BẢO LỘC, Việt Nam (UCAN) -- Lễ sinh tại một giáo hạt ở tây nguyên chú trọng vai trò của mình trong phụng vụ khi lần đầu tiên họ gặp nhau gần đây.
Khoảng 900 lễ sinh, tuổi từ 10-18, từ 27 giáo xứ và giáo điểm trong hạt Bảo Lộc của giáo phận Đà Lạt đã tham dự cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của họ hôm 28-8 tại nhà thờ giáo xứ Tân Hà ở thị xã Bảo Lộc, cách Hà Nội 1.480 kilômét về hướng nam.
Cuộc gặp gỡ với chủ đề “Lễ Sinh Phục Vụ Thánh Thể” nổi bật với bài nói chuyện của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn của Đà Lạt, thi hỏi đáp về Thánh Thể, Thánh lễ và thi các trò chơi dân gian. 1.500 người tham dự Thánh lễ do Đức cha Nhơn và 12 linh mục đồng tế.
Đức cha Nhơn kêu gọi các lễ sinh “phải yêu mến Thánh Thể” vì lễ sinh “có vai trò rất quan trọng giúp các giám mục, linh mục cử hành các nghi thức Phụng vụ.” Ngài kêu gọi các em phải có đời sống đạo đức và thánh thiện để có thể xứng đáng là người thay mặt cộng đoàn phục vụ bàn thờ.
Đức Giám mục 67 tuổi nói ngài đã ao ước tổ chức ngày họp mặt cho lễ sinh nhất là trong Năm Thánh Thể và Đức cha đang cố gắng tìm cho ban lễ sinh giáo phận một Thánh bổn mạng để sau này tổ chức các cuộc gặp gỡ hàng năm.
Một số lễ sinh tại cuộc gặp gỡ đã nói với UCA News về công việc phục vụ đã tác động lên các em như thế nào.
Em Phanxicô Nguyễn Anh Tuấn, 14 tuổi, cho biết từ khi em tham gia vào ban lễ sinh cách nay 4 năm, hàng ngày em đều đi lễ. Các lễ sinh cũng được các linh mục dạy dỗ.
Theo Tuấn, buổi sinh hoạt hôm đó giúp em hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong phụng vụ. “Em mong muốn làm linh mục để phục vụ Chúa và mọi người.”
Phêrô Hoàng Quốc Sử cũng cho biết, ngày nào em cũng đi lễ kể từ khi phục vụ bàn thờ cách đây 5 năm, và em tham gia vào ca đoàn giáo xứ nữa.
Em Sử, 17 tuổi, cho biết là lễ sinh nên em phải làm gương sáng cho các bạn như vâng lời cha mẹ, siêng năng tham dự Thánh lễ, giúp đỡ các bạn làm bài tập và hòa giải bất đồng trong lớp.
Em Sử nói thêm, em đã mất một tháng học thuộc các câu trả lời cho 100 câu hỏi để thi với chúng bạn do thầy xứ dạy.
Ngày hôm đó là ngày “đáng nhớ” đối với em Trần Hữu Cảnh 15 tuổi. “Em hy vọng hằng năm chúng em sẽ có dịp gặp gỡ các bạn lễ sinh trong giáo hạt sinh hoạt vui chơi và đặc biệt là tìm hiểu vai trò của mình trong phụng vụ,” em nói.
Trong Thánh lễ, Đức cha Nhơn lưu ý rằng giáo phận có ba giám mục và rất nhiều linh mục, tu sĩ trong giáo phận xuất thân từ lễ sinh. Ngài kêu gọi linh mục, tu sĩ và phụ huynh thúc đẩy ơn gọi tu trì nơi lễ sinh ngày nay. Ngài cũng kêu gọi các linh mục, tu sĩ phải làm gương sáng cho các em lễ sinh qua “đời sống khó nghèo, đạo đức và thánh thiện.”
Cha Phêrô Nguyễn Văn Điệp, 29 tuổi, phó xứ Tân Hà, cho UCA News biết, trước ngày họp mặt này một tháng các linh mục trẻ trong giáo hạt đã quy tụ lại để soạn thảo ra 100 câu hỏi và đáp án cho cuộc thi.
Cha Điệp, từng là lễ sinh, nói thêm các em lễ sinh trong giáo xứ hàng tuần học về Giáo hội và Thánh lễ với ngài.
Các giám mục Việt Nam đã chọn năm 2005 làm Năm Thánh Thể, sau khi Đức Gioan Phaolô II tuyên bố Năm Thánh Thể từ tháng 10-2004 đến 10-2005, kết thúc bằng Đại hội Đặc biệt và Thông thường lần thứ XI của Thượng Hội đồng Giám mục, với chủ đề “Thánh Thể: Nguồn mạch và Đỉnh điểm của Đời sống và Sứ mạng Giáo hội.”
