Sài Gòn - Theo Hãng Thông tấn xã Công Giáo Á Châu (UCAN), vào hôm 18/09/2005, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cho hay: “Đức Hồng Y Crescenzio Sepe sẽ có chuyến viếng thăm làm việc chính thức Việt Nam, theo nghị trình chuyến viếng thăm sẽ diễn ra từ ngày 28/11 đến 06/12”.
Đức Hồng Y cho hay thêm là trong cuộc họp thường niên từ 5 đến 9 tháng Chín, Hội đồng Giám Mục Việc Nam đã gửi thư mời đến Đức Hồng Y Tổng Trưởng Thánh Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc. Đức Hồng Y Sepe sẽ là giới chức cao cấp nhất Toà Thánh Vatican đến viếng thăm Việt Nam kể từ khi Đức Hồng Y Roger Etchegaray đến Việt Nam năm 1989 và 1990, ngoài ra chưa có thêm hồng y nào của Toà Thánh đến Việt Nam kể từ khi đất nước rơi vào tay cộng sản năm 1975.
Cha An tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Thư ký Hội đồng Giám Mục Việt Nam cho UCAN hay hôm 22/09 rằng chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Sepe “sẽ đơn thuần tập trung vào các công việc nội bộ của Giáo hội địa phương chứ không phải là chuẩn bị cho các bước thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Toà Thánh và chính quyền Việt Nam”. Tuy nhiên, “chuyến viếng thăm cũng sẽ có tác động đến quan hệ ngoại giao giữa hai phía khi Đức Hồng Y Sepe có kế hoạch gặp các viên chức chính quyền”. Cha Sơn còn giải thích rằng Đức Hồng Y Sepe đã giữ liên lạc với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam kể từ khi ngài nhận lãnh trách nhiệm về Rao giảng Tin Mừng. Đức Hồng Y có thể sẽ phong chức linh mục cho một số linh mục ở các giáo phận miền Bắc ở Nhà thờ chính toà Hà Nội và gặp với các đại diện của Giáo Hội ở cả 3 Tổng Giáo phận.
Đức Hồng Y Mẫn cho hay Đức Hồng Y Sepe sẽ đến Hà Nội trước và dành 04 ngày làm việc ở Hà Nội và Huế để gặp gỡ các viên chức chính phủ và các thành viên Giáo Hội, sau đó ngài sẽ bay vào Sài Gòn và làm việc với các thành viên Giáo Hội trong vòng 03 ngày. Thêm vào đó ngài cũng sẽ gặp gỡ nhà chức trách chính quyền thành phố và đại diện các tôn giáo khác. Đức Hồng Y sẽ cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho công cuộc rao giảng Tin Mừng ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Hành trình của ngài cũng sẽ bao gồm các chuyến viếng thăm Đại Chủng Viện Thánh Giuse và một số Dòng tu Nữ. Đức Hồng Y Sepe cũng sẽ khánh thành Nhà Truyền Thống, tức nhà bảo tàng trong Đại Chủng viện, nó đã đang được trùng tu từ hai năm nay. Ngài cũng sẽ nói chuyện với các giáo lý viên, ca trưởng, giới trẻ, các cặp gia đình, các tân tòng nhận lãnh bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức và Lễ Phục Sinh vừa qua, người khuyết tật, bệnh nhận HIV/AIDS và người chăm sóc họ, và ngài cử hành Thánh Lễ cho họ ở Trung Tâm Văn hoá Công Giáo.
ĐHY Mẫn cũng cho biết theo dự liệu, trong chuyến thăm này, Đức Hồng Y Sepe sẽ chủ sự Thánh Lễ thiết lập Giáo phận mới Bà Rịa, được tách ra từ Giáo phận Xuân Lộc, được tổ chức ở Thị xã Bà Rịa. Cha Sơn thì cho biết Bà Rịa là thị xã mà hàng trăm người Công Giáo đã bị thiêu chết vào năm 1861 khi các binh lính đốt cháy những nhà tù nhốt người Công Giáo. Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, hiện là Giám Mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc sẽ là Giám Mục tiên khởi của giáo phận mới này.
Trước khi trở về Rôma, ĐHY Sepe cũng sẽ đến thăm Toà Giám Mục Xuân Lộc.
![]() |
| Đức Hồng Y Crescenzio Sepe |
Cha An tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Thư ký Hội đồng Giám Mục Việt Nam cho UCAN hay hôm 22/09 rằng chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Sepe “sẽ đơn thuần tập trung vào các công việc nội bộ của Giáo hội địa phương chứ không phải là chuẩn bị cho các bước thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Toà Thánh và chính quyền Việt Nam”. Tuy nhiên, “chuyến viếng thăm cũng sẽ có tác động đến quan hệ ngoại giao giữa hai phía khi Đức Hồng Y Sepe có kế hoạch gặp các viên chức chính quyền”. Cha Sơn còn giải thích rằng Đức Hồng Y Sepe đã giữ liên lạc với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam kể từ khi ngài nhận lãnh trách nhiệm về Rao giảng Tin Mừng. Đức Hồng Y có thể sẽ phong chức linh mục cho một số linh mục ở các giáo phận miền Bắc ở Nhà thờ chính toà Hà Nội và gặp với các đại diện của Giáo Hội ở cả 3 Tổng Giáo phận.
Đức Hồng Y Mẫn cho hay Đức Hồng Y Sepe sẽ đến Hà Nội trước và dành 04 ngày làm việc ở Hà Nội và Huế để gặp gỡ các viên chức chính phủ và các thành viên Giáo Hội, sau đó ngài sẽ bay vào Sài Gòn và làm việc với các thành viên Giáo Hội trong vòng 03 ngày. Thêm vào đó ngài cũng sẽ gặp gỡ nhà chức trách chính quyền thành phố và đại diện các tôn giáo khác. Đức Hồng Y sẽ cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho công cuộc rao giảng Tin Mừng ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Hành trình của ngài cũng sẽ bao gồm các chuyến viếng thăm Đại Chủng Viện Thánh Giuse và một số Dòng tu Nữ. Đức Hồng Y Sepe cũng sẽ khánh thành Nhà Truyền Thống, tức nhà bảo tàng trong Đại Chủng viện, nó đã đang được trùng tu từ hai năm nay. Ngài cũng sẽ nói chuyện với các giáo lý viên, ca trưởng, giới trẻ, các cặp gia đình, các tân tòng nhận lãnh bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức và Lễ Phục Sinh vừa qua, người khuyết tật, bệnh nhận HIV/AIDS và người chăm sóc họ, và ngài cử hành Thánh Lễ cho họ ở Trung Tâm Văn hoá Công Giáo.
ĐHY Mẫn cũng cho biết theo dự liệu, trong chuyến thăm này, Đức Hồng Y Sepe sẽ chủ sự Thánh Lễ thiết lập Giáo phận mới Bà Rịa, được tách ra từ Giáo phận Xuân Lộc, được tổ chức ở Thị xã Bà Rịa. Cha Sơn thì cho biết Bà Rịa là thị xã mà hàng trăm người Công Giáo đã bị thiêu chết vào năm 1861 khi các binh lính đốt cháy những nhà tù nhốt người Công Giáo. Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, hiện là Giám Mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc sẽ là Giám Mục tiên khởi của giáo phận mới này.
Trước khi trở về Rôma, ĐHY Sepe cũng sẽ đến thăm Toà Giám Mục Xuân Lộc.
