HÀ NỘI -- Sáng nay ngày 30.11.2005, lễ mừng kính Thánh Anrê Tông Đồ, Đức Hồng Y Crescenzio Sepe đã chủ sự Thánh lễ tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Cùng đồng tế với Ngài có Đức ông Barnaba Nguyễn Văn phương, Cha thư kí của Đức Hồng Y, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, cha Giám Đốc Đại Chủng viện Laurensô Chu Văn Minh, cha Tổng Đại diện Giuse Đặng Đức Ngân và nhiều Cha Giáo sư khác. Thánh lễ được cử hành bằng hai thứ tiếng Việt Nam và Pháp. Toàn thể 235 chủng sinh của cả hai cơ sở của Đại Chủng viện đã tham dự Thánh lễ.
Trước thánh lễ, Đức Tổng Giám mục đã hân hoan giới thiệu Đức Hồng Y và Phái đoàn Tòa Thánh cho cộng đòan.
Cộng đoàn thật vui mừng khi nghe Đức Hồng Y mở đầu bài giảng bằng một câu tiếng Việt: Xin chào quí thày. Ngài bày tỏ niềm vui được dâng Thánh lễ cùng Đức Tổng Giám mục, các cha và các thày nơi Nhà nguyện Đại Chủng viện. Thánh lễ là tột đỉnh và trung tâm của đời sống Giáo hội. Chúng ta cảm tạ Chúa vì ơn lành to lớn Ngài ban cho Giáo hội Việt Nam: 57 tân linh mục cho giáo tỉnh Hà Nội.
Đức Hồng Y tiếp: "Hôm nay, Giáo hội mừng kính Thánh Anrê, một trong những vị Tông Đồ Chúa Giêsu gọi đầu tiên. Ông đã lập tức từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu khi nghe tiếng Ngài gọi. Các Tông Đồ đã bỏ gia đình, công việc để theo Chúa Giêsu đến cùng; các ông ước ao được theo Chúa, hiểu biết Chúa. Ơn gọi của các con hôm nay cũng thế. Một ngày nào đó, các con nghe tiếng Chúa gọi và đã bỏ gia đình, bạn bè, nghề nghiệp để theo Ngài. Các con đã sẵn sàng và hãy luôn sẵn sàng theo Chúa. Thời gian các con ở Đại Chủng viện là thời gian Giáo hội ban cho để các con sống gần Chúa và chuẩn bị trở thành những linh mục như lòng Chúa mong ước. Linh mục là một sứ vụ cao cả. Ơn gọi linh mục các con lãnh nhận từ Chúa và bổn phận của các con là phát triển chắc chắn ơn gọi đó bằng việc cầu nguyện, học tập và luyện tập các nhân đức nhân bản là nền tảng tiến tới các nhân đức khác.

Chúa mời gọi các con một cách hết sức đặc biệt. Bạn bè các con có thể tài giỏi hơn các con, thế nhưng Chúa đã gọi các con vì yêu thương đặc biệt các con. Thời gian ở Đại Chủng viện là thời gian để các con được đào luyện và tự đào luyện để ngày một trở nên giống Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Mỗi ngày, Chúa Giêsu sẽ hỏi các con: Con có yêu mến Thày không? Và các con có thể tự tin trả lời: lạy Thày, Thày biết con yêu mến Thày. Thày biết con đã bỏ mọi sự để vào chủng viện theo thày. Các con hãy thể hiện lòng mến Chúa Giêsu bằng những hành động cụ thể trong đời sống cuả mình, một đời sống chứng tá cho tình yêu của Thiên Chúa. Các con hãy sống hòa thuận, yêu thương nhau như anh em trong một gia đình.
Các con cũng cần ra sức học các môn triết học, thần học để có những điều kiện thích hợp cho việc rao giảng Đức kitô. Các con phải sống trước những điều các con rao giảng.
Thời gian ở chủng viện cũng là thời gian để các con học tập yêu mến Giáo hội: Giáo hội địa phương cũng như Giáo hội hoàn vũ. Các con hãy luôn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, Các đức Giám mục, các linh mục và đặc biệt là các vị thừa sai đang vất vả lao tác, nhiều khi phải đổ cả máu trên những cánh đồng truyền giáo. Chúa Giêsu đã sai các Tông Đồ đi loan báo Tin Mừng cho môn dân và đó cũng là sứ mệnh Chúa gửi tới các con. Các con hãy chuẩn bị sẵn sàng để cũng có thể ra đi rao giảng Tin Mừng. Thiên Chúa đã sai ai đi, Ngài sẽ luôn ban đủ ơn cần thiết cho họ. Các con đừng sợ. Các con hãy vững tin vào tình thương của Chúa."
Đức Hồng Y kết thúc bài giảng bằng Việt ngữ: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quí cha và quí thày.
