Các nhà lãnh đạo của 14 nước Á châu, trong đó có Việt Nam sẵn sàng áp dụng các biện pháp cụ thể chống khủng bố tại lục địa này và một số nước có thể làm áp lực với Indonesia để kiềm chế các tổ chức hồi giáo quá khích đã xâm nhập nhiều nơi tại Ðông nam Châu Á.

Sau các vụ nổ bom tại Bali và Philippine, bức màn khủng bố có thể che phủ lên Phnom Penh vào lúc các nhà lãnh đạo của Hiệp Hội các Quốc gia Ðông Nam Á gồm 10 thành viên họp hội nghị thường niên trong hai ngày 4 và 5 tháng 11, với sự tham dự của các quốc gia cộng tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Ấn Ðộ.

Các vị Ngoại trưởng và quốc trưởng đến thủ đô Kampuchia sẽ mang theo các bằng chứng là mạng lưới khủng bố al-Qaida đã lan qua đông nam châu Á, có liên hệ tới các tổ chức khủng bố địa phương có khả năng mở các cuộc tấn công ghê gớm.

Các chủ đề đã được nêu lên tại cuộc họp APEC tại Mehico có thể sẽ được lập lại tại Phnom Penh là phải chống khủng bố trên một mặt trận đoàn kết và các vũ khí hữu hiệu nhất đề làm việc này là công ăn việc làm, giáo dục và phúc lợi kinh tế.

Ðáp lại các câu hỏi do hãng Associated Press nêu ra, bộ ngoại giao Việt Nam nói rằng chống khủng bố đòi hỏi các nỗ lực của mỗi nước cũng như toàn thể khu vực. (VOA)