1. Putin thừa nhận Nga mất 360.000 quân ở Ukraine

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Putin Admits Russia Has Suffered Huge Losses in Ukraine”, nghĩa là “Putin thừa nhận Nga chịu tổn thất lớn ở Ukraine”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Putin có thể đã vô tình thừa nhận mất hơn 360.000 quân trong cuộc chiến giữa nước ông với Ukraine.

Ông Putin đã thừa nhận điều này trong cuộc họp báo thường niên kéo dài 4 giờ ở Mạc Tư Khoa hôm thứ Sáu. Những tổn thất được cho là có quy mô lớn hơn những gì Nga đã tuyên bố trước đây. Cho đến nay, chính thức mà nói, Điện Cẩm Linh chỉ thừa nhận khoảng 6.000 binh sĩ thiệt mạng.

Những tổn thất mới được công bố - có thể bao gồm tử vong, bị thương nặng hoặc phải điều động ra khỏi chiến trường - đã được tính toán trong một bài đăng trên tài khoản Telegram “Bản đồ và Mũi tên” của nhà phân tích quân sự Nga Ian Matveev.

“Theo Putin, Nga đã mất 360 ngàn người trong chiến tranh. 244 ngàn bị gọi nhập ngũ. 486 ngàn tình nguyện viên. Và ở tiền tuyến chỉ có 617 ngàn. Toán học quân sự giải trí từ Putin.

Ông nói tiếp: “Thiệt hại là 113 ngàn người. Nhưng bên cạnh đó còn có lực lượng xâm lược 150 ngàn tấn công vào Ukraine ngày 24 Tháng Hai, 2022 và những người bị gọi nhập ngũ trước khi có lệnh động viên bán phần. Và đây là khoảng 250 ngàn. Tức là Putin đã thừa nhận thiệt hại không thể bù đắp được lên tới 363 ngàn người theo đúng nghĩa đen”.

Trước các số liệu từ Matveev, không rõ liệu Putin có thừa nhận 363.000 binh sĩ thiệt mạng hay không. Tuy nhiên, con số này gần bằng con số 315.000 binh sĩ Nga được tuyên bố thương vong đã được tiết lộ trong một tài liệu tình báo Mỹ bị rò rỉ trong tuần này.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố hôm thứ Tư rằng Nga đã mất 342.800 quân kể từ lần đầu tiên tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Quân đội Anh cũng ước tính vào giữa tháng 11 rằng 302.000 quân nhân Nga đã thiệt mạng.

Marina Miron, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Khoa Nghiên cứu Chiến tranh tại King's College Luân Đôn, cho biết: “Rất khó để xác định thương vong trong một cuộc xung đột đang diễn ra vì cả hai bên sẽ cố gắng giữ bí mật dữ liệu và làm tăng số lượng thương vong của đối phương”.

Nga cũng tuyên bố rằng Ukraine đang phải chịu một số lượng lớn quân nhân thiệt mạng trong cuộc chiến, với việc Putin nói vào tháng 10 rằng Kyiv đã mất 90.000 quân kể từ khi bắt đầu cuộc phản công mới nhất chỉ tính riêng vào tháng 6.

Putin cho biết số người Ukraine thiệt mạng “đơn giản là rất lớn” và ở “tỷ lệ xấp xỉ từ 1 đến 8” so với số người chết ở Nga. Như thế, chính Putin đã vô tình gợi ý rằng tổn thất của Mạc Tư Khoa là hơn 11.000 người kể từ khi cuộc phản công bắt đầu.

Tổng thống Nga trước đó đã đưa ra một ước tính có vẻ phóng đại về tổn thất thiết bị của Ukraine trong tháng 9, tự hào về việc phá hủy 18.000 xe thiết giáp và 543 xe tăng trong khoảng thời gian ba tháng bắt đầu từ tháng Sáu.

Bộ Quốc phòng Nga đưa ra một con số khiêm tốn hơn hai ngày trước đó, cho rằng Ukraine đã mất tổng cộng 11.773 xe chiến đấu bọc thép trong toàn bộ cuộc chiến, bao gồm cả xe tăng và xe thiết giáp.