Sau Thánh lễ, Đức Hồng Y, Đức ông, linh mục thư kí đã cùng chụp ảnh lưu niệm chung với Đức Tổng Giám mục, cha Tổng Đại diện, Ban Giám Đốc, Cha Giáo sư và chủng sinh tại sân Đại Chủng viện. Sau đó, Đức Hồng Y đã có cuộc nói chuyện với chủng sinh tại Phòng Hội.
Cộng đoàn thật vui mừng khi nghe Đức Hồng Y mở đầu bài giảng bằng một câu tiếng Việt: Xin chào quí thày. Ngài bày tỏ niềm vui được dâng Thánh lễ cùng Đức Tổng Giám mục, các cha và các thày nơi Nhà nguyện Đại Chủng viện. Thánh lễ là tột đỉnh và trung tâm của đời sống Giáo hội. Chúng ta cảm tạ Chúa vì ơn lành to lớn Ngài ban cho Giáo hội Việt Nam: 57 tân linh mục cho giáo tỉnh Hà Nội.
Đức Hồng Y tiếp: "Hôm nay, Giáo hội mừng kính Thánh Anrê, một trong những vị Tông Đồ Chúa Giêsu gọi đầu tiên. Ông đã lập tức từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu khi nghe tiếng Ngài gọi. Các Tông Đồ đã bỏ gia đình, công việc để theo Chúa Giêsu đến cùng; các ông ước ao được theo Chúa, hiểu biết Chúa. Ơn gọi của các con hôm nay cũng thế. Một ngày nào đó, các con nghe tiếng Chúa gọi và đã bỏ gia đình, bạn bè, nghề nghiệp để theo Ngài. Các con đã sẵn sàng và hãy luôn sẵn sàng theo Chúa. Thời gian các con ở Đại Chủng viện là thời gian Giáo hội ban cho để các con sống gần Chúa và chuẩn bị trở thành những linh mục như lòng Chúa mong ước. Linh mục là một sứ vụ cao cả. Ơn gọi linh mục các con lãnh nhận từ Chúa và bổn phận của các con là phát triển chắc chắn ơn gọi đó bằng việc cầu nguyện, học tập và luyện tập các nhân đức nhân bản là nền tảng tiến tới các nhân đức khác.
Chúa mời gọi các con một cách hết sức đặc biệt. Bạn bè các con có thể tài giỏi hơn các con, thế nhưng Chúa đã gọi các con vì yêu thương đặc biệt các con. Thời gian ở Đại Chủng viện là thời gian để các con được đào luyện và tự đào luyện để ngày một trở nên giống Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Mỗi ngày, Chúa Giêsu sẽ hỏi các con: Con có yêu mến Thày không? Và các con có thể tự tin trả lời: lạy Thày, Thày biết con yêu mến Thày. Thày biết con đã bỏ mọi sự để vào chủng viện theo thày. Các con hãy thể hiện lòng mến Chúa Giêsu bằng những hành động cụ thể trong đời sống cuả mình, một đời sống chứng tá cho tình yêu của Thiên Chúa. Các con hãy sống hòa thuận, yêu thương nhau như anh em trong một gia đình.
Các con cũng cần ra sức học các môn triết học, thần học để có những điều kiện thích hợp cho việc rao giảng Đức kitô. Các con phải sống trước những điều các con rao giảng.
Thời gian ở chủng viện cũng là thời gian để các con học tập yêu mến Giáo hội: Giáo hội địa phương cũng như Giáo hội hoàn vũ. Các con hãy luôn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, Các đức Giám mục, các linh mục và đặc biệt là các vị thừa sai đang vất vả lao tác, nhiều khi phải đổ cả máu trên những cánh đồng truyền giáo. Chúa Giêsu đã sai các Tông Đồ đi loan báo Tin Mừng cho môn dân và đó cũng là sứ mệnh Chúa gửi tới các con. Các con hãy chuẩn bị sẵn sàng để cũng có thể ra đi rao giảng Tin Mừng. Thiên Chúa đã sai ai đi, Ngài sẽ luôn ban đủ ơn cần thiết cho họ. Các con đừng sợ. Các con hãy vững tin vào tình thương của Chúa."
Đức Hồng Y kết thúc bài giảng bằng Việt ngữ: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quí cha và quí thày.
Sau Thánh lễ, Đức Hồng Y, Đức ông, linh mục thư kí đã cùng chụp ảnh lưu niệm chung với Đức Tổng Giám mục, cha Tổng Đại diện, Ban Giám Đốc, Cha Giáo sư và chủng sinh tại sân Đại Chủng viện. Sau đó, Đức Hồng Y đã có cuộc nói chuyện với chủng sinh tại Phòng Hội.