LÃNH ĐẠO TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ KÊU GỌI TRUYỀN GIÁO BẰNG CÁCH SỐNG LỜI CHÚA
HUẾ, Việt Nam (UCAN) -- Người Công giáo tại một tổng giáo phận miền Trung Việt Nam được kêu gọi đem Tin Mừng cho người khác bằng cách sống Lời Chúa hằng ngày.
Chương trình hành động của tổng giáo phận khuyến khích các gia đình Công giáo chia sẻ Lời Chúa hằng ngày và chia sẻ Tin Mừng với 10 gia đình khác từ nay cho đến cuối năm 2006, là Năm Sống Lời Chúa mà các Giám mục Việt Nam đề ra cho năm nay.
Khoảng 800 người gồm linh mục, tu sĩ, chủng sinh, thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo lý viên và các hội đoàn tông đồ giáo dân từ 87 địa sở trong tổng giáo phận Huế hôm 23-10 đã tham dự một cuộc họp toàn giáo phận tại Trung tâm Mục vụ giáo phận ở thành phố Huế, cách Hà Nội 658 kilômét về hướng nam. Cuộc họp chính thức kết thúc Năm Thánh Thể và bắt đầu năm mới hướng đến việc truyền giáo.
Linh mục Gioan Baotixita Lê Quang Quý, 59 tuổi, đặc trách Ban Loan báo Tin mừng của tổng giáo phận, nhấn mạnh “công việc truyền giáo trong năm nay là sống Lời Chúa, đưa Lời Chúa vào cuộc sống của chính mình để chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng cho người xung quanh”.
Cha Quý, người tổ chức hội nghị với chủ đề: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy" phát biểu với UCA News rằng mục tiêu cụ thể của chương trình hành động mỗi gia đình Công giáo “phải có một cuốn sách Lời Chúa đặt ở nơi xứng đáng và dễ nhìn thấy trong nhà” như là “tài sản thiêng liêng” của mình.
Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể của Huế nói với các tham dự viên: “Đạo Công giáo là đạo của Tin Mừng. Muốn lan tỏa Tin Mừng của Chúa ra môi trường xung quanh thì trước hết mọi người phải trở nên Tin Mừng”. Ngài trích dẫn câu tục ngữ Việt Nam là “Hữu xạ tự nhiên hương”.
Cuối cuộc họp, Đức cha Thể và Đức cha phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng cùng với 21 linh mục đồng tế Thánh lễ mừng ngày Khánh Nhật Truyền Giáo. Trong bài giảng, Đức cha Thể nói: “Môn đệ Chúa Giêsu tự bản chất là sứ giả Tin Mừng. Được đón nhận tình yêu của Chúa thì chúng ta phải chia sẻ tình yêu ấy với người khác”, đặc biệt là những người đang “nghèo đói tinh thần, như thiếu tình thương, thiếu thông cảm, hay thiếu tôn trọng, và nhất là nghèo chân lý”.
Đức cha còn nhắc nhở người Công giáo hãy lưu tâm đến việc tôn kính ông bà tổ tiên khi họ truyền giáo. “Người ta vẫn còn đeo đẳng định kiến cho rằng theo đạo Công giáo là bỏ ông bỏ bà. Vậy chúng ta hãy tỏ cho bà con lối xóm hiểu rằng đạo của chúng ta rất mực tôn kính ông bà tổ tiên. Hằng ngày trong Thánh lễ, chúng ta đều cầu nguyện cho các ngài”.
Vị giám chức 70 tuổi còn khuyên trong các gia đình Công giáo nên lập bàn thờ gia tiên trong nhà với hương hoa đèn nến. Rồi tham dự các lễ tang, các ngày kỵ giỗ với những nghi thức Giáo hội cho phép, để đánh tan thành kiến trên.
Sau Thánh lễ, hai đức cha và các linh mục đã làm phép gần 1.000 cuốn Tân ước rồi trao cho các tham dự viên. Mỗi tham dự viên còn được phát cho một bức thư mục vụ “Sống Lời Chúa” mà các giám mục Việt Nam phát hành tại cuối buổi họp thường niên ngày 5-9/9.
Theo cha Quý, chánh xứ Trí Bưu, các tham dự viên còn báo cáo tại hội nghị những thành tích, kinh nghiệm và quan điểm của họ về truyền giáo trong năm vừa qua.