2. Lính xe tăng Nga quá nhát dẫn đến thương vong vô lý

Ký giả David Axe của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ có bài tường trình nhan đề “Now The Russians Have Invented A Self-Exploding Tank”, nghĩa là “Bây giờ người Nga đã phát minh ra xe tăng tự nổ”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Vào những năm 1970, Liên Xô đã phát triển áo giáp phản ứng nổ như một cách nhanh chóng tăng cường khả năng bảo vệ cho xe tăng và các phương tiện bọc thép hạng nặng khác.

Áo giáp phản ứng nổ, gọi tắt là ERA, là các khối chất nổ nhằm bảo vệ xe tăng và xe thiết giáp.

ERA hoạt động bằng cách bùng nổ. Khi một viên đạn bay tới tấn công, khối ERA có kích thước bằng viên gạch, sẽ kích hoạt các lớp thuốc nổ bên trong khối. Chúng phát nổ ra bên ngoài, làm chệch hướng một phần vụ nổ đang lao tới.

Hầu hết xe tăng Nga đều đeo ERA. Nhưng nơi họ đeo nó tạo nên sự khác biệt. Và ít nhất một chiếc xe tăng Nga tham gia chiến dịch thảm khốc của Nga quanh Krynky, miền nam Ukraine, đã mặc sai trang phục.

Trên thực tế, nó đã trở thành một chiếc xe tăng tự phát nổ.

ERA có thể tăng gấp đôi khả năng bảo vệ của xe trước những viên đạn nổ mạnh. Nhưng bạn không thể thêm áo giáp nổ vào bất kỳ phương tiện nào hoặc bất kỳ bộ phận nào của phương tiện. Khi khối ERA bật ra, nó có nguy cơ làm hỏng chiếc xe đang đeo nó.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ giải thích trong một báo cáo năm 2012: “Cần có mức độ vừa phải của áo giáp cơ bản để tồn tại sau các vụ nổ vốn có của áo giáp phản ứng nổ”. “Do đó, áo giáp phản ứng nổ không thể được bổ sung cho tất cả các phương tiện, chẳng hạn như xe tải.”

Điều đó đã không ngăn được quân đội Nga ngày càng được huấn luyện kém và lãnh đạo yếu kém ở Ukraine cài đặt ERA trên một số xe tải vỏ mỏng, trong đó có một chiếc xe tải có giáp nổ trên kính chắn gió.

Đeo ERA ở kính chắn gió giống như một cái bẫy tử thần đối với người lái xe tải, trong trường hợp một viên đạn nhỏ của Ukraine bắn trúng nó. Vụ nổ của ERA kích hoạt sẽ biến kính chắn gió thành một cơn bão mảnh kính gây chết người.

Chiếc xe tăng tự nổ mà máy bay không người lái Ukraine phát hiện bên ngoài Krynky chỉ ít nguy hiểm hơn một chút đối với kíp lái của nó. Đoạn video do máy bay không người lái ghi lại từ trên cao cho thấy rõ ràng một lớp ERA trên lưới tản nhiệt động cơ của xe tăng.

Đây không phải là cách nó được thực hiện. Hầu hết các xe tăng của Nga và Ukraine có ERA đều mặc các khối giáp bổ sung trên tháp pháo cũng như ở mặt trước của thân xe. Đó là bởi vì đây là những bộ phận của xe tăng đối mặt với đối phương đang phòng thủ và có nhiều khả năng bị trúng đòn nhất.

Đó cũng là do các mặt sau của thân tàu bao quanh động cơ xe tăng. Động cơ cần một lưới tản nhiệt, theo định nghĩa, lưới này phải được bảo vệ mỏng.

Một chiếc xe tăng có lớp giáp dày hàng trăm ly trên mặt tháp pháo có thể chỉ có lớp giáp dày hàng chục ly trên khoang động cơ. Để bù đắp, quân đội Nga thường xuyên thêm lớp giáp đen vào bên ngoài khoang động cơ của xe tăng.

Điều họ không làm là thêm ERA vào khoang động cơ. Nếu một quả đạn pháo hoặc máy bay không người lái có chất nổ tấn công động cơ và kích hoạt áo giáp phản ứng nổ, thì vụ nổ của áo giáp cũng có khả năng vô hiệu hóa xe tăng giống như đạn dược đang bay tới.

