LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
DỰ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG
- TRỤ SỞ LIÊN ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI HOA KỲ & NHÀ VÃNG LAI CHO MỌI NGƯỜI ĐẾN TỪ KHẮP NƠI
- TRUNG TÂM TỔ CHỨC CÁC ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC CỦA LIÊN ĐOÀN CŨNG NHƯ CHO CÁC ĐOÀN THỂ KHẮP NƯỚC, KHẮP THẾ GIỚI
- TRUNG TÂM HƯU DƯỠNG - HỒI PHỤC & ĐẤT THÁNH CHO LINH MỤC, TU SĨ, GIÁO DÂN
- TRUNG TÂM TĨNH HUẤN - ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO CHO CÁC HỘI ĐOÀN, GIÁO XỨ, CỘNG ĐOÀN, GIÁO LÝ, VIỆT NGỮ
- CƠ SỞ SÁNG TÁC, DỊCH THUẬT, PHÁT HÀNH CÁC TÀI LIỆU VĂN HÓA, TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TẠI MỸ VÀ HẢI NGOẠI
- TRUNG TÂM VĂN HÓA VIÊT NAM - THƯ VIỆN - BẢO TÀNG VIỆN NGƯỜI VIỆT NAM TẠI MỸ VÀ HẢI NGOẠI
- BIỂU TƯỢNG MỘT “TIỂU VIỆT NAM” TẠI HẢI NGOẠI
LÝ TƯỞNG NHẮM TỚI
- I. NGHIÊN CỨU, PHỔ BIẾN CÁC PHƯƠNG THẾ GIÚP CÁC CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ ĐÀO TẠO, DUY TRÌ, PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG ĐẠO, TRUYỀN ĐẠO CHO CÁC THẾ HỆ TƯƠNG LAI TRÊN ĐẤT NƯỚC NÀY. (ĐÂY LÀ VIỆC ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG GIÁO HỘI HOA KỲ NƠI CHÚNG TA ĐANG SỐNG).
- II. CHĂM SÓC KHẢ ĐÁNG CHO HÀNG TRĂM LINH MỤC, TU SĨ - TRONG 5, 10, 15 NĂM TỚI - SẼ HỒI HƯU, GIÀ YẾU, BỆNH TẬT. (CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG CÓ TIỀN HƯU DƯỠNG, SẼ ĐỀU CẦN ĐẾN). ĐẤY CŨNG LÀ PHƯƠNG THỨC CỔ VÕ, HỖ TRỢ ƠN THIÊN TRIỆU.
- III. MẠNH MẼ GIÚP ĐỠ GIÁO HÔI VIỆT NAM CHUẨN BỊ THÍCH NGHI NẾP SỐNG ĐẠO TRONG THỜI BUỔI ĐANG ĐỔI MỚI, CHUẨN BỊ NHÂN SỰ VÀ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN GIÁO CHO HÀNG TRĂM TRIỆU ĐỒNG HƯƠNG, HÀNG TỶ NGƯỜI TRONG VÙNG ĐÔNG NAM Á - CHO NHỮNG THẬP NIÊN SẮP TỚI. (SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI VIỆT NAM).
BỐI CẢNH & DIỄN TIẾN
Dự án Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang là một trong 3 dự án Liên Đoàn đã biểu quyết trong 2 Đại Hội vừa qua (2001 tại Dòng Đồng Công, Carthage, Missouri, và 2002 tại Orange, California), và đã được liên tục phổ biến công khai khắp nước, khắp thế giới, và cả bên quê nhà, trong hơn 4 năm qua.
Dự án ưu tiên I là Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang đã không thể hòan thành vào mùa hè 2005 như mong muốn, vì những thay đổi hoàn cảnh phía Hoa Kỳ, nhưng sẽ dự liệu hoàn tất vào mùa hè năm 2006. Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang tại Hoa Thịngh Đốn tuy là một công trình vinh dự của người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhưng sẽ chỉ tồn tại như một “Monument” (một”Đài tưởng niệm”) tặng cho Giáo Hội Mỹ nhân dịp kỷ niệm 30 năm người Việt tỵ nạn và lập cư thành công tại nước Mỹ. Nguyện Đường này không nuôi dưỡng đời sống đức tin của người Việt, cũng không giúp Giáo Hội quê nhà.