Một thỉnh sinh dòng Thánh Tâm cho UCA News biết, ngoài việc phụ trách ba giáo xứ, trong đó có hai giáo xứ miền núi, các linh mục và tu sĩ của hội dòng còn có nhiều việc làm bác ái như hiến máu nhân đạo, mở lớp phương pháp học miễn phí cho sinh viên. Anh nói thêm: “Mỗi tuần hai lần chúng tôi đến dạy học cho bốn lớp học tình thương, và chơi trò chơi với trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi và trẻ em đường phố ở một trung tâm của nhà nước”.
Ông Mathêu Nguyễn Đình Lục, chủ tịch hội đồng giáo xứ chính tòa Phủ Cam nói rằng số giáo dân đi lễ và chầu Thánh Thể đông hơn nhiều so với những năm trước, hiện có khoảng 300 trẻ em đi lễ hằng ngày. Trong năm nay, có 29 người lớn và bốn sinh viên theo đạo trong giáo xứ.
Ông Lục 72 tuổi, cho biết các đoàn hội và các nhóm thay phiên nhau chầu Thánh Thể hai ngày một tuần để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Mỗi tuần có 20 thừa tác viên giáo dân mang Mình Thánh Chúa đến cho 50 người già và tàn tật khi họ không thể đến nhà thờ được. Ông nói thêm, giáo xứ có 120 giáo lý viên và 1.400 giáo lý sinh đang học hỏi và chia sẻ Lời Chúa để đem ra thực hành trong cuộc sống.
Một tham dự viên của giáo xứ Phú Lương nói: “Truyền giáo không phải là vội vàng lôi kéo người ta về ngay với đạo, nhưng chúng ta phải sống tốt với họ để họ có thiện cảm với đạo, rồi dần dần nhờ ơn Chúa thì họ sẽ tự nguyện theo đạo”.
Một số tham dự viên cũng nói rằng giáo dân trong xứ của họ sống rải rác, nên khó dự lễ và đọc kinh hằng ngày.
Theo thống kê vào tháng 6-2005, tổng giáo phận Huế có 66.370 giáo dân, hơn 820 linh mục và tu sĩ, 1.440 giáo lý viên và 210 ứng sinh.
HUẾ, Việt Nam (UCAN) -- Người Công giáo tại một tổng giáo phận miền Trung Việt Nam được kêu gọi đem Tin Mừng cho người khác bằng cách sống Lời Chúa hằng ngày.
Chương trình hành động của tổng giáo phận khuyến khích các gia đình Công giáo chia sẻ Lời Chúa hằng ngày và chia sẻ Tin Mừng với 10 gia đình khác từ nay cho đến cuối năm 2006, là Năm Sống Lời Chúa mà các Giám mục Việt Nam đề ra cho năm nay.
Khoảng 800 người gồm linh mục, tu sĩ, chủng sinh, thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo lý viên và các hội đoàn tông đồ giáo dân từ 87 địa sở trong tổng giáo phận Huế hôm 23-10 đã tham dự một cuộc họp toàn giáo phận tại Trung tâm Mục vụ giáo phận ở thành phố Huế, cách Hà Nội 658 kilômét về hướng nam. Cuộc họp chính thức kết thúc Năm Thánh Thể và bắt đầu năm mới hướng đến việc truyền giáo.
Linh mục Gioan Baotixita Lê Quang Quý, 59 tuổi, đặc trách Ban Loan báo Tin mừng của tổng giáo phận, nhấn mạnh “công việc truyền giáo trong năm nay là sống Lời Chúa, đưa Lời Chúa vào cuộc sống của chính mình để chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng cho người xung quanh”.
Cha Quý, người tổ chức hội nghị với chủ đề: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy" phát biểu với UCA News rằng mục tiêu cụ thể của chương trình hành động mỗi gia đình Công giáo “phải có một cuốn sách Lời Chúa đặt ở nơi xứng đáng và dễ nhìn thấy trong nhà” như là “tài sản thiêng liêng” của mình.
Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể của Huế nói với các tham dự viên: “Đạo Công giáo là đạo của Tin Mừng. Muốn lan tỏa Tin Mừng của Chúa ra môi trường xung quanh thì trước hết mọi người phải trở nên Tin Mừng”. Ngài trích dẫn câu tục ngữ Việt Nam là “Hữu xạ tự nhiên hương”.