Việc chiếc xe tăng tự nổ này nằm trong khu vực Krynky là có lý. Hai tháng trước, Thủy Quân Lục Chiến Ukraine thuộc Lữ đoàn 35 đã di chuyển qua sông Dnipro và dưới sự yểm trợ của pháo binh, máy bay không người lái và gây nhiễu sóng vô tuyến chuyên sâu, đã bảo vệ được đầu cầu ở Krynky trên bờ trái do Nga nắm giữ.

Đó là một mặt trận mới trong cuộc chiến—mặt trận mà người Ukraine hy vọng cuối cùng sẽ khai thác được để đẩy quân xâm lược của Nga ra khỏi miền nam Ukraine.

Thủy quân lục chiến Nga, được tăng cường bởi một trung đoàn cơ giới, đã không thể đánh bật được quân Ukraine. Vì vậy, sau một số đợt huấn luyện ngắn gọn vào tháng 9 và tháng 10, Sư đoàn 104 của lực lượng dù Nga đã đến miền nam Ukraine và dẫn đầu.

Sư đoàn 104, sư đoàn thứ năm mới trong quân đoàn dù gồm 4 sư đoàn của Nga, được tin sẽ bù đắp những tổn thất nặng nề cho quân đoàn trong 22 tháng đầu tiên của cuộc chiến rộng lớn hơn của Nga ở Ukraine.

Thay vào đó, chính sư đoàn khoảng 2.000 người đã trở thành nạn nhân của một cuộc chiến tranh tiêu hao ngày càng leo thang. Bộ Quốc phòng Anh giải thích: “Sư đoàn này được cho là được hỗ trợ kém bởi không quân và pháo binh, trong khi nhiều binh sĩ rất có thể còn thiếu kinh nghiệm”.

Việc ít nhất một tổ lái xe tăng nghĩ đến việc bổ sung ERA vào khoang động cơ đã nói lên sự thiếu kinh nghiệm đó.

3. Putin nói bình luận của Tổng thống Biden về việc Nga tấn công nước NATO là 'hoàn toàn vô nghĩa'

Putin cho rằng nhận xét của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Nga sẽ tấn công một quốc gia NATO nếu ông giành chiến thắng ở Ukraine là hoàn toàn vô nghĩa, Reuters đưa tin, đồng thời cho biết thêm rằng Nga không quan tâm đến việc chiến đấu với liên minh quân sự phương Tây.

Tổng thống Biden, trong một bài phát biểu nhằm xoa dịu sự bế tắc ở Đồi Capitol và thuyết phục đảng Cộng hòa ủng hộ viện trợ thêm cho Ukraine, đã nói: “Nếu Putin chiếm Ukraine, ông ấy sẽ không dừng lại ở đó”. Ông dự đoán Putin sẽ tấn công một quốc gia NATO, và sau đó “chúng ta sẽ có thứ mà chúng ta không tìm kiếm và ngày nay chúng ta không có: quân đội Mỹ chiến đấu với quân đội Nga,” Tổng thống Biden nói.

Bình luận của Tổng thống Biden, vào hôm Thứ Bẩy, ngày 16 tháng 12, đã gây ra sự tức giận ở Mạc Tư Khoa, và Putin đã đề cập lại vấn đề đó trong một cuộc phỏng vấn được đài truyền hình nhà nước Rossiya đăng hôm Chúa Nhật.

“Điều đó hoàn toàn vô nghĩa – và tôi nghĩ Tổng thống Biden hiểu điều đó”, ông Putin nói.

“Nga không có lý do, không có lợi ích – không có lợi ích địa chính trị, kinh tế, chính trị hay quân sự – để chiến đấu với các nước NATO”, ông nói và cho biết thêm rằng Tổng thống Biden đang biện minh cho “chính sách sai lầm” của mình đối với Nga.

4. Trung Tướng Ben Hodges cảnh báo chiến tranh giữa Nga với NATO sẽ nổ ra nếu Quốc Hội Hoa Kỳ quyết định không tiếp tục viện trợ cho Ukraine

Theo sau bài bình luận của Tổng thống Biden, vào hôm Thứ Bẩy, ngày 16 tháng 12, Trung Tướng Ben Hodges, cựu Tư Lệnh quân đội Mỹ ở Âu Châu cảnh báo rằng chiến tranh giữa Nga với NATO và có thể là thế chiến sẽ nổ ra nếu Quốc Hội Hoa Kỳ quyết định không tiếp tục viện trợ cho Ukraine.