Còn dự án II: TRUNG TÂM THÁNH MẪU LAVANG mới diễn đạt và nâng đỡ sức sống của người Công giáo Việt Nam tại Mỹ, bằng cách hỗ trợ mạnh mẽ cho các cộng đoàn, giáo xứ, đoàn thể Công Giáo Tiến Hành khắp nước và khắp thế giới, đồng thời tạo sức mạnh chung để giúp đỡ Giáo Hội quê nhà.
Công trình này có thể sẽ kéo dài nhiều thập niên trong các thế hệ tương lai. Nhưng tiên vàn, phải có một khu đất lớn đủ cho tương lai ấy. Đất sẽ không bao giờ mất giá trong thế giới hôm nay, và mai ngày, chả mấy chốc nhân số địa cầu sẽ lên hàng chục tỷ, bấy giờ đất sẽ càng hiếm quý hơn nữa. Con cháu chúng ta sẽ rất biết ơn. Giáo Hội Việt Nam sẽ trường tồn và phát triển, dù lúc ấy thế hệ của chúng ta đã nằm xuống.
Chúng ta có rất nhiều lý do và bằng chứng cụ thể để xác tín rằng: đại đa số giáo dân Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ công trình này, vì là một công trình có gía trị về nhiều mặt, không chỉ trước mắt, mà là lâu dài. Chỉ cần Lãnh Đạo có đường lối rõ ràng và sự hiệp nhất huynh đệ trong mọi giới: giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân. Công trình đủ sức thuyết phục nếu những dữ kiện sau đây được trình bày mạch lạc:
- (1) Mục đích của Trung Tâm
- (2) Địa điểm được chọn để xây dựng Trung Tâm
- (3) Các giai đoạn thực hiện dự án xây dựng Trung Tâm
- (4) Kế hoạch vận động tài chánh cho việc xây dựng - phát triển và nuôi sống Trung Tâm
- (5) Cách quản lý điều hành Trung Tâm
Dự thảo này còn phải được bổ tức, triển khai liên tục, ngay cả trên những tiến trình thực hiện trong tương lai. Xin độc giả cứ thoải mái đóng góp ý kiến.
I. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG
Việc xây dựng Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang tại Hoa Kỳ nhằm nhiều mục đích khác nhau. Các mục đích ấy liên kết chặt chẽ với nhau, làm cho công trình mang nhiều ý nghĩa. Có thể dự phóng Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang này sẽ vừa là trụ sở (Headquarter) của Liên Đoàn (tức khối Công Giáo Viêt Nam tại Hoa Kỳ) vừa là Trung Tâm nghiên cứu tài liệu, Đào Tạo nhân sự, và là nơi tổ chức các cuộc Hội Nghị vùng-miền-toàn quốc- và quốc tế của người Viêt Nam tại Hoa Kỳ và trên thế giới.
Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang cũng sẽ là nơi chăm sóc khả đáng nhất cho hàng trăm linh mục, tu sĩ, và cả giáo dân Việt Nam trong tương lai. Trung Tâm cũng sẽ xây dựng một Nghĩa Trang dành cho những linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam muốn được an nghỉ tại nơi có hàng mấy chục Linh mục hưu dưỡng dâng lễ mỗi ngày. Việc trao phó cho một cơ sở nhiều chức năng khác nhau, sẽ mang lại nhiều thuận lợi để hỗ trợ cho chương trình sống đạo và truyền giáo của khối Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, nhiên hậu có khả năng giúp đỡ mạnh mẽ hơn Giáo Hội Mẹ bên nhà trong những thập niên sắp tới.
