Kính thưa Đức Hồng Y, Đức Cha,

Qúi Đức Ông, Qúi Cha

Qúi Tu sĩ nam nữ,

Qúi Vị Đại Diện Các Cộng Đoàn, Đoàn thể,

Thấm thoát trôi qua thật mau chóng. Đại Hội Liên Đoàn kỳ 5 tại Dòng Đồng Công, Cathage, Missouri, đã được 4 năm. Đại Hội Liên Đoàn đặc biệt kỳ 6 tại Orange, California, đã được 3 năm. Có nhiều người trong chúng ta sống tại Hoa Kỳ nay đã trên 30 năm, người 20 năm, người 10 năm, người 5 năm….

Tất cả chúng ta đều có một nhận xét chung là thời gian đang trôi qua thật nhanh chóng và chúng ta đang phải tranh thủ hoạt động cho cuộc sống để mỗi ngày một tốt đẹp hơn và thành công hơn.

Những mối ưu tư, nghi ngờ và sợ sệt về cuộc sống bất an đã qua đi, hình ảnh đe dọa về Y2K và cả đến cuộc tấn công 9-11 vào các Tòa Nhà Thương Mại Thế Giới cũng đã qua đi. Trước mắt chúng ta đang mở ra một thế giới đầy dẫy những tốt đẹp, lạc quan và hy vọng. Nhất là trong lãnh vực học đường, mùa ra trường năm nay chỗ nào cũng nghe nói, các em nhỏ và giới trẻ Việt Nam đã thành công rực rỡ ở khắp mọi nơi. Tuổi trẻ Việt Nam lại chính là tương lai của tập thể ngừơi Việt Nam ở hải ngoại vậy.

Hiện tại, chúng ta có trên 1,500,000 người Việt Nam đang sống tại Hoa Kỳ, là một tập thể gốc Á Châu lớn và quan trọng, chỉ sau có Ấn Độ, Trung Hoa và Đại Hàn. Riêng về người Công Giáo, chúng ta cũng có tới gần nửa triệu người, một tập thể có lẽ chỉ kém người Phi Luật Tân mà thôi.

Tập thể chúng ta đã được tổ chức thành Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam từ trên 25 năm nay. Tám Miền đang sinh hoạt đều đặn, mỗi Miền có ban đại diện Miền dành cho giáo sĩ tu sĩ và giáo dân. Những nơi nào được phép trong các giáo phận Hoa Kỳ, chúng ta đều đã thành lập các giáo xứ Việt Nam, sinh hoạt rất sốt sắng và gương mẫu. Hiện tại chúng ta có khoảng 50 giáo xứ, 50 giáo họ, 3 trung tâm mục vụ và gần 100 cộng đoàn Công Giáo VN lớn nhỏ rải rác trong khắp đất nước Hoa Kỳ. Chúng ta là một tập thể đã cung cấp rất nhiều ơn kêu gọi cho Giáo Hội Hoa Kỳ. Trong thập niên qua, mỗi năm vào những tháng hè là mùa lễ phong chức và khấn dòng, chúng ta thường có khoảng 30 tân linh mục và gần 20 nữ tu tuyên khấn lần đầu hoặc khấn trọn đời. Hiện tại, chúng ta có trên 700 linh mục, 48 thầy phó tế vĩnh viễn, khoảng 400 nữ tu đã có lời khấn, còn chủng sinh và các đệ tử, thì con số rất đông. Ngoài ra, còn có nhiều ơn gọi từ các giáo xứ và các cộng đoàn.

Chúng ta phải thành thực nhận rằng Liên Đoàn chúng ta chưa sinh hoạt hữu hiệu từ trung ương đến địa phương như mọi người mong muốn. Có lẽ vì đất nước Hoa Kỳ quá rộng lớn tới 3.5 triệu dặm vuông và dân số với gần 300 triệu dân, hiện đứng hàng thứ tư trên thế giới, chỉ sau có Trung Hoa, Nga sô và Ấn Độ.

Hôm nay, con rồng gặp được cháu tiên! Chúng ta vô cùng cảm tạ Thiên Chúa đã quan phòng ban tặng cho chúng ta có cơ hội này để chúng ta triệu tập về đây. Đây là những người tha thiết với Liên Đoàn CGVN/HK và muốn xây dựng cho Liên Đoàn. Đây là những người có công với Liên Đoàn vì đã không ngại hy sinh và tốn kém thời giờ và công sức để về đây tham dự Đại Hội. Quý Cha, Quý Sơ, Quý Thầy và Quý Vị, có người đến từ Miền Tây Bắc hay Miền Đông Nam, Miền Tây hay Miền Thủ Đô, Miền Tây Nam hay Miền Đông Bắc và Miền Nam hay Miền Trung,…… tất cả chúng ta đều có chung một nguyện vọng là về đây tham dự Đại Hội Liên Đoàn kỳ 7 để:

Ghi nhớ 30 năm người Việt tỵ nạn hiện diện tại Hoa kỳ (1975-2005)

Kỷ niệm 25 năm Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ (1975-2005)

Hành Hương Thánh Mẫu La Vang mừng Nguyện Đường Đức Mẹ La Vamg

Xây dựng Chương Trình Sống Đạo và Loan Báo Tin Mừng Hải Ngoại

Ngoài ra, chúng ta còn nhất trí mang về đây những ước vọng và ưu tư chung của một người Việt Nam yêu mến quê hương

Chúng ta đã mang về đây những ước vọng và ưu tư chung của một người Công Giáo yêu thương Chúa và Hội Thánh

Chúng ta muốn hiệp nhất, đoàn kết lại với nhau

Muốn ngồi lại với nhau trong tình huynh đệ anh chị em một nhà

Muốn nói lên một tiếng nói yêu thương

Muốn làm được một công việc phục vụ

Muốn cùng nhau xây dựng tinh thần và tổ chức của tập thể người Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ trong những ngày Đại Hội thân thương này.

Nhân danh là Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, và thay mặt cho Hội Đồng Chỉ Đạo, tôi xin được chào đón Đức Hồng Y, Qúy Đức Cha, Quý Đức Ông, Quý Cha, Quý Phó Tế, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Quý Vị Đại Diện cùng toàn thể Quý Vị Tham Dự. Xin Chúa chúc phúc lành cho Đại Hội của chúng ta, làm cho những ngày Đại Hội thật vui tươi, bình an và bổ ích. Trong niềm tin tưởng và lòng mong ước đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại Hội Liên Đoàn kỳ 7.

Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Đức Ông Francis Phạm Văn Phương