
Theo Kathleen N. Hattrup của tạp chí Aleteia ngày 13/10/2026, nhân vật số 2 của Tòa Thánh đã trò chuyện với Đức Giáo Hoàng Leo vào tối thứ Hai và nhận thấy ngài giữ được "sự điềm tĩnh tuyệt vời". Vị Hồng Y cũng chuyển lời cầu nguyện và tình cảm của Giáo triều đến Đức Thánh Cha.
"Tất cả chúng tôi đều ấn tượng trước sự bình tĩnh mà Đức Giáo Hoàng thể hiện khi thông báo về ca can thiệp y tế này," Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin phát biểu với báo giới vào ngày 12 tháng 10 năm 2026, chỉ vài giờ trước khi Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật loại bỏ một nốt ở phổi. Vị Hồng Y đưa ra nhận định này bên lề một sự kiện được tổ chức tại Đại học Gregorian ở Rome.
Khi trao đổi với các nhà báo, vị trợ thủ đắc lực của vị Giáo hoàng 71 tuổi cho biết ngài đã trò chuyện với Đức Giáo Hoàng Leo XIV vào tối thứ Hai và thấy ngài giữ được "sự điềm tĩnh tuyệt vời". Ngài cũng ca ngợi "tấm gương sáng" mà vị Giáo hoàng đã thể hiện. Kể từ khi thông báo bất ngờ này được đưa ra sau giờ đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật, nhiều người tại Rome đã ghi nhận sự điềm tĩnh của Đức Giáo Hoàng và tán dương thái độ cởi mở của ngài khi công bố tình hình cho toàn thế giới biết.
"Tôi thực sự không ngờ lại có chuyện như thế này. [...] Không ai lường trước được điều đó," vị Hồng Y người Ý thừa nhận. Ngài chia sẻ rằng bản thân cảm thấy có chút "lo lắng" nhưng cũng nhẹ nhõm vì "tạ ơn Chúa, [nốt ở phổi] đã được phát hiện ngay lập tức."
Đức Hồng Y Parolin cũng bày tỏ hy vọng rằng vấn đề này sẽ được "điều trị nhanh nhất có thể" và được giải quyết "càng sớm càng tốt." Theo các nguồn tin mà Aleteia tham khảo, Đức Giáo Hoàng Leo XIV dự kiến sẽ nhập viện tại Bệnh viện Gemelli ở Rome để phẫu thuật vào thứ Ba này, có thể là vào đầu giờ chiều. Ngài sẽ được chăm sóc tại tầng 10 của bệnh viện đa khoa này, nhưng không phải ở căn hộ dành riêng cho các vị tiền nhiệm, vì nơi đó hiện đang được tu sửa. “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng,” vị Quốc vụ khanh nói thêm, đồng thời bày tỏ với Đức Giáo Hoàng sự hiệp thông trong lời cầu nguyện và lòng quý mến của Giáo triều Rôma. Hơn nữa, khi ghi nhận làn sóng cầu nguyện dâng lên từ khắp nơi trên thế giới, vị Quốc vụ khanh nhận thấy qua đó “Đức Giáo Hoàng Lêô được mọi người yêu mến, trân trọng và dõi theo biết chừng nào.”