Theo tin của báo Người Lao Ðộng,lần đầu tiên công ty rau quả tươi VEGETEXCO của VN tham dự hội chợ tại Đức. Theo nhận xét của các viên chức Việt, trái cây VN có chất lượng tốt, được khách châu Âu ưa chuộng như thanh long, xoài, dứa vì trái cây VN có chất lượng, mùi vị và hình thức hơn hẳn trái cây cùng loại của các nước khác như: Colombia, Israel, Ghana, Hawaii...Nhưng trái cây của các nước khác, nước nhờ có kỹ thuật bảo quản tốt nên giữ được độ tươi, màu sắc và chất lượng trong 3 - 4 tháng. Còn trái cây VN, chỉ sau 10 ngày kể từ khi đóng gói, chất lượng đã giảm, trạng thái đã mềm, không thể để lâu hơn được nữa.
Trái cây VN phải đưa sang Đức bằng máy bay, cước phí vận chuyển là 3.5 Mỹ kim/ kg. Trong khi đó, trái cây các nước khác, do bảo quản tốt, được đóng vào container,tức thùng sắt,được vận chuyển bằng tàu biển, tuy mất nhiều thời gian nhưng cước phí rẻ, chất lượng vẫn bảo đảm. Nếu vận chuyển bằng tàu biển từ VN sang Đức, chi phí vận chuyển chỉ mất 3,800 Mỹ kim cho một container, dài 40 feet (khoảng 15 tấn hàng). Nếu tính chi tiết ra chỉ tốn khoảng 25 cents/kg, rẻ hơn 14 lần so với vận chuyển bằng máy bay. Do công nghệ bảo quản kém, cước phí vận chuyển cao, nên trái cây tươi VN khó cạnh tranh trên trường quốc tế.
Trái cây VN phải đưa sang Đức bằng máy bay, cước phí vận chuyển là 3.5 Mỹ kim/ kg. Trong khi đó, trái cây các nước khác, do bảo quản tốt, được đóng vào container,tức thùng sắt,được vận chuyển bằng tàu biển, tuy mất nhiều thời gian nhưng cước phí rẻ, chất lượng vẫn bảo đảm. Nếu vận chuyển bằng tàu biển từ VN sang Đức, chi phí vận chuyển chỉ mất 3,800 Mỹ kim cho một container, dài 40 feet (khoảng 15 tấn hàng). Nếu tính chi tiết ra chỉ tốn khoảng 25 cents/kg, rẻ hơn 14 lần so với vận chuyển bằng máy bay. Do công nghệ bảo quản kém, cước phí vận chuyển cao, nên trái cây tươi VN khó cạnh tranh trên trường quốc tế.