Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

Dự án: Yểm Trợ Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam Tu Nghiệp Tại Hoa Kỳ

Trong buổi họp viễn liên ngày 2 tháng 6 năm 2005 của Hội Đồng Chỉ Đạo, Ban Chấp Hành, và Ban Cố Vấn Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, các vị đã nghe đọc tâm thư của 7 Đức Giám Mục đang phục vụ 8 Giáo Phận Miền Bắc Việt Nam ngỏ ý kêu gọi “mở một quĩ bảo lãnh cho các linh mục trẻ sang du học tại Hoa Kỳ”, nguyên văn như sau:

“Giáo hội tại miền Bắc Việt Nam đã chịu nhiều thiệt thòi trong thời chiến tranh. Hơn 40 năm không có linh mục nào được đào tạo tại Hải ngoại. Chủng viện bị đóng cửa trong nhiều chục năm, nên số linh mục tại miền Bắc bị thiếu hụt trầm trọng. Muốn vực dậy Giáo hội miền Bắc cần có nhiều linh mục. Muốn có nhiều linh mục, cần phải có những thầy dạy. Miền Bắc hiện thiếu cả hai.

“Hiện nay, Đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội có nhiệm vụ đào tạo linh mục cho 8 Giáo phận miền Bắc Việt Nam gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Bùi Chu, Hải Phòng, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Phát Diệm và Thái Bình. Vì thiếu giáo sư nên chủng viện phải mời các cha giáo từ miền Nam ra. Đây chỉ là một giải pháp tạm thời. Vì các cha giáo rất bận việc trong miền Nam. Vì các cha giáo đến từ xa sẽ vội vàng ra về và các chủng sinh phải học dồn cho kịp giờ. Và chi phí di chuyển rất tốn kém.

“Biết rằng Đức Ông và giáo dân Việt Nam tại hải ngoại rất quan tâm tới Giáo hội tại quê nhà, nhất là tại miền Bắc, 8 Giáo phận có chủng sinh học tại Hà Nội mong Đức Ông và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ trợ giúp chủng viện Hà Nội bằng cách mở một quĩ bảo lãnh cho các linh mục trẻ sang du học tại Hoa Kỳ. Đó chính là cách giúp thiết thực, hữu hiệu và lâu dài cho Giáo hội tại miền Bắc”.


Tâm thư chia sẻ và gợi ý đề nghị trên đây đề ngày 7 tháng 4 năm 2005 gửi Đức Ông Francis Phạm Văn Phương, Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, và đồng kính gửi Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange, California. Các Đức Giám mục cùng ký tên trong lá thư gồm có: Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội kiêm Giám quản Lạng Sơn; Đức Cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục Bắc Ninh; Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám mục Bùi Chu; Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng; Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Hưng Hóa; Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Giám mục Phát Diệm; Đức Cha F.X. Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình.

Sau khi nghe đọc thư ngỏ trên đây, các thành viên phục vụ Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã bàn thảo kỹ lưỡng và đi đến quyết định là Liên Đoàn cần phải đáp ứng lời kêu gọi của các vị chủ chăn từ Giáo Hội Mẹ tại Quê Nha, vì đây là lần đầu tiên có một số Giám Mục VN đã chính thức xin Liên Đoàn giúp một tay, đang khi đó các thành viên lãnh đạo Liên Đoàn cũng nhận định rằng, nên mở rộng cho các giáo phận khác, chứ không nguyên gì các Giáo phận Miền Bắc mà thôi, nhưng ưu tiên hiện nay là cho các giáo phận Miền Bắc.

