ là liên đới nghề nghiệp, nhưng nay đã nới rộng ra bốn mối liên đới khác : Trong Đại Hội mục vụ kỳ hai năm 2005 vào ngày 11.12.2005 vừa qua, Ban Giám Đốc đã đưa ra một hướng đi mục vụ LIÊN ĐỚI TIN MỪNG cho năm 2006, gồm Liên đới truyền giáo, Liên đới huynh đệ, Liên đới Cộng đoàn và Liên đới Niềm tin. Đó là lý do khiến buổi họp mặt năm nay đã được bắt đầu với thánh lễ chung cùng cộng đoàn từ 11giờ 30, rồi ăn trưa chung trong quán cơm giáo xứ từ 12 giờ 30 và dâng nửa giờ chầu Chuá trong nhà thờ từ 13 giờ 30, trước khi gặp gỡ nhau tại phòng hậu trường nhà thờ từ 14 giờ.

Trong hai giờ họp mặt trao đổi, từ 14 giờ đến 16 giờ, ba điểm chính đã được đề cập : nghe phúc trình công tác năm qua, nghe trình bầy về những thay đổi chính của Công Đồng Vatican II và trao đổi đề nghị cho sinh hoạt năm tới.

Phúc trình công tác năm qua

Theo bác sỹ Lê Trung Tú, trách nhiệm chung của nhóm, trong năm 2005 vừa qua, hai việc chính mà nhóm LIÊN ĐỚI CHUYÊN GIA đã thực hiện được. Một là thực hiện đều đặn được các buổi trực hàng tháng để tư vấn cho đồng bào, đa số là công giáo, nhưng có nhiều đồng bào không công giáo cũng đến xin chỉ dẫn. Những lãnh vực sau đây đã có chuyên gia tư vấn : y khoa tổng quát, dược, y tá, nha khoa, an sinh xã hội, tâm thần, luật xã hội, luật thừa kế,.. Hai là tổ chức được những buổi nói truyện, trình bày những vấn đề cụ thể hàng ngày, như khai thuế, cách tránh các bệnh hay gặp, như bệnh mỡ trong máu, bệnh tiểu đường, bệnh cao áp huyết, viêm gan,...

Giáo sư Trần Văn Cảnh bổ khuyết thêm bằng cách nêu ra bốn sinh hoạt khác, mà nhóm chuyên gia, hay ít ra người của nhóm chuyên gia đã thực hiện được trong năm qua. Một là vẫn tiếp tục nuôi dưỡng mạng tin học www.giaoxuvnparis.org bằng cách cung cấp bài vở và mang lên mạng. Một vài cải tiến còn cần phải được thực hiện trong năm tới, cho bài vở được dồi dào hơn và cách trình bày được linh động hơn. Hai là nhóm Chuyên gia đã cùng với nhóm thư viện tổ chức được một ngày văn hoá thành công qua buổi thuyết trình về ‘Phước môn Quận Công Nguyễn Hữu Bài ‘ do hai diễn giả là luật sư Lê Trọng Quát và giáo sư Vũ Quốc Thúc. Ba là nhiều thành viên của nhóm chuyên gia đã cộng tác để biên soạn cuốn sách VĂN HOÁ GIA ĐÌNH, sễ được xuất bản vào khoảng tháng ba năm 2006. Bốn là nhiều thành viên của nhóm chuyên gia, đặc biệt là luật sư Lê đình Thông và giáo sư Trần Văn Cảnh đã đại diện giáo xứ tham dự, tổ chức và điều khiển ngày liên tôn, cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên vào ngày 10/09/2005 tại nghĩa trang Père Lachaise, cùng với các tôn giáo bạn, như Phật giáo Tiểu thừa, Phật Giáo Đại thừa, Phật giáo Cao Đài, của các nước Á Châu : Việt Nam, Trung hoa, Lào, Cao Miên, Sri Lanka.

Trình bầy về những thay đổi chính của Công Đồng Vatican II, từ 40 năm qua.

Ông Bùi Trọng Khang tóm lược bài ‘Bảy cải cách chủ yếu của Công Đồng Vatican II và giấc mơ xây dựng Viện Hàn Lâm Công Giáo Việt Nam on line ‘của bào đệ Bùi Xuân Hải, M.D., in trên mạng VietCatholic News, ngày 12.12.2005. Bảy cải cách đó là :

1. Tham dự thánh lễ chứ không phải ‘đi xem lễ ‘

2. Cảm nghiệm và bám chặt vào tin mừng

3. Nhấn mạnh sự hiện diện thực tại của Chúa Giêsu trong Giáo Hội.

4. Tất cả đều được ơn gọi

5. Sứ mạng tông đồ giáo dân

6. Tất cả nên một

7. Phục vụ nhân trần.

Cùng với việc tổng kết 7 cải cách chủ yếu của Công Đồng Vatican II, bác sĩ Bùi Xuân Hải còn trình bày ‘giấc mơ ban ngày của con là đề nghị các ngài XÂY DỰNG một trường đại học, chủng viện công giáo VN on line. Tôi xin phép được tạm gọi là Hàn Lâm Viện Công Giáo VN, The Viet Nam Catholic Academy, gọi tắt là VNCA’.

Đề nghi cho sinh hoạt năm tới.

Cha Đinh Đồng Thượng Sách nhấn mạnh đến công việc đều đặn của nhóm trong những năm qua, nhờ những buổi trực hàng tháng để tư vấn cho đồng bào. Các tư vấn pháp luật rất được ưa chung. Đồng bào đến đông đúc chứng tỏ có nhiều nhu cầu. Mọi người có mặt đều đồng ý tiếp tục chương trình này. Hoạt động thứ hai là tổ chức những buổi nói truyện về những đề tài thường thức, cũng được tất cả đồng ý tiếp tục, đặc biệt năm 2006, đưa thêm đề tài hướng nghiệp. Việc thứ ba là lập một nhóm chuyên viên nhỏ về kỹ thuật để giúp phát triển mạng tin của giáo xứ cho mau chóng, cập nhật và linh động hơn. Kỹ sư Phạm Quốc Trân nhận xúc tiến công việc này. Việc thứ tư là tham gia tích cực vào ngày LIÊN ĐỚI NGHỀ NGHIỆP 01.05.2006 của Giáo Xứ.

Cha Đinh Đồng Thượng Sách cám ơn mọi người đã đến tham dự buổi họp mặt. Ba ổ bánh Galettes des Rois đã được cắt và chia cho mọi người. Ai nấy trao đổi vui vẻ về cuộc sống hàng ngày...