“Khi chúng ta viện trợ cho Ukraine, Nga thường xuyên đề cập đến những lằn ranh đỏ kích hoạt vũ khí hạt nhân. Nhưng trong thực tế, chẳng có điều gì sẽ xảy ra, vì họ lo ngại chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta ngưng, Putin nhận ra sự thiếu quyết đoán của chúng ta, trong khi đó, người Ukraine vẫn có khả năng cầm chân quân Nga như họ đã làm 8 năm trước cuộc xâm lược toàn diện của Putin. Ông ta sẽ cảm thấy áp lực kết thúc cuộc chiến bằng mọi giá kể cả dùng đến vũ khí hạt nhân chiến thuật. Trong bối cảnh đó, NATO không thể không can thiệp trước nguy cơ nhiễm phóng xạ,” Tướng Ben Hodges cho biết như trên trong Diễn Đàn An Ninh, hôm Chúa Nhật 17 Tháng Mười Hai.

Khi nói đến vũ khí hạt nhân nhiều người không phân biệt được vũ khí hạt nhân chiến thuật và vũ khí hạt nhân chiến lược. Khả năng Putin dám dùng đến vũ khí hạt nhân chiến lược là rất thấp. Nhưng điều đó không đúng với vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật là gì?

Thuật ngữ “vũ khí hạt nhân chiến thuật” dùng để chỉ các đầu đạn hạt nhân nhỏ và cả hệ thống phóng ra chúng, được thiết kế để dùng trên chiến trường hoặc cho một cuộc tấn công có giới hạn.

Chúng được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu của đối phương trong một khu vực cụ thể hạn hẹp mà không gây ra các tác động phóng xạ trên một diện tích rộng.

Đầu đạn hạt nhân chiến thuật nhỏ nhất có thể có trọng lượng một kiloton hoặc ít hơn. Để so sánh, quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima năm 1945 là 15 kiloton.

Tuy nhiên, đầu đạn hạt nhân chiến thuật lớn nhất có thể lớn tới 100 kiloton, tức là gần 7 lần quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima.

5. Hung Gia Lợi đã đe dọa phủ quyết việc Bulgaria được gia nhập Khu vực Schengen không cần hộ chiếu của Âu Châu trừ khi nước này chấm dứt thuế quá cảnh đối với khí đốt của Nga.

Ngoại trưởng Hung Gia Lợi Péter Szijjártó cho biết: “Chúng tôi đã nói rõ với người Bulgaria rằng nếu họ duy trì điều này lâu dài, nếu họ gây nguy hiểm cho sự an toàn cung cấp năng lượng của Hung Gia Lợi trong thời gian dài, thì chúng tôi sẽ phủ quyết việc họ gia nhập Schengen”

Ông cho biết nước này sẽ dỡ bỏ quyền phủ quyết ngay khi thuế quá cảnh trên tuyến đường nhập khẩu khí đốt chính của Hung Gia Lợi được bãi bỏ. Hung Gia Lợi nhận 4,5 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ Nga theo thỏa thuận được ký vào năm 2021, chủ yếu thông qua Bulgaria và Serbia.

Động thái của Bộ Ngoại giao diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán phản đối Ukraine ở Brussels. Orbán đã đứng về phía Mạc Tư Khoa, ngay cả khi tất cả các thành viên khác của Liên minh Âu Châu ủng hộ việc bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine, bất chấp việc nước này bị Nga xâm lược.

Ukraine bày tỏ sự tin tưởng rằng họ sẽ nhận được gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro từ Liên Hiệp Âu Châu, mặc dù Orbán phủ quyết khoản tài trợ này tại hội nghị thượng đỉnh quan trọng ở Brussels. Nga chúc mừng Hung Gia Lợi vì đã chặn viện trợ cho Ukraine.