Đáp ứng lời kêu gọi của các Đức Giám Mục Miền Bắc Việt Nam, các vị phục vụ Cộng Đồng Dân Chúa tại Hoa Kỳ đều đồng ý thành lập một Ủy ban Đặc nhiệm để nghiên cứu và thực hiện những công việc cụ thể liên hệ. Một số các vị đã được Hội Đồng Liên Đoàn đề cử tham gia Ủy Ban này, và Đức Ông Phạm Văn Phương đã mời các vị đó tham gia vào Ủy ban, với nhiệm vụ tìm hiểu, nghiên cứu và tìm phương cách thể hiện công tác nêu trên, và Ủy ban sẽ trình bày dự án này tại Đại Hội VII Liên Đoàn, vào ngày 12-14 tháng 8 năm 2005 tại Washington, DC, để đóng góp thêm ý kiến.

Sau đó, Ban Lãnh Đạo Liên Đoàn xin các thành viên được mời vào Ủy ban triệu tập buổi họp được ấn định vào ngày 7 tháng 7 năm 2005 để bàn ngay về vấn đề đã được đưa ra. Trong buổi họp này các vị được mời tham gia Ủy Ban nhận thấy cần phải đưa ra một chương trình cụ thể và cho rằng vấn đề ưu tiên là cần phải lập qũi giúp cho Giáo Hội Việt Nam mà từ trước tới nay đã có giúp cách này cách khác, nhưng chưa có chương trình rõ ràng và cụ thể. Sau nhiều trao đổi và thảo luận các thành viên đi đến kết luận là cần lập một “Ban gây qũi Yểm Trợ Giáo Hội Việt Nam”, trong đó sẽ bắt đầu với chương trình giúp cho các du học sinh như lời yêu cầu của các Giám Mục Bắc Việt. Các thành viên đã đề cử Lm. Trần Công Nghị làm Trưởng Ban, và Cha Nghị xin mời Anh Đặng Văn Kiếm làm Thư ký.

Sau buổi họp ít ngày, Lm. Trần Công Nghị thấy rằng vấn đề đó quá lớn, và thấy rằng nên để cho Ban Chấp Hành sắp tới đứng ra trách nhiệm. Do đó, Cha Nghị đã trình bày lại với Đức ông Phương và xin rằng chỉ muốn giới hạn trong việc giúp các giáo sĩ du học sinh mà thôi, và xin thay danh xưng thành Ủy Ban Yểm Trợ Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam Tu Nghiệp Tại Hoa Kỳ. Sự kiện này đã được đức ông Chủ Tịch Liên Đoàn đồng ý.

Và trong buổi họp kế tiếp ngày 22 tháng 7 năm 2005, 13 thành viên của Ủy Ban đã bàn thảo và nghiên cứu thêm về các việc liên hệ. Những vấn đề sau đây đã được bàn thảo và chấp thuận:

  • Nhận danh xưng là “Ban Yểm Trợ Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam Tu Nghiệp Tại Hoa Kỳ” (chữ “du học” được thay thế bằng chữ “tu nghiệp”, theo đề nghị của Đức Cha Mai Thanh Lương).
  • Mọi người đều đồng ý mở rộng việc giúp đỡ cho cả giới nữ tu du học nữa.
  • Xin thêm chỉ thị rõ ràng nơi Đức Tổng Giám Mục Hà Nội về việc trợ giúp như thế nào.
  • Nếu được thì nên thông báo và xin Đức Cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HĐGMVN cho ý kiến về vấn đề này, và xin ý kiến về một đường hướng chung cho các giáo phận.
  • Nếu có sự chấp thuận từ HĐGMVN thì cũng xin với HĐGMHK để giúp đỡ, chẳng hạn cho phép giới thiệu và xin hỗ trợ trong các giáo xứ Hoa Kỳ nữa.
Sau đây là một số các gợi ý đề nghị của Ủy Ban:

1. Mục tiêu ngắn hạn về tài chánh

1.1 Hai năm đầu yểm trợ các Giáo sĩ và Tu sĩ phục vụ tại Bắc Việt sang Hoa Kỳ tu nghiệp.

  • Niên khóa 2005-2006: 50 ngàn mỹ kim
  • Niên khóa 2006-2007: 75 ngàn mỹ kim
  • Niên khóa 2007-2008: 100 ngàn mỹ kim (tùy theo nhu cầu của các Giáo phận)
1.2 Sang năm thứ ba, mở rộng thêm tới các Giáo phận khác (nếu có yêu cầu thì Ủy Ban sẽ cố gắng đáp ứng tùy khả năng). Tổng cộng 3 năm là: 225 ngàn mỹ kim.

