Các giới chức Việt Nam cho hay phiên xử ông Lê Chí Quang, nhân vật đã bầy tỏ các ý kiến phê phán bản hiệp định biên giới với Trung Quốc trên mạng Internet sẽ khai mạc vào ngày thứ sáu này.
Phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam bà Phan Thúy Thanh cho biết các ký giả nước ngoài sẽ không được dự và tường thuật phiên tòa vì Việt Nam không có tiền lệ cho phép ký giả quốc tế tham dự các phiên tòa trong nước.
Hồi tháng trước, Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả có cơ sở tại New York đã cho hay ông Quang bị bắt vì bị cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia sau khi phổ biến trên Internet một số bài bình luận chỉ trích hiệp định biên giới ký hồi tháng chạp năm 1999 và hiệp định về hải phận giữa Trung Quốc và Việt Nam ký hồi tháng chạp năm 2000. Ông Lê Chí Quang năm nay 32 tuổi đã bị giam tại nhà tù B14 ở Thanh Hóa có thể bị kêu án từ 3 đến 12 năm tù nếu bị xét là có tội.
Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả cho biết văn phòng công tố nhà nước đã công bố một văn kiện hôm 24 tháng 9 vừa qua rằng ông Quang có thể bị truy tố theo điều số 88 của Bộ Luật Hình Sự cấm chỉ việc phổ biến tin tức chống chính phủ.
Ông Quang bị bắt trong một chiến dịch của nhà nước chống lại các phần tử trí thức và bất đồng chính kiến dùng mạng Internet để phổ biến tin tức hay ý kiến không được phổ biến trên báo chí bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ.
Tháng trước, chính phủ Việt Nam đã thông báo tất cả các địa điểm trên mạng sẽ phải có giấy phép để ngăn ngừa các tin tức độc hại đe dọa đến văn hóa và an ninh quốc gia của Việt Nam.( VOA)
Phát ngôn viên bộ ngoại giao Việt Nam bà Phan Thúy Thanh cho biết các ký giả nước ngoài sẽ không được dự và tường thuật phiên tòa vì Việt Nam không có tiền lệ cho phép ký giả quốc tế tham dự các phiên tòa trong nước.
Hồi tháng trước, Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả có cơ sở tại New York đã cho hay ông Quang bị bắt vì bị cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia sau khi phổ biến trên Internet một số bài bình luận chỉ trích hiệp định biên giới ký hồi tháng chạp năm 1999 và hiệp định về hải phận giữa Trung Quốc và Việt Nam ký hồi tháng chạp năm 2000. Ông Lê Chí Quang năm nay 32 tuổi đã bị giam tại nhà tù B14 ở Thanh Hóa có thể bị kêu án từ 3 đến 12 năm tù nếu bị xét là có tội.
Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả cho biết văn phòng công tố nhà nước đã công bố một văn kiện hôm 24 tháng 9 vừa qua rằng ông Quang có thể bị truy tố theo điều số 88 của Bộ Luật Hình Sự cấm chỉ việc phổ biến tin tức chống chính phủ.
Ông Quang bị bắt trong một chiến dịch của nhà nước chống lại các phần tử trí thức và bất đồng chính kiến dùng mạng Internet để phổ biến tin tức hay ý kiến không được phổ biến trên báo chí bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ.
Tháng trước, chính phủ Việt Nam đã thông báo tất cả các địa điểm trên mạng sẽ phải có giấy phép để ngăn ngừa các tin tức độc hại đe dọa đến văn hóa và an ninh quốc gia của Việt Nam.( VOA)