Tòa thánh đã đạt được thỏa hiệp trong trường hợp hai nhân viên của Viện Giáo Vụ, gọi tắt là IOR bị sa thải sau khi kết hôn với nhau.
Theo Il Messaggero, thỏa thuận này chấm dứt nhiều tháng căng thẳng nội bộ trong Tòa thánh sau khi ban hành các quy định mới cấm kết hôn giữa các đồng nghiệp tại Ngân hàng Vatican.
Cặp vợ chồng kết hôn vào tháng 9 năm 2024, được thông báo rằng một trong hai người phải từ chức, nếu không cả hai sẽ bị sa thải theo các quy định được đưa ra nhằm bảo đảm “sự minh bạch và công bằng“ trong hoạt động của ngân hàng. Họ từ chối tuân thủ, với lý do kế hoạch kết hôn của họ đã được công khai nhiều tháng trước khi quy định có hiệu lực. Cả hai đều bị sa thải, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2024.
Vụ việc đã gây ra làn sóng chỉ trích cả trong và ngoài Vatican. Hai nhân viên đã đệ đơn kiện, cho rằng quyết định này là bất công và trái với các nguyên tắc về đời sống gia đình mà Giáo hội đề cao. Một giải pháp thương lượng đã đạt được, theo đó cả hai sẽ tiếp tục làm việc tại Vatican. Một người sẽ trở lại IOR, trong khi người kia sẽ được điều động đến một cơ quan khác của Tòa Thánh.
Quy định tại trung tâm của tranh chấp nêu rõ rằng “việc tuyển dụng vợ/chồng, họ hàng lên đến cấp bốn và bố mẹ vợ/chồng cấp một và cấp hai... trong Viện là bị cấm“. Quy định này cũng nêu rõ rằng “việc tổ chức lễ cưới theo nghi thức giữa một nhân viên của Viện và một nhân viên khác... là nguyên nhân dẫn đến mất các yêu cầu về việc làm “. Trừ khi một trong hai vợ/chồng từ chức trong vòng 30 ngày, quy định này cho phép “chấm dứt ngay lập tức“ cả hai hợp đồng.
Quyết định của IOR đã gây phẫn nộ trong giới nhân viên Vatican và các công đoàn Công Giáo. ADLV, đại diện cho nhân viên của nhà nước giáo hoàng, cho biết “hành động của IOR không dựa trên một lý do pháp lý thực sự, mà chỉ dựa trên một quy định nội bộ, hơn nữa lại có hiệu lực hồi tố, một khía cạnh trái ngược với bất kỳ nguyên tắc pháp luật nào“. Công đoàn Acli, một tổ chức lấy cảm hứng từ Công Giáo, cũng chỉ trích cách giải quyết vụ việc, lưu ý rằng “luôn có thể xem xét lại các quy định nội bộ“ và “các vụ việc luôn cần được đánh giá“.
Chủ tịch Confintesa, Massimo Visconti, đã viết thư trực tiếp cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cảnh báo rằng các biện pháp như vậy có nguy cơ “khiến mọi người xa lánh Giáo hội“ và thúc giục Đức Giáo Hoàng xem xét lại quy định này “theo ánh sáng của giáo lý Phúc âm và tính trung tâm của gia đình“.
Viện Giáo Vụ, được Đức Giáo Hoàng Pius XII thành lập năm 1942 để quản lý tài sản cho các mục đích tôn giáo và bác ái, phục vụ giáo sĩ, các dòng tu, giáo phận và nhân viên Vatican hơn là công chúng nói chung. Viện Giáo Vụ, gọi tắt là IOR từ lâu đã trải qua nhiều cuộc cải cách và tranh cãi định kỳ về tính minh bạch và quản trị, với việc các giáo hoàng liên tiếp thắt chặt giám sát.
Source:Catholic Herald