1. Mục đích thứ nhất: Cổ võ lòng sùng kính Mẹ La Vang trong Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và ở hải ngoại
Trong một số giáo phận Hoa Kỳ đã có nhiều cộng đoàn và giáo xứ Việt Nam lấy danh xưng Đức Mẹ La Vang đặt tên cho cộng đoàn và giáo xứ mình, để biểu lộ lòng yêu mến, sùng kính Đức Mẹ La Vang. Điều đó thật dễ hiểu vì, có thể nói, Đức Mẹ La Vang là Đức Mẹ của riêng người Công giáo Việt Nam, nhất là của những người Công giáo phải sống cảnh cấm cách bách hại dưới nhiều hình thức. Vì thế mà khi quyết định thành lập một Trung Tâm có tính toàn quốc, Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ đã chọn đặt tên cho cơ sở quan trọng này là Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Đây là cách tốt nhất để thể hiện lòng yêu mến của mọi thành phần Dân Chúa Việt Nam tại Hoa Kỳ đối với Đức Mẹ La Vang. Trung tâm này sẽ là nơi cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ La Vang - Mẹ Việt Nam - trong Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Mỹ quốc, bằng nhiều hình thức, thông qua nhiều hoạt động khác nhau, cho các thế hệ kế tiếp.
2. Mục đích thứ hai: Trung tâm Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
Muốn tồn tại và phát triển tốt đẹp và bền vững cho tương lai lâu dài, người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa phải hội nhập vào Giáo hội địa phương, vừa phải bảo tồn và phát huy những nét độc đáo của nền văn hóa, của tín ngưỡng và lòng mộ đạo còn in sâu trong tâm hồn người Việt Nam. Để phục vụ, hỗ trợ và liên kết mọi người, mọi cộng đoàn và giáo xứ Việt Nam trong công việc hệ trọng ấy, Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ đóng vai trò của Trung Tâm Sinh hoạt Công giáo Việt Nam tại Hoa Ky - dưới cánh chở che của Mẹ La Vang. Trung Tâm này sẽ đặc biệt chú trọng đến việc gìn giữ và quảng bá chữ Quốc ngữ và tiếng Việt, văn hóa Việt, tinh thần Việt… thông qua các chương trình thích hợp, sẽ được quản trị hợp lý, với những đầu tư từng phần, từng giai đoạn hay lâu dài.
3. Mục đích thứ ba: Trụ sở Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
Là một tổ chức tình nguyện có tính tương thân tương ái của Cộng đồng người Công giáo Việt Nam định cư tại Mỹ, nên việc Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ có một trụ sở để làm nơi làm việc, là việc hết sức cần thiết, và đương nhiên phải có. Trong mấy nhiệm kỳ qua, Liên đoàn hoặc chưa có văn phòng hoặc lấy văn phòng của vị chủ tịch Liên đoàn làm văn phòng cho Liên Đoàn. Đó chỉ là giải pháp tạm thời phù hợp với hoàn cảnh lúc đầu của tổ chức. Nay Liên đoàn đã phát triển mạnh mẽ và có nhiều hoạt động đối nội cũng như đối ngoại, sớm muộn gì chúng ta cũng phải có một nơi riêng biệt làm trụ sở. Không gì thuận tiện hơn là đặt trụ sở của Liên đoàn tại chính Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang.
4. Mục đích thứ bốn: Trung Tâm hưu dưỡng - phục hồi - vãng lai cho các Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân
Trong 5, 10, 20 hoặc 30 năm tới, sẽ có hàng đôi ba chục, thậm chí dăm bảy chục linh mục già yếu cần được chăm sóc. Nhiều linh mục, dù có lương hưu trí, hay tiền già, tiền bệnh…, cũng vẫn cần có nơi chăm sóc hoặc nghỉ ngơi khả đáng, để được phục hồi cả sức khỏe lẫn nghị lực, hầu sống bình an hạnh phúc, hoặc có thể trở lại phục vụ, hay phụ giúp các anh em linh mục tại các cộng đoàn, xứ đạo khi cần. Công việc này không tạo mâu thuẫn nào về quyền lợi hay uy tín với các cơ sở hưu dưỡng hiện có (như Nhà Hưu Dòng Đồng Công); trái lại còn giúp các linh mục có thêm chọn lựa và giúp giáo dân có cơ hội biểu lộ lòng biết ơn và tình nghĩa cha con đối với các linh mục, tu sĩ đã hy sinh cả cuộc đời cho Nước Chúa và cho Dân Ngài.