Cuối cuộc họp, Đức cha Thể và Đức cha phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng cùng với 21 linh mục đồng tế Thánh lễ mừng ngày Khánh Nhật Truyền Giáo. Trong bài giảng, Đức cha Thể nói: “Môn đệ Chúa Giêsu tự bản chất là sứ giả Tin Mừng. Được đón nhận tình yêu của Chúa thì chúng ta phải chia sẻ tình yêu ấy với người khác”, đặc biệt là những người đang “nghèo đói tinh thần, như thiếu tình thương, thiếu thông cảm, hay thiếu tôn trọng, và nhất là nghèo chân lý”.
Đức cha còn nhắc nhở người Công giáo hãy lưu tâm đến việc tôn kính ông bà tổ tiên khi họ truyền giáo. “Người ta vẫn còn đeo đẳng định kiến cho rằng theo đạo Công giáo là bỏ ông bỏ bà. Vậy chúng ta hãy tỏ cho bà con lối xóm hiểu rằng đạo của chúng ta rất mực tôn kính ông bà tổ tiên. Hằng ngày trong Thánh lễ, chúng ta đều cầu nguyện cho các ngài”.
Vị giám chức 70 tuổi còn khuyên trong các gia đình Công giáo nên lập bàn thờ gia tiên trong nhà với hương hoa đèn nến. Rồi tham dự các lễ tang, các ngày kỵ giỗ với những nghi thức Giáo hội cho phép, để đánh tan thành kiến trên.
Sau Thánh lễ, hai đức cha và các linh mục đã làm phép gần 1.000 cuốn Tân ước rồi trao cho các tham dự viên. Mỗi tham dự viên còn được phát cho một bức thư mục vụ “Sống Lời Chúa” mà các giám mục Việt Nam phát hành tại cuối buổi họp thường niên ngày 5-9/9.
Theo cha Quý, chánh xứ Trí Bưu, các tham dự viên còn báo cáo tại hội nghị những thành tích, kinh nghiệm và quan điểm của họ về truyền giáo trong năm vừa qua.
Một thỉnh sinh dòng Thánh Tâm cho UCA News biết, ngoài việc phụ trách ba giáo xứ, trong đó có hai giáo xứ miền núi, các linh mục và tu sĩ của hội dòng còn có nhiều việc làm bác ái như hiến máu nhân đạo, mở lớp phương pháp học miễn phí cho sinh viên. Anh nói thêm: “Mỗi tuần hai lần chúng tôi đến dạy học cho bốn lớp học tình thương, và chơi trò chơi với trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi và trẻ em đường phố ở một trung tâm của nhà nước”.
Ông Mathêu Nguyễn Đình Lục, chủ tịch hội đồng giáo xứ chính tòa Phủ Cam nói rằng số giáo dân đi lễ và chầu Thánh Thể đông hơn nhiều so với những năm trước, hiện có khoảng 300 trẻ em đi lễ hằng ngày. Trong năm nay, có 29 người lớn và bốn sinh viên theo đạo trong giáo xứ.
Ông Lục 72 tuổi, cho biết các đoàn hội và các nhóm thay phiên nhau chầu Thánh Thể hai ngày một tuần để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Mỗi tuần có 20 thừa tác viên giáo dân mang Mình Thánh Chúa đến cho 50 người già và tàn tật khi họ không thể đến nhà thờ được. Ông nói thêm, giáo xứ có 120 giáo lý viên và 1.400 giáo lý sinh đang học hỏi và chia sẻ Lời Chúa để đem ra thực hành trong cuộc sống.
Một tham dự viên của giáo xứ Phú Lương nói: “Truyền giáo không phải là vội vàng lôi kéo người ta về ngay với đạo, nhưng chúng ta phải sống tốt với họ để họ có thiện cảm với đạo, rồi dần dần nhờ ơn Chúa thì họ sẽ tự nguyện theo đạo”.
Một số tham dự viên cũng nói rằng giáo dân trong xứ của họ sống rải rác, nên khó dự lễ và đọc kinh hằng ngày.
Theo thống kê vào tháng 6-2005, tổng giáo phận Huế có 66.370 giáo dân, hơn 820 linh mục và tu sĩ, 1.440 giáo lý viên và 210 ứng sinh.