2. Mục tiêu dài hạn về tài chánh

  • Ủy Ban đề nghị Liên đoàn sẽ vận động để hy vọng có được số tiền vốn từ 1 triệu tới 2 triệu mỹ kim trong vòng 5 năm sắp tới (2006-2010).
  • Số tiền vốn này sẽ ký thác vào ngân hàng, và hằng năm chỉ sử dụng tiền lời để yểm trợ cho các chương trình liên hệ.
  • Mở một trương mục ngân hàng (bank account) dưới danh nghĩa của Liên Đoàn, và là một trương mục phụ (sub-account) của Liên Đoàn.
3. Mục tiêu cư trú và trợ giúp học bổng

  • Lập danh sách các gia đình hoặc Cộng đoàn Giáo xứ hay các nhà Dòng muốn bảo trợ cư trú cho các linh mục tu sĩ sang tu nghiệp. Trong thời gian đầu du học sinh tới Hoa Kỳ có thể cần nơi cư trú làm quen với môi trường, ngôn ngữ, và là dịp tạo tình thân hữu (từ 1 tháng tới 6 tháng).
  • Xin học bổng tại các Đại Chủng Viện và Đại Học: Ủy Ban sẽ tiếp xúc với các cơ sở giáo dục và các Giáo phận Hoa Kỳ để xin học bổng cho các linh mục và tu sĩ.
4. Phương thức thực hiện

4.1 Ủy Ban vận động gây qũy qua các phương tiện như:

  • Hệ thống truyền thông Liên Đoàn và ViệtCatholic, internet, phát thanh, truyền hình, báo chí
  • Qua các cuộc gây qũy tại địa phương, tổ chức các bữa ăn, v.v...
  • Qua các cuộc quyên góp tại các nhà thờ khi được sự đồng ý của giáo quyền liên hệ
  • Qua hình thức vé số và các sự ủng hộ của cá nhân, thương gia, bảo trợ
  • Qua các Nhóm Yểm Trợ (sẽ được thành lập) tại các địa phương có đông người Việt
4.2 Xin mỗi Linh muc góp 300 mỹ kim, Tu sĩ góp 100 mỹ kim, hoặc tùy khả năng

4.3 Xin mỗi gia đình góp 100 mỹ kim, mỗi cá nhân góp 20 mỹ kim, hoặc tùy khả năng.

4.4 Lập các nhóm yểm trợ Giáo sĩ Tu sĩ du học sinh tại các địa phương có đông người Việt Nam để nối kết và hỗ trợ cho chương trình nêu trên.

5. Liên Đoàn sẽ hoạt động tùy theo nhu cầu, hoàn cảnh và từng giai đoạn trong ý hướng cùng với mục đích và đường lối chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

6. Ủy Ban cũng đề nghị Liên Đoàn sẽ thỉnh mời Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt sang Hoa Kỳ một chuyến để thăm viếng các địa phương, đồng thời trình bày về những nhu cầu của Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt về nhu cầu nhân sự tại các Giáo phận Miền Bắc.

Trên đây là một số dữ kiện và các gợi ý đề nghị liên quan tới đề án Yểm Trợ Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam Tu Nghiệp Tại Hoa Kỳ. Ước mong các thành viên Cộng Đồng Dân Chúa tiếp tục góp ý và tích cực hỗ trợ, để các vị đặc trách nhiệm khóa mới của Liên Đoàn có thể thực hiện được chương trình đầy ý nghĩa này trong hướng hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh nơi Quê Nhà Việt Nam mến yêu.

Ban Yểm Trợ Giáo Sĩ và Tu Sĩ Việt Nam Tu Nghiệp Tại Hoa Kỳ