Trung Tâm giúp cho các giao phận, các Dòng Tu tại Việt Nam gửi linh mục, chủng sinh, tu sinh, ngay cả giáo dân sang tu nghiệp hay du học. Trung Tâm sẽ có nhiều móc nối để xin học bổng, cung cấp nơi ăn chốn ở, phương tiện di chuyển.
Trung Tâm tiếp đón các Giám Mục, Bề Trên sang tham quan, hội họp. Giúp các ngài hoạch định chương trình tiếp xúc với các cơ quan đạo đời. Có thể cử người đi hướng dẫn, thông dịch.
5. Mục đích thứ năm: Trung Tâm Yểm Trợ Giáo Hội Việt Nam
Người Công Giáo Việt Nam ở hải ngọai nói chung, và ở tại Hoa Kỳ nói riêng, có nhiều khả năng hỗ trợ Giáo Hội Việt Nam một cách mạnh mẽ và lâu bền, không chỉ về mặt tài chánh mà còn về nhiều mặt khác như chuyên viên, kỹ thuật v.v.
Với tình hình chính trị, xã hội và tôn giáo càng ngày càng biến chuyển theo hướng mở rộng cho tự do, chắc chắn trong tương lai, Giáo hội Việt Nam sẽ phát triển rất mạnh. Hiện nay trong nước người Công giáo mới có khoảng 7 triệu người trong tổng số hơn 80 triệu dân và số dân này đang có khuynh hướng tăng nhanh trong những thập niên tới, cùng với đà phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Việt Nam đang và sẽ là cánh đồng truyền giáo có rất nhiều thuận lợi và triển vọng, vì người Việt, dù theo tôn giáo nào, vốn có lòng sùng đạo sâu sắc. Hơn nữa Giáo Hội Việt Nam còn có vai trò quan trọng tại vùng Đông Nam Á, trong việc truyền giáo, khi vùng này và cả Châu Á trở thành vùng phát triển chính của thế giới trong thế kỷ đầu của đệ tam thiên niên kỷ này, đồng thời cũng là vùng truyền giáo có triển vọng nhất của Giáo Hội hoàn cầu trong tương lai không xa.
Viễn tượng và tiềm năng thật lớn lao. Nhưng chúng ta có thể, và cần phải khởi sự từ những bước căn bản, vừa khiêm tốn, thiết thực, vừa có nhãn quan xa rộng cho một tương lai hàng trăm năm về sau. Do đó, cần phải đặt ra kế hoạch dài hạn để thực hiện từng bước.
Do đó, Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ là cơ sở cần thiết, là nơi cổ võ, phối hợp các chương trình yểm trợ Giáo Hội Việt Nam, thông qua tổ chức Cộng Đồng Giáo Sĩ Tu Sĩ và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
II. ĐỊA ĐIỂM CỦA TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG
Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ cần được xây dựng trên khoảng 50-100-200 mẫu đất, trong một miền có đông dân Việt Nam, có nhiều giáo xứ Việt Nam, có các cộng đoàn mạnh và “đủ độc lập” làm điểm tựa cho Trung Tâm. Giữa các cộng đoàn giáo xứ và Trung Tâm Thánh Mẫu tương lai này - sẽ có mối liên hệ gắn bó, hỗ tương.
Hai nơi phù hợp với các tiêu chuẩn ấy là California và Texas. California khí hậu tốt, dân đông - có đến trên 40 cộng đoàn, 2 giáo xứ, trải suốt từ miền San Jose xuống Los Angeles, Orange và San Diego; trong khi Texas lại có những thuận lợi quan trọng khác: như có đến hơn 10 giáo xứ rất mạnh mẽ, hoàn toàn Việt Nam, và gần 30 cộng đoàn tại các giáo phận Galveston-Houston, Dallas, Arlington, San Antonio, St. Augustine.
Đó là những yếu tố chính của hai vùng. Nhưng cũng còn những yếu tố quyết định khác, như đất đai có thể có ân nhân cho, và có sự tán thành hỗ trợ của giáo quyền địa phương.
