Sàigòn - Khoảng 70 nhân viên chăm sóc người có HIV/AIDS đã tham dự hội thảo với chủ đề “Sứ Mạng Người Kitô Hữu Trong Việc Chăm Sóc Hỗ Trợ Người Có HIV/AIDS” tại Học viện Mục vụ của Tổng Giáo phận Sàigòn hôm 30-8.

Diễn giả chính của hội thảo là linh mục Robert J. Vitillo, cố vấn đặc biệt về HIV/AIDS cho Caritas Quốc tế. Ngài trình bày những kiến thức căn bản về triệu chứng thông thường của căn bệnh chết người này, các cách lây nhiễm HIV, các loại thuốc đặc trị mới và các định hướng chăm sóc mục vụ. Linh mục Gioan Phương Đình Toại thông dịch sang tiếng Việt.

Linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, tổng thư ký Ủy ban Bác ái Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam, tổ chức hội thảo này. Ngài nói với các tham dự viên rằng mục đích nhằm giúp họ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm làm việc và kiến thức về HIV/AIDS của các tổ chức quốc tế.

Sàigòn có 22.000 ca bị nhiễm HIV qua đăng ký xét nghiệm. Tuy nhiên, theo khảo sát của một nhóm bác sĩ hồi tháng 6, con số này có thể lên khoảng 88.000 người.

Một bác sĩ Công giáo yêu cầu các tham dự viên suy nghĩ cách họ có thể làm gì để giúp các giám mục, linh mục xứ và các bề trên dòng tu nhận thức được sự cấp bách của tình hình này và nhu cầu sớm đưa ra những biện pháp ngăn chặn, cũng như chống lại sự kỳ thị của cộng đồng.

Ông nói rằng HIV, loại virus thường dẫn đến AIDS, chỉ lây qua đường máu, từ mẹ sang con trong tử cung hoặc cho con bú, và quan hệ tình dục. HIV không lây khi người ta đụng chạm vào người bệnh, ông nhấn mạnh.

Vị bác sĩ điều trị miễn phí bệnh nhân HIV/AIDS đã kể câu chuyện về Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang của Thái Bình như một tấm gương điển hình. Trong chuyến viếng thăm hàng năm một trại phong trong giáo phận, đức cha cõng trên lưng một bệnh nhân phong và chạy quanh sân để chứng minh rằng bệnh này không lây lan cho người khác dễ dàng như trước đây người ta nghĩ.

Vị bác sĩ tin tưởng rằng nếu các lãnh đạo Giáo hội địa phương quan tâm đến bệnh nhân HIV/AIDS giống như Đức cha Sang làm cho bệnh nhân phong, thì cuộc chiến chống AIDS sẽ có kết quả.

Cha Vitillo đồng ý như thế. Ngài nói vai trò của các lãnh đạo tôn giáo là rất quan trọng, vì các cuộc thăm viếng và trò chuyện của họ với bệnh nhân HIV/AIDS sẽ chuyển tải một thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng để chống lại sự kỳ thị với những bệnh nhân này.

Linh mục người Mỹ này mời gọi các chuyên viên về HIV/AIDS và những người đang dấn thân trong lãnh vực này hãy “khiêm nhường và kiên trì” gây ý thức cho các lãnh đạo Giáo hội thông qua gặp gỡ, đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân.

“Truyền thông về HIV/AIDS cho các giám mục là vô cùng quan trọng,” ngài nói và giải thích rằng vì các giám mục được người ta kính trọng nên các ngài có thể dễ dàng phát động chiến dịch chống HIV và kêu gọi nhiều người tham gia.

Viên chức cố vấn cho liên đoàn Caritas quốc tế và các cơ quan dịch vụ xã hội khác do các Giáo hội địa phương chính thức ủy nhiệm, cho biết có nhiều giám mục tự hỏi tại sao họ lại phải quan tâm đến HIV/AIDS trong khi có nhiều vấn đề khác quan trọng hơn đang đòi hỏi các ngài. Tuy nhiên, ngài nói tiếp, quan tâm đến đại dịch này không có nghĩa là bỏ lơ những vấn đề quan trọng khác.

“HIV/AIDS là ưu tiên cấp bách giải quyết đối với thế giới. Nó đang gây ra các vấn đề xã hội và thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng đến toàn nhân loại,” cha Vitillo, tốt nghiệp ngành xã hội học và đã từng làm việc cho Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhấn mạnh.

Ngài đề nghị các tham dự viên trình bày các thông tin về HIV/AIDS “thật đơn giản và dễ hiểu cho tất cả mọi người.” Ngài nói thêm, các cuộc nghiên cứu cho thấy có rất nhiều người vẫn còn hiểu sai về sự lây nhiễm của AIDS và HIV. Ngài khuyến khích Giáo hội địa phương nên tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề về chủ đề này và mời các giám mục, linh mục và bề trên tham dự.

Cha Sơn cho biết ngài đã đề nghị mời cha Vitillo đến thuyết trình về HIV/AIDS tại hội nghị thường niên của các giám mục Việt Nam diễn ra ngày 5-9/9, nhưng Ban Tôn giáo chính phủ không đồng ý. Cha Sơn cho biết ngài sẽ trình bày tình hình đại dịch này tại phiên họp của các giám mục.

Một tham dự viên là nữ tu Elizabeth Trần Thị Quỳnh Giao, tổng thư ký Hội Bề trên cao cấp ở Sàigòn, cho biết hội nghị của các bề trên cao cấp sẽ diễn ra vào giữa tháng 10 tới dự định mời các chuyên viên giáo dân thuyết trình về HIV/AIDS.

Sàigòn hiện có 24 nhóm giáo dân tình nguyện chăm sóc người có HIV/AIDS. Các tu sĩ Đa Minh hôm tháng 8 đã thành lập một phòng khám để điều trị miễn phí cho những bệnh nhân bị bỏ rơi và nghèo khổ. Một nhóm bác sĩ Công giáo còn tổ chức nhiều buổi tập huấn về HIV/AIDS cho các dòng tu, giáo xứ và giới trẻ.

Cha Sơn cho biết, Ủy ban Bác ái Xã hội đã in 10.000 cuốn sách nhỏ với tựa đề “Cảm thông và liên đới với người nhiễm HIV/AIDS.” Tập tài liệu 15 trang trình bày số liệu, kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, và các cơ sở điều trị và tham vấn, đã được phân phát cho 2.500 xứ đạo và các hội dòng từ hồi tháng 2. Ủy ban cũng cam kết tài trợ kinh phí xét nghiệm cho những người có nguy cơ nhiễm HIV.

Theo ước tính của Bộ Y tế, năm 2005 Việt Nam sẽ có từ 218.000-308.000 người nhiễm HIV/AIDS và 14.300 người chết. Đến nay đã có khoảng 1% nam giới và 0,34% nữ giới ở độ tuổi 15-49 đã nhiễm HIV. Từ nay đến 2010, mỗi năm ước tính sẽ có khoảng 40.000 ca nhiễm mới nếu không có một chương trình dự phòng toàn diện hơn.