TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN LINH MỤC GIÁO PHẬN VINH
VINH -- Từ ngày 07-12 tháng 11 vừa qua, tại Tòa Giám Mục Xã Đoài, 126 trên tổng số 138 linh mục của giáo phận Vinh đã về trung tâm giáo phận tham dự tuần tĩnh tâm thường niên. Trong bầu khí cùng với toàn thể Giáo Hội vừa bế mạc Năm Thánh Thể, và riêng giáo phận Vinh lại vừa khai mạc Năm Giới Trẻ, Đức Cha Phaolô Cao Đình Thuyên, giám mục giáo phận đã giúp các linh mục nhìn lại chặng đường đã qua để cảm tạ Chúa và xin Ngài thứ tha những lỗi lầm, đồng thời ban sức mạnh cho các linh mục của Chúa nơi đây luôn thánh thiện khôn ngoan, hăng say phục vụ Giáo Hội ngày một tốt hơn. Cũng vào dịp này Đức cha Phaolô Cao Đình Thuyên đã truyền chức linh mục cho thầy Phêrô Trần Đình Lai, chủng sinh khóa V của Đại Chủng Viện Vinh Thanh.Kết thúc tuần tĩnh tâm, giám mục và linh mục đoàn giáo phận Vinh đã gửi Dân Chúa tại Vinh lá thư sau đây:
Tòa Giám Mục Xã Đoài,
Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Xã Đoài, ngày 12.11.2005
Kính gửi : Toàn thể dân Chúa tại giáo phận Vinh,
Chúng tôi, giám mục và linh mục đoàn giáo phận, họp nhau tại Xã Đoài, xin gửi tới anh chị em lời chào thân ái và lời cầu chúc bình an trong Chúa Kitô và Mẹ Maria.
Thưa anh chị em thân mến,
Tuần tĩnh tâm linh mục năm nay đã quy tụ 126 cha trên tổng số 138 linh mục hiện nay của giáo phận Vinh. Một số cha tuổi cao, đau yếu, và các cha đang tu học xa không về được. Tuy nhiên trong tình hiệp thông huynh đệ, chúng tôi luôn liên kết với nhau qua lời cầu nguyện. Tuần tĩnh tâm đã kết thúc tốt đẹp với thánh lễ truyền chức linh mục cho thầy Phêrô Trần Đình Lai.Chúng tôi chân thành cám ơn tất cả anh chị em đã cầu nguyện, cũng như sự giúp đỡ vật chất của một số giáo xứ, cá nhân để tuần tĩnh tâm linh mục của giáo phận thu nhiều kết quả.
Chia sẻ với nhau những thành quả của các giáo xứ trong Năm Thánh Thể, chúng tôi rất vui mừng và tự hào về lòng đạo đức của anh chị em, nhất là tâm tình mến yêu bí tích Thánh Thể. Ước gì truyền thống quý báu này luôn được duy trì và phát huy trong đời sống của mỗi chúng ta.
Tuy nhiên, chúng tôi không khỏi băn khoăn trước những thách đố lớn của thời đại cũng như những cám dỗ thấp hèn đang lôi kéo nhiều người xa Chúa.
Tuần tĩnh tâm là thời gian đặc biệt giúp chúng tôi nhìn lại chính mình và cầu xin ơn Chúa trợ giúp. Là những người được Chúa đặt lên để phục vụ anh chị em, khi hồi tâm trước mặt Chúa, chúng tôi nhìn rõ hơn những yếu đuối và cả những thiếu sót của mình. Trong khi xin ơn Chúa thứ tha, chúng tôi cũng rất mong anh chị em thông cảm cho những bất toàn nơi con người chúng tôi.
Trước những thành quả Chúa ban, với những ưu tư cho cuộc hành trình tiến về tương lai, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng tôi đã cầu nguyện nhiều, lắng nghe Lời Chúa và xin Ngài luôn ở lại với mỗi người, nâng đỡ và hướng dẫn để chúng tôi có thể thi hành sứ vụ của mình ngày một tốt hơn.
Chúng tôi không quên rằng chính những lời cầu nguyện, hy sinh và sự giúp đỡ cộng tác của anh chị em đóng một vai trò hết sức quan trọng cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng mà Chúa trao cho tất cả chúng ta.
Ước gì trong năm nay, Năm Giới Trẻ của giáo phận, hết mọi thành phần Dân Chúa, cách riêng các bạn trẻ sẽ là những chứng nhân nhiệt tâm hơn của Đấng đang ở với loài người cho đến tận thế.
Xin Mẹ Maria, Mẹ giáo phận Vinh bầu cử cho chúng ta nhiều ơn lành.
Thân ái,
Giám mục giáo phận Vinh
+ GM Phaolô Maria Cao Đình Thuyên