III. CÁC GIAI ĐOẠN DỰ TRÙ THỰC HIỆN
Việc xây dựng Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang với nhiều chức năng và nhiều cơ sở khác nhau sẽ không thể thực hiện trong một thời gian ngắn, mà cần nhiều thời gian và công việc phải được tiến hành thành nhiều giai đoạn nối tiếp nhau. Sau đây là phác thảo các giai đoạn chính:
1. Giai đoạn 1 (dự trù từ 2006 đến 2010): Mua đất - rồi xây dựng một cơ sở nhỏ làm Trụ Sở cho Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
- (1) Mua một khu đất từ 50-100-200 mẫu, tùy hoàn cảnh và cơ duyên, tại một vùng có đông người Công giáo Việt Nam, như vùng Houston, tiểu bang Texas hay vùng Nam/ Bắc/ Trung tiểu bang California, tùy hoàn cảnh, điều kiện, khả năng tài chánh, và giáo quyền địa phương hỗ trợ.
- (2) Trong giai đoạn đầu, Trung Tâm dự trù khoảng $1,500,000 bao gồm:
- · $1,000,000 để mua đất và
- · $500,000 để xây dựng một cơ sở nhỏ làm Trụ Sở Liên Đoàn.
- (3) Giai đoạn đầu, xây dựng một cơ sở nhỏ làm Trụ Sở Liên Đoàn, có nhà nguyện, văn phòng, máy móc cần thiết, phòng họp, phòng ở, bếp núc đủ tiện nghi cho 2-3 người có thể ở để làm viêc điều hành và phát triển cho những bước kế tiếp của Trung Tâm.
- (4) Trung Tâm chính là cơ sở thuận lợi nhất, hữu hiệu nhất để hoạt động gây quỹ yểm trợ Giáo Hội Viêt Nam quê nhà.
- (5) Trong khi đang xây dựng Trung Tâm, Liên Đoàn vẫn tiếp tục Quỹ Yểm Trợ Giáo Hội Việt Nam, cho những dự án khẩn cấp, cũng như cho những nhu cầu cho Giáo Hội Việt Nam, tùy theo yêu cầu của HĐGM, các Dòng Tu.
- (6) Nếu Liên Đoàn chỉ hàng năm quyên góp dăm ba trăm ngàn cho GH Việt Nam, thì không khác gì chúng ta chỉ hái cho người nghèo ít trái cây. Ngược lại, Trung Tâm không những cung cấp “trái cây”, mà còn trồng cả một “đồn điền cây trái” cho GH Việt Nam nữa.
- (1) Thêm cơ sở cho một số các Linh mục (5, 10, 20, 30, 40 vị) có nhu cầu nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
- (2) Thêm văn phòng, trang bị máy móc để có thể phát hành Báo Liên Đoàn, những tài liệu, phim ảnh, sách dịch… hữu ích cho các cộng đoàn, hội đoàn.
- (3) Nơi tĩnh tâm cho cá nhân, gia đình hay đoàn thể.
- (4) Phát triển cơ sở thành Nhà Vãng Lai tiếp đón các Đức Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ, giáo dân tại Hoa Kỳ, từ Việt Nam, và khắp nơi hải ngoại, trong các chuyến hành trình nước Mỹ, du học, tu nghiệp, trao đổi mục vụ, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, hồi phục sức khỏe...
- (5) Trung Tâm Thánh Mẫu tự nhiên sẽ thành Trung Tâm Văn hóa Việt Nam hải ngoại.
- (6) Thêm chương trình Yểm Trợ Giáo Hội Việt Nam.
- (7) Kinh phí này dự trù khoảng $500,000 - $1,000,000.
- (1) Xây dựng thêm cơ sở cho có chỗ ở cho các Linh Mục có sức khỏe, có tâm huyết phục vụ cộng đồng Việt Nam, làm việc cho các công việc như Ban Tĩnh Tâm lưu động, Ban vận động tài chánh, Ban giao dịch, Ban phát triển.
