HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CÁC ĐẠI CHỦNG VIỆN VIỆT NAM
VINH THANH -- Từ ngày 16 - 20 / 08 / 2005, Hội nghị thường niên các Đại chủng viện Việt Nam đã được tổ chức tại Đại chủng viện Vinh - Thanh, dưới sự chủ toạ của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Chủ tịch Uỷ ban giáo sĩ và chủng sinh thuộc Hội đồng giám mục Việt nam. Hội nghị lần này mang tầm của một Đại hội, quy tụ 27 đại biểu đến từ 6 Đại chủng viện Việt Nam.
Đây là dịp thuận lợi để các Ban giám đốc và ban giảng huấn các Trường gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khách quan cũng như chủ quan trong quá trình huấn luyện và đào tạo các chủng sinh, với mục đích tìm ra đường hướng tốt hơn nhằm đào tạo cho Giáo Hội tại Việt Nam “những mục tử như lòng Chúa mong muốn”.
Theo chương trình nghị sự : trong ngày đầu của Hội Nghị các đại chủng viện đã báo cáo về những sinh hoạt năm qua, từ tổ chức cho đến chất lượng giáo dục, đồng thời đưa ra những nhận định về kết quả của của việc huấn luyện và đào tạo chủng sinh tại Trường mình. Cũng trong ngày đầu, hội nghị đã tiếp đón Ban Tôn Giáo Chính phủ, do ông Nguyễn Thế Doanh, Phó trưởng ban, dẫn đầu tới thăm và nói chuyện.
Cũng trong dịp này, các Đại Chủng Viện đã đề đạt với Ban Tôn Giáo Chính Phủ một số vấn đề liên quan đến việc đào tạo linh mục, cụ thể : cần giảm bớt thời lượng môn công dân giáo dục trong Chủng Viện và tháo gỡ những khó khăn nơi này nơi khác trong việc tuyển sinh vào Đại chủng Viện và phong chức linh mục.
Trong ngày thứ 2 (18/8/2005), các đại biểu đã lắng nghe cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Đại chủng viện Thánh Giuse-Sài Gòn, trình bày bản phác thảo “Những chỉ dẫn đào tạo linh mục” của Giáo hội tại Việt Nam. Sau đó, các Đại chủng viện hội thảo theo nhóm để bàn về những vấn đề đặc trưng của Đại chủng viện mình nhằm góp ý cho Ban soạn thảo tài liệu này. Đây là điểm son của Hội nghị lần này. Vì từ lâu, Toà Thánh và Hội Đồng Giám mục Việt nam mong muốn có một “ Chỉ Nam” cho việc đào tạo linh mục tại Việt nam. Hội Nghị đã bầu ban soạn thảo gồm : cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, trưởng ban và các uỷ viên là : cha Phêrô Lê Duy Lượng, Vinh Thanh; cha Giuse Hồ Thứ, Huế; cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Chí Cần, Nha Trang; cha Giuse Nguyễn Bá Long, Cần Thơ; và cha Giuse Phạm Ngọc Khuê, Hà Nội.
Sau những ngày làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm, Hội Nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp. Trước lúc chia tay, các thành viên của Hội Nghị đã dành một ngày đi viếng mộ cụ Phaolô Nguyễn Trường Tộ, người con xứ Nghệ. Đoàn cũng đã vào thăm lăng đại văn hào Nguyễn Du và có một buổi du ngoạn tại Thị Xã biển Cửa Lò.

VINH THANH -- Từ ngày 16 - 20 / 08 / 2005, Hội nghị thường niên các Đại chủng viện Việt Nam đã được tổ chức tại Đại chủng viện Vinh - Thanh, dưới sự chủ toạ của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Chủ tịch Uỷ ban giáo sĩ và chủng sinh thuộc Hội đồng giám mục Việt nam. Hội nghị lần này mang tầm của một Đại hội, quy tụ 27 đại biểu đến từ 6 Đại chủng viện Việt Nam.
Đây là dịp thuận lợi để các Ban giám đốc và ban giảng huấn các Trường gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khách quan cũng như chủ quan trong quá trình huấn luyện và đào tạo các chủng sinh, với mục đích tìm ra đường hướng tốt hơn nhằm đào tạo cho Giáo Hội tại Việt Nam “những mục tử như lòng Chúa mong muốn”.
Theo chương trình nghị sự : trong ngày đầu của Hội Nghị các đại chủng viện đã báo cáo về những sinh hoạt năm qua, từ tổ chức cho đến chất lượng giáo dục, đồng thời đưa ra những nhận định về kết quả của của việc huấn luyện và đào tạo chủng sinh tại Trường mình. Cũng trong ngày đầu, hội nghị đã tiếp đón Ban Tôn Giáo Chính phủ, do ông Nguyễn Thế Doanh, Phó trưởng ban, dẫn đầu tới thăm và nói chuyện.
Cũng trong dịp này, các Đại Chủng Viện đã đề đạt với Ban Tôn Giáo Chính Phủ một số vấn đề liên quan đến việc đào tạo linh mục, cụ thể : cần giảm bớt thời lượng môn công dân giáo dục trong Chủng Viện và tháo gỡ những khó khăn nơi này nơi khác trong việc tuyển sinh vào Đại chủng Viện và phong chức linh mục.
Trong ngày thứ 2 (18/8/2005), các đại biểu đã lắng nghe cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Đại chủng viện Thánh Giuse-Sài Gòn, trình bày bản phác thảo “Những chỉ dẫn đào tạo linh mục” của Giáo hội tại Việt Nam. Sau đó, các Đại chủng viện hội thảo theo nhóm để bàn về những vấn đề đặc trưng của Đại chủng viện mình nhằm góp ý cho Ban soạn thảo tài liệu này. Đây là điểm son của Hội nghị lần này. Vì từ lâu, Toà Thánh và Hội Đồng Giám mục Việt nam mong muốn có một “ Chỉ Nam” cho việc đào tạo linh mục tại Việt nam. Hội Nghị đã bầu ban soạn thảo gồm : cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, trưởng ban và các uỷ viên là : cha Phêrô Lê Duy Lượng, Vinh Thanh; cha Giuse Hồ Thứ, Huế; cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Chí Cần, Nha Trang; cha Giuse Nguyễn Bá Long, Cần Thơ; và cha Giuse Phạm Ngọc Khuê, Hà Nội.
Sau những ngày làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm, Hội Nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp. Trước lúc chia tay, các thành viên của Hội Nghị đã dành một ngày đi viếng mộ cụ Phaolô Nguyễn Trường Tộ, người con xứ Nghệ. Đoàn cũng đã vào thăm lăng đại văn hào Nguyễn Du và có một buổi du ngoạn tại Thị Xã biển Cửa Lò.
