Hình ảnh người có uy quyền

Trong đời sống người nào đó không thể hiện diện thể lý trực tiếp làm công việc của mình được, hầu như trong mọi lãnh vực, họ có thể ủy quyền cho người khác làm thay cho mình. Người được tin cẩn làm thay cần sự ủy quyền với giấy tờ chứng nhận. Có thế người đó mới có tư cách pháp lý, có uy quyền nhân danh người ủy quyền thi hành công việc được trao cho.

Những hình ảnh này có trong mọi lãnh vực, như làm giấp tờ tùy thân, mua bán giao thương trao trả tiền bạc, ký nhận hàng hóa, thay mặt tham dự phát biểu nơi hội họp, hãng xưởng, đón tiếp…

Có hình ảnh ủy quyền như thế trong lãnh vực đạo giáo tinh thần không?

Trong thánh lễ Misa, mà có Thầy Phó Tế cùng dâng lễ, vị này đọc Phúc âm. Nhưng trước khi đọc lời Chúa, Thầy Phó tế đến trước vị chủ tế xin phép lành ủy quyền. Có thế Thầy Phó Tế theo luật Giáo hội có tư cách cùng uy quyền công bố Lời Chúa trước cộng đoàn dân Chúa hiện diện trong thánh lễ.

Và trước khi nghe Lời Chúa trong thánh lễ tất cả mọi người cùng làm ba lần hình dấu thập gía, như sự ủy quyền của Chúa: hình dấu thập gía trên trán với sứ mệnh nghe Lời Chúa bằng trí khôn để hiểu biết – Hình dấu thập gía trên môi miệng với nhiệm vụ được ủy trao cho sống làm chứng loan truyền Lời Chúa trong đời sống – và hình thập gía trên ngực với tâm tình lòng yêu mến qúy trọng Lời Chúa là ánh sáng soi chỉ đường cho đời sống.

Các ứng sinh Phó Tế, Linh mục và Giám mục được ban truyền chức Thánh. Qua Bí tích truyền chức họ được trao cho quyền thi hành nhiệm vụ mục vụ thánh do chính Thiên Chúa qua bàn tay Giáo Hội. Với sự ủy quyền này các Vị đó có uy quyền, hay còn gọi là năng quyền nhân danh Giáo hội thi hành công việc phụng tự tôn kính Thiên Chúa trước tín hữu dân Chúa. Qua trao ban Vị nhận được uy quyền, năng quyền làm việc mục vụ phụng vụ thánh, cũng cần phải được sai đi mới hợp luật lệ đạo đời.

Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, sinh ra làm người trên trần gian, không cần sự trao ban ủy quyền từ ai. Ngài là người có đầy đủ, là nguồn uy quyền năng quyền rồi. Vì thế khi giảng đạo lời ngài nói, việc ngài làm có đầy uy quyền sức mạnh như dòng điện tử lan chạy gây làn sóng cảm động tới tận trái tim tâm hồn người nghe, người hiện diện chứng kiến. Lời cùng cung cách xử sự của Ngài làm cho họ ngạc nhiên thán phục.

“Chúa Giêsu vào giảng dạy trong Hội Đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.” (Mc 1,21-28).

Ngày nay chúng ta không được chứng kiến uy quyền thần thánh của Chúa Giêsu Kitô như những người sống trước đây hơn hai ngàn năm bên nước Do Thái. Nhưng trong dòng lịch sử thời gian cũng đã có nhiều trường hợp xuất hiện những người có uy quyền thần thánh, như một Thánh Phanxicô thành Assisi, một Thánh Anton thành Padua, một Thánh Toma thành Aquino, một Thánh Ignatio, một mẹ Thánh Teresa thành Calcutta, Cha Thánh Pio năm dấu…

Lịch sử thuật kể lại, họ là những vị có sức thần thánh thiêng liêng lôi cuốn làm cảm động lòng con người, có sức mạnh thu hút làm thay đổi lòng họ ăn năn trở lại. Uy quyền họ có không do một ai là con người trao ủy quyền cho, nhưng họ nhận lãnh trực tiếp từ Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch sự uy quyền khả thể.

Vì thế Lời nói cùng đời sống của họ là bản chính có năng lực uy quyền hôm qua, hôm nay và ngày mai.