- (2) Trung Tâm cung cấp thêm chỗ ở cho các linh mục có nhu cầu được chăm sóc và cho các linh mục già yếu, bệnh tật.
- (3) Hoạt động quy mô cho các chương trình yểm trợ Giáo Hội Việt Nam: Vận động quỹ và liên hệ với các Giáo phận, các Dòng Tu để yểm trợ, tùy theo nhu cầu và khả năng.
- (4) Làm trung gian giữa các giáo phận Việt Nam và các giáo phận Hoa Kỳ, trao đổi, chia sẻ ơn thiên triệu, bắc cầu cho các giáo phân kết nghĩa (“sisterhood” between dioceses, between parishes).
- (5) “Headquarter” cho các chương trình tĩnh tâm, Thiếu Nhi Thánh Thể, Cursillo, Thăng Tiến Hôn Nhân, Gia Đình, Legio Mariae, các Bà Mẹ Công giáo, Thánh Linh đặc sủng v.v…
- (6) Thực hiện (một phần nào) các chương trình truyền thanh, truyền hình, ấn loát, xuất bản các sách báo, tài liệu tu đức, giáo dục, văn hóa của người Công giáo Việt Nam.
- (7) Trung tâm có thể tiếp đón các Đại Hội của Liên Đoàn, của các Dòng Tu, của các đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, của các hội đoàn người Việt tại Hoa Kỳ và hải ngoại.
- 8) Ngân khoản này sẽ “tùy cơm gắp mắm”.
- (1) Cung ứng giải trí cho người cao niên, sinh hoạt - hướng dẫn giới trẻ, mục vụ tâm lý hôn nhân, gia đình.
- (2) Hỗ trợ các nhà nghiên cứu, sáng tác, dịch thuật (Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân) … ngay trong việc nghiên cứu, sáng tác, ấn loát, phát hành các tác phẩm văn chương, nghệ thuật, âm nhạc… liên quan tới tôn giáo và văn hóa Việt Nam.
- (3) Trung tâm cổ võ, nâng đỡ ơn thiên triệu linh mục, tu sĩ tại Mỹ cũng như tại quê nhà: tìm học bổng, cơ quan, giáo phận bảo trợ giúp du học sinh, Linh mục, Tu sĩ do các Giáo phận, các Dòng Tu gửi sang.
- 5. Giai đoạn 5 (từ 2030 đến 2040…): Phát triển thêm việc xây dựng cơ sở
- (1) Xây cất khu Nhà hưu dưỡng cho giáo dân và một nghĩa trang cho những người Công giáo Việt Nam muốn an nghỉ tại đây. Nhiều con cái trưởng thành, có sự nghiệp, thành công… muốn gửi cha mẹ vào Trung Tâm Hưu Dưỡng, có nơi ở vững chắc, an toàn, thoải mái, có thánh lễ hằng ngày, có phương tiện đi nhà thương, bác sĩ bất kỳ lúc nào cần. Con cái ở xa, cuối tuẩn, lễ nghĩ đến thăm cha mẹ, có chỗ ăn uống, có phòng nghỉ qua đêm, đồng thời lại có cơ hội tham dự những khóa tĩnh tâm, hội thảo … ngay tại Trung Tâm. Một công đôi ba việc.
- (2) Trung tâm sẽ thành “Headquarter” gây dựng ngân quỹ yểm trợ GHVN và điều hợp các chương trình hỗ trợ Giáo Hội quê nhà, đồng thời cũng đóng góp xây dựng Giáo Hội chúng ta đang sống.
- (3) Thiết lập một thư viện, bảo tàng viện cho người Việt hải ngoại và người ngoại quốc.
- (4) Trung Tâm Hành Hương La Vang quốc gia và quốc tế, đóng góp lớn lao vào sinh hoạt và đời sống của Giáo Hội Hoa Kỳ và cộng đồng Việt Nam hải ngoại.
- (5) Nuôi ăn ở, trả thù lao theo thỏa thuận, cho các chuyên viên nghiên cứu, viết lách, dịch thuật, sáng tác.
