Tòa Thánh và Việt Nam tìm cách bình thường hóa quan hệ

Một phái đoàn của chính phủ Cộng Sản đến thăm Rôma

VATICAN CITY (Zenit.org).- Theo tin của Vaticăn, thì Tòa Thánh và Việt Nam đang gần thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ.

Theo nguồn tin được xuất bản vào ngày thứ Bảy vừa qua tại Vaticăn thì một phái đoàn Ủy Ban đặc trách Tôn Giáo của chính phủ Cộng Sản Việt Nam đã đến viếng thăm Rôma từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 vừa qua. Phái đoàn cũng có cả những đại diện của Bộ Ngoại Giao thuộc nước Cộng Sản này.

Nguồn tin từ Tòa Thánh cho hay rằng: “Phiên làm việc của phái đoàn do Đức Ông Pietro Parolin, Thứ Trưởng Ngoại Giao của Tòa Thánh điều khiển, đã diễn ra trong bầu khí đối thoại thân mật, kính trọng và hiệu quả. Như lệ thường, cuộc họp chủ yếu xoay quanh về những khía cạnh có liên quan đến đời sống của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, mặc dầu có một vài thay đổi so với cuộc họp trước, nhưng khó khăn vẫn còn tiếp diễn, và chưa được giải quyết xong.”

Chính phủ Cộng Sản Việt Nam không cho phép việc trực tiếp bổ nhiệm các Giám Mục, đòi hỏi Tòa Thánh phải gởi tên một số ứng viên để cho nhà nước chọn ra ứng viên nào là thích hợp nhất.

Chính quyền cũng còn quyết định về các ứng viên vào học tại các chủng viện cũng như các ứng viên được chọn để lãnh chức linh mục, và rằng Chủ Nghĩa Marxist phải được giảng dạy cho tất cả các chủng sinh.

Cũng cần có sự chú trọng đặc biệt đến luật lệ mới được ban hành ra của chính phủ có liên quan đến tính ngưỡng và tôn giáo vào tháng 11 năm ngoái.

Tự Do Trong Kiềm Kẹp

Vào tháng 11 vừa qua, các Đức Giám Mục Công Giáo Việt Nam đã bày tỏ mối quan ngại của các Ngài về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo, như đã được thông qua bởi Ủy Ban Thường Trực của Quốc Hội Việt Nam về viêc tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

Trong các lời chia sẽ với hãng tin Zenit, Linh Mục Giuse Hoàng Minh Tháng, người hiện đang làm việc cho Ban Việt Ngữ của Đài Phát Thanh Vaticăn, giải thích rằng: “Nếu luật đó được chính thức áp dụng đúng như những gì đã được viết ra, thì có nghĩa là sẽ không còn có tự do tôn giáo nữa.”

Bản tuyên cáo của Vaticăn cũng còn cho biết thêm rằng những cuộc họp tại Rôma cũng còn có liên quan tới “các vấn đề về quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, với hy vọng rằng sẽ được tiến triển một cách nhanh chóng.”

Đây là lần viếng thăm thứ nhì của một phái đoàn thuộc chính phủ Cộng Sản Việt Nam đến Vaticăn kể từ năm 1992.Những cuộc gặp gỡ thường được diễn ra hằng năm giữa Tòa Thánh và chính phủ nhằm làm rõ những vấn đề cụ thể có liên hệ đến những mối quan hệ song phương.

Chuyến Viếng Thăm Vaticăn

ĐTGM Giovanni Lajolo
Bản tuyên ngôn của Vaticăn cho biết rằng: “Trong cuộc họp vừa qua, phái đoàn Việt Nam đã có thể hiểu biết rõ và sâu sắc hơn về Tòa Thánh Vaticăn.”

Phái đoàn đã được Đức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, Thư Ký đặc trách Quan Hệ với các Quốc Gia của Tòa Thánh đón tiếp.

Ngoài ra, phái đoàn cũng đã viếng thăm Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Bộ Rao Giảng cho Các Dân Tộc, cũng như Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách Công Lý và Hòa Bình và Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách về việc Đối Thoại Liên Tôn.

Phái đoàn sau đó cũng đã đến viếng thăm Ban Việt Ngữ của Đài Phát Thanh Vaticăn và trò chuyện với các chủng sinh Việt Nam hiện đang học tại Viện Đại Học Giáo Hoàng tại Rôma.

Phái đoàn cũng đã tham dự Thánh Lễ Kính Trọng Thể Hai Thánh Phêrô và Phaolô vào ngày 29 tháng 6 vừa qua, Thánh Lễ mà Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt của Tổng Giáo Phận Hà Nội được Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI trao sợi dây Pallium.

Trong số 80 triệu cư dân tại Việt Nam, 7 triệu là Kitô Giáo, mà trong số đó Công Giáo chiếm 6 triệu, Phật Giáo trên 50 triệu, và Cao Đài khoảng 4 triệu.