Lm NHẠC SỸ GIUSE VINH HẠNH (Phát Diệm, 1931-1966)

Phát Diệm tự hào có nhiều nhạc sỹ nổi tiếng, để lại những thánh ca bất hủ : Trần Anh Linh (Đâu Có Tình Yêu Thương), Lm Phạm Văn Nhu (Giuse Trong Xóm Nhỏ), Nguyễn Khắc Tuần (Năm Xưa Trên Cây Sồi). Thí dụ, vinh dự thay, người ta không nói Cha Nhu qua đời, mà nói: Cha ‘Giuse Trong Xóm Nhỏ” qua đời.

Nhân dịp ngày qua đời, 16. 3.1966, chúng tôi trình bày đôi dòng về Lm Nhạc Sỹ Giuse Vinh Hạnh, người con ưu tú của Phát Diệm. Năm 2015, chúng tôi có về thăm Nhà Hưu Dưỡng Gò Vấp, thấy ngôi mộ Cha đã được bốc.

Tuổi thơ và gia đình:

- Sinh 7.5.1931, tại Kiến An, Hải Phòng, nhưng định cư ở nguyên quán Vinh Trung, Ninh Bình, Phát Diệm.
- Ông Cố tên Trần Văn Hóa và Bà Cố Maria Nguyễn thị Ngọc Đơ (1902-2001). Cả hai được Tòa Thánh thưởng huy chương cao qúi nhất.
- Gia đình có 12 con: 4 Lm : Roco Trần Phúc Long, Louis Trần Phúc Vỵ, Anberto Trần Phúc Nhân và Trần Phúc Hạnh (Vinh Hạnh) và 2 nữ tu: Catarina Trần Thị Kim Bảo và Bernadette Trần Thị Kim Hương
- 1946-1954, tu học Tcv Phúc Nhạc
- 1952-1954, đậu Tú tài, gs Trần Lục
- 1954-1961, vào Nam, Đcv Xuân Bích, và Phát Diệm
- 29. 4. 1961, Thụ Phong Linh Mục, gs Tcv Phú Nhuận
- 1965, Cử nhân Văn Khoa. Chuẩn bị Cao Học
- 16.3. 1966, qua đời tại Grall, ung thư gan.
- Lời thư cuối cùng, Grall 23.1.1966: … xin chị nhờ các Nữ Tu khấn cho em được vui lòng vác Thánh Giá Chúa gửi đến. (Sđd, tr. 641)

Hương Thánh Kinh, tập đầu tay, xb 1957, Saigon, gồm 46 bài. Viết về Đức Mẹ. Có thể nói, các bản Thánh Ca đầy đủ về lời văn và ý nghĩa.

Hương Thánh Kinh, I và II xb 1963, gồm 94 bài

- Thánh Vịnh : 35 bài
- Cựu Ước: 8 bài
- Tân Ước: 17 bài
- Phụng Vụ : 21 bài
- Đức Mẹ: 12 bài
- Thánh Benado : 2 bài

Trích tuyển các thánh ca, ưa thích.

1)Chúa khoan nhân (Tv 22)
2) Nài Xin Thiên Chúa
3) Kìa ai (lúc đầu có tên “Về Đây”
4) Mẹ Triển Dương (El 24, 13-15
5) Giờ đây êm ái
6) Hóa công Lạy Chúa Xót Thương (Thánh thi, Audi Benigne Conditor)
7) Đâu có tình yêu thương
8) Ôi Thần Linh Chúa
9) Lạy Chúa xin cho lời con nguyện cầu
10) Kìa Ai Ánh Hồng
11) Nếu Tôi Sống
12) Hát Lên Một Bài Ca Mới (Tv 97)
13) Chúc Tụng Thiên Chúa (Tv 135)

Ủy Ban kiểm duyệt nhận xét: Về đại cương, tác giả dựa theo Thánh Vịnh hoặc những bài ca Phụng Vụ truyền thống trong Giáo Hội, nên ý tứ dồi dào chắc chắn.
- Văn chương lời ca: Thánh Thiện, vần điệu, dùng thơ dệt nhạc
- Ý nghĩa lời ca : Nội dung phong phú, đúng giáo lý, có chiều sâu
- Âm nhạc : Vui tươi
- Hình thể : Lối điệp xướng và phiên khúc (Sđd, tr. 639-638)

Trích tuyển các bài, ưa thích xưa nay
1) Chúa khoan nhân (Ý và Lời ca, Tv 22) (Sđd, tr. 648)
2) Nài xin Thiên Chúa (Sđd, tr. 649)
3) Kìa ai (Sđd, tr. 650)
4) Mẹ Triển Dương (Ý và Lời ca, El 24, 13-15) (Sđd, tr. 651)
5) Giờ đây êm ái (Sđd, tr. 652
6) Hóa Công Lạy Chúa Xót Thương (Audi Benigne Conditor)
7) Nếu tôi sống
8) Hát lên một bài ca mới (Tv 97)
9) Chúc tụng Thiên Chúa (Tv 135)

Vinh Hạnh còn sáng tác ‘Nhạc sinh hoạt’, giáo dục, 1969, tái bản 5 lần, chia :
-phần I: 32 bài. Ca tụng đất nước. Nhạc cảnh: Rừng Việt-Đất Nước
-phần II : 24 bài. Khích lệ tuổi trẻ, sống cho hạnh phúc gia đình
- phần III : 44 bài. Tiếng ca của loài chim (Sđd tr. 626)

Vinh Hạnh để lại bản dịch, 350 trang đánh máy ‘Pensée’ (Tư Tưởng) của Pascal. Và tiểu luận ‘Tâm tình người VN qua ngôn ngữ’, Cao học ngữ học, 1965 (Sđd 627)

Nhận định

Lm anh, Trần Phúc Vỵ : Đưa Thánh Kinh vào nhạc, lồng nhạc vào Thánh Kinh. (Sđd. tr. 627)
Lm Nguyễn Như Yên : Các bản Thánh ca đã được hát lên…Phần thưởng này dành cho tác giả “Hương Thánh Kinh”.(Sđd. tr. 628)
Nguyễn Khắc Xuyên : Bước vào phiên khúc thì khoan thai và dịu dàng vô cùng, rất hợp với lời lẽ. (Sdd. Tr, 631)


TÀI LIỆU THAM KHẢO

LÊ ĐÌNH BẢNG, “Ở thượng nguồn thi ca Công Giáo Việt Nam”
Miền thơ trong Thánh nhạc Thánh ca. Nxb Tôn Giáo 10. 2009