Khoảng 900 lễ sinh, tuổi từ 10-18, từ 27 giáo xứ và giáo điểm trong hạt Bảo Lộc của giáo phận Đà Lạt đã tham dự cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của họ hôm 28-8 tại nhà thờ giáo xứ Tân Hà ở thị xã Bảo Lộc, cách Hà Nội 1.480 kilômét về hướng nam.
Cuộc gặp gỡ với chủ đề “Lễ Sinh Phục Vụ Thánh Thể” nổi bật với bài nói chuyện của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn của Đà Lạt, thi hỏi đáp về Thánh Thể, Thánh lễ và thi các trò chơi dân gian. 1.500 người tham dự Thánh lễ do Đức cha Nhơn và 12 linh mục đồng tế.
Đức cha Nhơn kêu gọi các lễ sinh “phải yêu mến Thánh Thể” vì lễ sinh “có vai trò rất quan trọng giúp các giám mục, linh mục cử hành các nghi thức Phụng vụ.” Ngài kêu gọi các em phải có đời sống đạo đức và thánh thiện để có thể xứng đáng là người thay mặt cộng đoàn phục vụ bàn thờ.
Đức Giám mục 67 tuổi nói ngài đã ao ước tổ chức ngày họp mặt cho lễ sinh nhất là trong Năm Thánh Thể và Đức cha đang cố gắng tìm cho ban lễ sinh giáo phận một Thánh bổn mạng để sau này tổ chức các cuộc gặp gỡ hàng năm.
Một số lễ sinh tại cuộc gặp gỡ đã nói với UCA News về công việc phục vụ đã tác động lên các em như thế nào.
Em Phanxicô Nguyễn Anh Tuấn, 14 tuổi, cho biết từ khi em tham gia vào ban lễ sinh cách nay 4 năm, hàng ngày em đều đi lễ. Các lễ sinh cũng được các linh mục dạy dỗ.
Theo Tuấn, buổi sinh hoạt hôm đó giúp em hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong phụng vụ. “Em mong muốn làm linh mục để phục vụ Chúa và mọi người.”
Phêrô Hoàng Quốc Sử cũng cho biết, ngày nào em cũng đi lễ kể từ khi phục vụ bàn thờ cách đây 5 năm, và em tham gia vào ca đoàn giáo xứ nữa.
Em Sử, 17 tuổi, cho biết là lễ sinh nên em phải làm gương sáng cho các bạn như vâng lời cha mẹ, siêng năng tham dự Thánh lễ, giúp đỡ các bạn làm bài tập và hòa giải bất đồng trong lớp.
Em Sử nói thêm, em đã mất một tháng học thuộc các câu trả lời cho 100 câu hỏi để thi với chúng bạn do thầy xứ dạy.
Ngày hôm đó là ngày “đáng nhớ” đối với em Trần Hữu Cảnh 15 tuổi. “Em hy vọng hằng năm chúng em sẽ có dịp gặp gỡ các bạn lễ sinh trong giáo hạt sinh hoạt vui chơi và đặc biệt là tìm hiểu vai trò của mình trong phụng vụ,” em nói.
Trong Thánh lễ, Đức cha Nhơn lưu ý rằng giáo phận có ba giám mục và rất nhiều linh mục, tu sĩ trong giáo phận xuất thân từ lễ sinh. Ngài kêu gọi linh mục, tu sĩ và phụ huynh thúc đẩy ơn gọi tu trì nơi lễ sinh ngày nay. Ngài cũng kêu gọi các linh mục, tu sĩ phải làm gương sáng cho các em lễ sinh qua “đời sống khó nghèo, đạo đức và thánh thiện.”
Cha Phêrô Nguyễn Văn Điệp, 29 tuổi, phó xứ Tân Hà, cho UCA News biết, trước ngày họp mặt này một tháng các linh mục trẻ trong giáo hạt đã quy tụ lại để soạn thảo ra 100 câu hỏi và đáp án cho cuộc thi.
Cha Điệp, từng là lễ sinh, nói thêm các em lễ sinh trong giáo xứ hàng tuần học về Giáo hội và Thánh lễ với ngài.
Các giám mục Việt Nam đã chọn năm 2005 làm Năm Thánh Thể, sau khi Đức Gioan Phaolô II tuyên bố Năm Thánh Thể từ tháng 10-2004 đến 10-2005, kết thúc bằng Đại hội Đặc biệt và Thông thường lần thứ XI của Thượng Hội đồng Giám mục, với chủ đề “Thánh Thể: Nguồn mạch và Đỉnh điểm của Đời sống và Sứ mạng Giáo hội.”