6. Theo chính quyền xâm lược của Mạc Tư Khoa ở khu vực Kherson, một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Ukraine vào một thị trấn do Nga nắm giữ ở miền nam Ukraine đã khiến hai người thiệt mạng.

Lực lượng Mạc Tư Khoa cho biết hỏa tiễn đã bắn trúng làng Nova Mayachka, bên bờ sông Dnipro bị Nga tạm chiếm, cách thành phố Kherson do Ukraine nắm giữ khoảng 70 km về phía đông.

“Hai thường dân đã thiệt mạng. Hai người khác bị thương”, Vladimir Saldo, tên phản bội, được Nga bổ nhiệm cho biết như trên.

Diễn biến này xảy ra sau khi Saldo nói rằng ít nhất 15 mục tiêu trên không đã bị bắn hạ, trong khi Ukraine cho biết lực lượng phòng không và các nhóm săn máy bay không người lái cơ động của họ đã bắn hạ 30 trong số 31 máy bay không người lái của Nga trên 11 khu vực trên khắp đất nước trong ngày thứ Bảy.

7. Orbán cho biết hôm thứ Sáu rằng đất nước của ông sẽ có rất nhiều cơ hội trong tương lai để làm gián đoạn quá trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine,

Một ngày sau khi các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu tiến một bước dài để đưa Kyiv vào khối, trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh nhà nước Hung Gia Lợi, Orbán cho biết ông đã bảo các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu rằng ông sẽ còn nhiều cơ hội để phủ quyết trong tương lai nhằm ngăn chặn việc Ukraine gia nhập.

Ông nói: “Hung Gia Lợi chẳng mất gì, vì quyết định cuối cùng về tư cách thành viên của Ukraine phải được đưa ra bởi quốc hội các nước, 27 quốc hội, trong đó có quốc hội Hung Gia Lợi”.

Cho đến nay, người ta vẫn chưa rõ tại sao Viktor Orbán lại giữ một lập trường chống đối Ukraine, một quốc gia đang đau khổ vì chiến tranh, gay gắt đến như thế.

Từ Budapest, các đảng phái đối lập cho biết thế giới không nên đồng hóa Hung Gia Lợi với Viktor Orbán, người có quan hệ cá nhân với Putin. Họ cũng kêu gọi người dân nước này rằng đã đến lúc phải thay đổi chế độ vì rõ ràng là các quan điểm cực đoan và lập trường thân Nga của Orbán đang gây ra những bất lợi cho đất nước và uy tín của Hung Gia Lợi trên trường quốc tế.

8. Putin cảnh báo về 'những vấn đề' xảy ra ở biên giới Phần Lan-Nga sau khi Helsinki gia nhập NATO

Putin đã cảnh báo về “các vấn đề” với nước láng giềng Phần Lan sau khi nước này gia nhập NATO hồi đầu năm nay, trong một cuộc phỏng vấn đăng trên đài truyền hình nhà nước Rossiya hôm Chúa Nhật, với những lời lẽ căng thẳng càng tăng cao.

Phần Lan, quốc gia có chung đường biên giới dài 1.340km với Nga, đã gia nhập NATO vào tháng 4 năm nay. Trong những tuần gần đây, Helsinki đã cáo buộc Mạc Tư Khoa thực hiện “chiến tranh hỗn hợp” bằng cách đẩy những người xin tị nạn qua các cửa khẩu biên giới dẫn đến việc đóng cửa tất cả trừ một cửa khẩu biên giới vào tháng trước. Cuối cùng, Phần Lan đã quyết định đóng cửa tất cả mọi cửa khẩu.

“Phương Tây đã kéo Phần Lan vào NATO. Chúng ta có tranh chấp gì với họ đâu? Tất cả các tranh chấp, bao gồm cả tranh chấp lãnh thổ vào giữa thế kỷ 20, đã được giải quyết từ lâu”, Putin nói. “Không có vấn đề gì ở đó, nhưng bây giờ sẽ có, bởi vì chúng tôi sẽ thành lập quân khu Leningrad và tập trung một lượng đơn vị quân đội nhất định ở đó.”