- (6) Nếu khả năng cho phép, sẽ xử dụng khoảng 50-100 mẫu, đào đất làm biển giả THÁI BÌNH DƯƠNG, đắp thành giải Trường Sơn hình chữ S ( bản đồ Việt Nam), dựng lên những thắng cảnh biểu tượng cho 3 Miền NAM- TRUNG -BẮC, với những nét đặc thù của văn hóa, kinh tế, dân cư mỗi Miền, có “Nhà Hát” Dân Ca Ba Miền ( Dzọng Cổ miền Nam, Ca Trù Huế, Quan Họ Bắc Ninh…)
- (1) Vận động trong các cộng đoàn giáo xứ và trong các giới kinh doanh thành đạt, bằng nhiều hình thức khác nhau: dâng cúng, xổ số, sổ ân nhân v.v.
- (2) Vận động các cộng đoàn, giáo xứ, dòng Tu và các cá nhân cho mượn tiền không lấy lời hoặc chỉ lấy lời ở mức thấp nhất.
- (3) Vận động các Foundations - Việt cũng như Mỹ
- (4) Móc nối giữa hai Hội Đồng Giám Mục để xin Annual - National Collections cho Giáo Hội Việt Nam
- (5) Những services do Trung Tâm cung ứng, cũng sẽ tự cung cấp được những sinh hoạt và thực phẩm.
- (6) Kinh nghiệm cho thấy: hầu hết các chợ Việt Nam rất quảng đại cung cấp các hàng hóa, vật dụng, thực phẩm… của mình cho các cơ sở tôn giáo phục vụ người Viêt mình.
- (7) Tùy sự khéo léo của vị Gíám Đốc, dân chúng, các cơ sở thương mại sẽ cung cấp dư giả về thực phẩm, nhu yếu phẩm cho những vị cư trú và làm việc tại Trung Tâm.
- (8) Nhiều người đã hưu trí, sẽ đến làm tình nguyện những dịch vu bảo trì, vệ sinh, chăm sóc landscapes, hoa cỏ hoặc chỉ lấy thù lao tượng trưng.
- (9) Trung Tâm có thể liên hệ với các nhà thương, Bác Sĩ, bệnh xá, pharmacies để có giá đặc biệt cho các Linh mục, Tu sĩ hưu dưỡng tại Trung Tâm. Có thể mua bảo hiểm cho các vị bất khả kháng.… Tùy sáng kiến và chịu khó, vị Giám Đốc có thể có hàng ngàn những đường giây giúp đỡ.
- (1) Thành lập một Ban Phụ Trách Trung Tâm gồm có linh mục, tu sĩ và giáo dân có uy tín và chuyên môn với chức năng và nhiệm kỳ rõ ràng. Tùy theo nhu cầu phát triển Ban Phụ Trách này sẽ được mở rộng cách thích hợp.
- (2) Đầu tiên, vị Giám Đốc và Thư Ký cần có một số lương từ Part-time đến Full-time. Khi Trung Tâm đã phát triển khá, các nhân viên khác cũng cần được trả lương theo thỏa thuận.
- (3) Các phận vụ chuyên môn, sẽ nhờ các Dòng Tu đảm trách. Có thể mời một vài Dòng Tu (Nam hay Nữ) từ Việt Nam qua phục vụ theo các điều kiện, luật pháp và hoàn cảnh cho phép.
- (4) Sẽ dần dần hình thành các Tiểu Ban gồm có linh mục, tu sĩ và giáo dân có uy tín và chuyên môn để chuyên trách từng lãnh vực - từng khối phục vụ của Trung Tâm, một cách có chất lượng và hiệu quả.
- (5) Trung Tâm là tài sản của Liên Đoàn. Tài sản của Liên Đoàn là của Giáo Hội Việt Nam. Khi giải tán Liên Doàn, hoặc Liên Đoàn không quản trị được Trung Tâm nữa, sẽ trao cho Hội Đồng Giám Mục Viêt Nam, hoặc bán đi lấy tiền trao cho Giáo Hội Việt Nam. (MỤC NÀY SẼ ĐƯỢC KHAI TRIỂN RỘNG RÃI VÀ CỤ THỂ HƠN)