Nga đang có kế hoạch tổ chức lại các sư đoàn quân sự của mình để cung cấp thêm quân cho vùng Tây Bắc. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết vào năm ngoái: “Xét đến mong muốn của NATO nhằm xây dựng tiềm năng quân sự gần biên giới Nga… cần có các biện pháp trả đũa để tạo ra một nhóm quân thích hợp ở Tây Bắc nước Nga”.

Kế hoạch quân sự hóa biên giới hơn nữa của Nga được đưa ra vào hôm thứ Hai, 18 Tháng Mười Hai, khi Phần Lan ký một hiệp ước phòng thủ với quân đội Hoa Kỳ, cho phép quân đội Hoa Kỳ tiếp cận rộng rãi trong bối cảnh Phần Lan có biên giới dài với Nga.

Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen cho biết hiệp ước này sẽ giúp “việc tổ chức các hoạt động trong thời bình trở nên dễ dàng hơn, nhưng trên hết nó có thể rất quan trọng trong một cuộc khủng hoảng”. Hàng chục người xin tị nạn đã vào Phần Lan hôm thứ Sáu sau khi các cửa khẩu biên giới tạm thời được mở lại.

Nhưng cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Putin bác bỏ bình luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Nga sẽ tấn công một quốc gia NATO nếu nước này giành được chiến thắng ở Ukraine là “vô nghĩa”. Putin nói: “Nga không có lý do, không có lợi ích - không có lợi ích địa chính trị, kinh tế, chính trị hay quân sự - để chiến đấu với các nước NATO “.

9. Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch chiến tranh mới và mở rộng ở Ukraine

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Russia Has New and Extended War Plans in Ukraine: ISW”, nghĩa là “Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh Hoa Kỳ nhận định rằng Nga có kế hoạch chiến tranh mới và mở rộng ở Ukraine.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW, hôm thứ Sáu trong đánh giá mới nhất, các kế hoạch chiến tranh mới và mở rộng của Nga được cho là “phù hợp” với nỗ lực của nước này trong một cuộc xung đột kéo dài với Ukraine.

Cuộc chiến Nga-Ukraine đang nhanh chóng tiến đến gần hai năm xung đột căng thẳng khi cả hai bên đều phải đối mặt với tổn thất quân sự. Vào tháng 9 năm 2022, Nga, quốc gia xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, đã sáp nhập các phần của các tỉnh Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhzhia, trong một động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận. Gần đây hơn, Kyiv đã chiến đấu hết mình trước những nỗ lực của Mạc Tư Khoa nhằm bao vây thị trấn Avdiivka của Donetsk. Tuy nhiên, lực lượng Nga hầu như ngày càng tiến xa hơn xung quanh khu công nghiệp mặc dù chịu những tổn thất rất lớn. Mạc Tư Khoa phát động cuộc tấn công vào thị trấn vào ngày 10 tháng 10, gây ra một số cuộc giao tranh nặng nề và đẫm máu nhất trong cuộc chiến cho đến nay.

Trong bản cập nhật gần đây nhất về cuộc chiến, ISW, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, DC, cho biết hôm thứ Sáu rằng hãng tin BILD của Đức đưa tin rằng Nga có kế hoạch “xâm lược lãnh thổ Ukraine ngoài bốn tỉnh của Ukraine bị sáp nhập bất hợp pháp trong suốt giai đoạn 2024-2026. “ Tuy nhiên, ISW cho biết họ không thể xác thực độc lập báo cáo của BILD.

Là một phần trong kế hoạch mới của mình, Nga có kế hoạch chiếm toàn bộ tỉnh Donetsk và Luhansk, đồng thời tiến tới sông Oskil ở tỉnh Kharkiv vào cuối năm 2024, BILD đưa tin, trích dẫn thông tin tình báo không xác định.

Viện nghiên cứu viết: “Các kế hoạch được báo cáo của Nga về cuộc chiến ở Ukraine đến năm 2026 phù hợp với việc Nga tiếp tục chuẩn bị cho một nỗ lực chiến tranh kéo dài”. “Bộ chỉ huy quân sự Nga đang theo đuổi các nỗ lực tái cơ cấu và mở rộng dài hạn để hình thành lực lượng dự trữ chiến lược, và Nga đang dần huy động DIB của mình để duy trì một cuộc chiến lâu dài”.

Trong đánh giá của mình, ISW cho rằng các kế hoạch này là hợp lý, đồng thời lưu ý đến “lời lẽ bành trướng” gần đây của Putin khi trước đó ông yêu cầu Ukraine rút quân khỏi “lãnh thổ Nga” như một điều kiện tiên quyết cần thiết để giải quyết cuộc chiến.

“Các kế hoạch trung và dài hạn được báo cáo của Nga nhằm xâm lược lãnh thổ ngoài bốn vùng lãnh thổ bị sáp nhập bất hợp pháp cũng hợp lý khi xét đến việc các quan chức Nga, bao gồm cả Putin, đã quay trở lại với luận điệu theo chủ nghĩa bành trướng gần đây và các lực lượng Nga tiếp tục các hoạt động tấn công để mở rộng phạm vi hoạt động của họ ở các vị trí gần Kharkiv, ” ISW cho biết.

ISW nói tiếp: “Các quan chức Nga đã đưa ra các tuyên bố về ý định của Nga nhằm xâm lược và sáp nhập thêm lãnh thổ Ukraine ngoài chiến tuyến hiện tại và bốn vùng lãnh thổ bị sáp nhập bất hợp pháp”.

Điều này xảy ra khi Nga và Ukraine mỗi nước báo cáo hàng chục vụ tấn công bằng máy bay không người lái trong ngày qua, chỉ vài giờ sau khi Hung Gia Lợi phủ quyết khoản tài trợ 50 tỷ euro tức là 54,5 tỷ Mỹ Kim của Liên Hiệp Âu Châu dành cho Ukraine.

Trong khi đó, lực lượng không quân Ukraine hôm thứ Bảy cho biết lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 30 trong số 31 máy bay không người lái được phóng qua đêm nhằm vào 11 khu vực của đất nước, theo hãng tin AP. Nga cũng cho biết vào tối thứ Sáu rằng họ đã ngăn chặn một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Trong khi đó, theo báo cáo của BILD, bước tiếp theo trong kế hoạch của Nga trong năm 2025 và 2026 sẽ là tiếp quản phần lớn khu vực Zaporizhzhia, Dnipro và Kharkiv.

10. Putin vẫn kiếm được nhiều tiền từ Tập đoàn Wagner

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Putin Still Raking in a Fortune From Wagner Group”, nghĩa là “Putin vẫn kiếm được nhiều tiền từ Tập đoàn Wagner.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Chính phủ Nga đã thu về hơn 2,5 tỷ Mỹ Kim từ hoạt động buôn bán vàng Phi Châu kể từ khi Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Lợi nhuận của Putin, theo Báo cáo Blood Gold, công bố trong tháng này, được thúc đẩy bởi ảnh hưởng của Tập đoàn Wagner ở phần lớn Phi Châu, nơi công ty quân sự tư nhân đã tạo dựng được chỗ đứng trong những năm gần đây bằng cách cung cấp các dịch vụ an ninh và hỗ trợ bán quân sự. Các tác giả của chương trình nghiên cứu viết rằng Wagner có “độc quyền” đối với mỏ vàng lớn nhất ở Cộng hòa Trung Phi, là mỏ Ndassima, “để đổi lấy việc ủng hộ một chế độ độc tài”.

Wagner cũng đã thiết lập quyền kiểm soát một nhà máy luyện vàng lớn ở Sudan, theo Báo cáo Blood Gold, và điều đó đã cho phép công ty quân sự tư nhân Wagner “trở thành người mua thống trị vàng Sudan chưa qua chế biến, với nhiều báo cáo cho thấy máy bay vận tải quân sự của Nga vận chuyển vàng đã qua chế biến ra khỏi nước ngoài”. CNN đưa tin vào tháng 7 năm 2022 rằng các quan chức Nga bắt đầu buôn lậu vàng từ các mỏ ở Sudan gần như ngay lập tức sau khi phát động cuộc chiến ở Ukraine, theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

“Tại Cộng hòa Trung Phi và Sudan, nơi các thực thể có liên hệ với Wagner đã phải chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, các tác nhân của Điện Cẩm Linh dựa vào các tuyến đường buôn lậu phức tạp và các chiến thuật lẩn tránh của công ty để khai thác một lượng lớn vàng từ Phi Châu đến các điểm đến như Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nơi nó có thể được trộn với các nguồn vàng hợp pháp khác và chuyển đổi thành tiền mặt,” theo Blood Gold Report, một chương trình nghiên cứu được triển khai vào tháng 9 nhằm điều tra mối liên hệ giữa các công ty khai thác phương Tây, các chính phủ độc tài ở Phi Châu và lính đánh thuê Wagner.

Tại Mali, lực lượng Wagner đang được chính quyền quân sự tiếp quản quốc gia Tây Phi này trả bằng tiền mặt vào năm 2021. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, lực lượng Wagner lần đầu tiên bắt đầu triển khai tới Mali với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang Nga chỉ vài tháng trước khi Putin xâm chiếm Ukraine và đã đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập quyền kiểm soát cho chính quyền quân sự.

Báo cáo Blood Gold cho biết các thành viên của công ty quân sự tư nhân được chính phủ Mali trả tới 10,8 triệu Mỹ Kim mỗi tháng, được tài trợ phần lớn từ nguồn thu thuế thu được từ một số công ty khai thác vàng thuộc sở hữu của phương Tây ở nước này.

Theo các tác giả của dự án, số vàng khai thác từ các nước Phi Châu được “rửa vào thị trường quốc tế mang lại doanh thu hàng tỷ Mỹ Kim cho nhà nước Nga, từ đó tài trợ trực tiếp và gián tiếp cho cuộc chiến của Nga với Ukraine và cơ sở hạ tầng chiến tranh toàn cầu”.

Sau cái chết của nhà lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin vào tháng 8, quân đội Nga đã nắm toàn quyền kiểm soát công ty quân sự tư nhân Wagner, lực lượng đóng vai trò quan trọng trong hành động gây hấn của Putin ở Ukraine. Lực lượng Wagner đã nhiều lần bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh cả trong cuộc chiến chống lại Ukraine cũng như ở các vùng của Phi Châu nhằm thiết lập quyền kiểm soát.

“Mục tiêu cuối cùng trong vở kịch của Wagner là tăng cường sự phụ thuộc của khách hàng vào lực lượng của Wagner để duy trì quyền lực, từ đó bảo đảm nguồn doanh thu dài hạn cho Điện Cẩm Linh và thúc đẩy chủ nghĩa độc tài cũng như sự bất ổn trên toàn khu vực như một phần trong chiến lược địa chính trị rộng lớn hơn của Nga nhằm đánh lạc hướng, và làm sa lầy nền dân chủ phương Tây,” theo Blood Gold Report.

Báo cáo tiếp tục: “Kể từ cái chết của Prigozhin, nhóm lính đánh thuê đã chính thức nằm dưới sự kiểm soát của Nhà nước Nga”. “Tuy nhiên, sự tập trung của Điện Cẩm Linh vào Phi Châu và các hoạt động khai thác vàng máu của nước này không có dấu hiệu thay đổi”.

11. Bản tin tình báo của Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Vương Quốc Anh

Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Vương Quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến việc tổ chức cuộc bầu cử của Nga ở các lãnh thổ Ukraine bị Nga tạm chiếm.

Vào ngày 11 tháng 12 năm 2023, Ủy ban bầu cử trung ương Nga thông báo rằng việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm 2024 sẽ mở rộng đến các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine.

Điều này diễn ra sau khi các lãnh thổ này bị đưa vào cuộc bầu cử khu vực ở Nga vào tháng 9 năm 2023.

Cũng như các cuộc bầu cử khu vực, gần như chắc chắn rằng cuộc bầu cử tổng thống ở các khu vực do Nga kiểm soát sẽ không tự do và công bằng.

Các nhà chức trách Nga gần như chắc chắn coi việc đạt được kết quả 'chính xác' ở những khu vực này là ưu tiên hàng đầu vì họ muốn thế giới cảm nhận tính hợp pháp trong cuộc xâm lược của Nga.

Chính quyền Nga gần như chắc chắn sẽ sử dụng các phương pháp bao gồm gian lận bầu cử về thực chất và đe dọa cử tri để bảo đảm Putin giành chiến thắng ở các khu vực với tỷ số chênh lệch đáng kể.