SYDNEY -- Chiều thứ Sáu 10/6/2005 các anh chị em trong Hội Đồng Mục Vụ thuộc Tổng Giáo Phận Sydney đã đến Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly tham dự 2 ngày tĩnh tâm từ chiều thứ Sáu 10/6 đến tối thứ Bảy 11/6/2005 với chủ đề “Hãy Làm Việc Này Mà Nhớ Đến Thầy” ( Lc. 22:19)
Sau khi ghi danh và dùng bữa cơm tối tại nhà ăn Trung Tâm, tất cả mọi người đều tập trung trong hội trường chuẩn bị nghi thức khai mạc. Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn ngỏ lời chào mừng tất cả anh chị em trong Ban Mục Vụ của 10 Giáo đoàn đã hy sinh thời gian quý báu đến tham dự 2 ngày tĩnh tâm tại Trung Tâm và Cha tuyên bố khai mạc buổi tĩnh tâm với nghi thức Chầu Thánh Thể Chúa KiTô.
Các anh chị em mỗi người cầm trên tay ngọn nến và xếp dài thành hai hàng từ nhà nguyện đến hội trường để kính rước Thánh Thể Chúa. Cha Paul Văn Chi đã long trọng cung nghinh Thánh Thể Chúa từ nhà nguyện tiến sang hội trường và mọi người đều quây quần bên Thánh Thể Chúa để cùng hiệp ý với Cha Văn Chi dâng lời cầu nguyện tổng quát và tiếp theo từng Giáo đoàn đến quỳ bên Thánh Thể Chúa Giêsu KiTô dâng lời cầu nguyện :
Sáng thứ Bảy 11/6/2005 sau giờ Kinh Sáng Cầu Nguyện, và dùng điểm tâm, mọi người tập trung trong hội trường để nghe Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn thuyết giảng với đề tài : “Phải Làm Việc Này”, kế đến Cha Paul Văn Chi thuyết giảng với đề tài : “ Hiệp Nhất Trong Phụng Vụ - Ut Sint Unum ” Sau đó là giờ nghỉ dùng cơm trưa.
Đến 2pm các anh chị em nghe Cha Tuyên úy Trần Văn Trợ thuyết giảng với đề tài “ Phục Vụ Trong Tin Yêu ” Cha đã nêu ra những câu hỏi để mọi người cùng nhau chia sẻ trong tâm tình cởi mở để phục vụ trong tin yêu và sau đó là phần đúc kết và lượng giá của 2 ngày tĩnh tâm.
Quý Cha đã giải đáp những thắc mắc và đón nhận những ý kiến của anh chị em nêu lên để cùng nhau xây dựng Cộng Đồng được ngày càng thăng tiến trong Giáo Hội. Sau khi chấm dứt phần đúc kết, mọi người cùng nhau tham dự Thánh lễ tạ ơn với chủ đề Lên Đường Phục Vụ do quý Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Paul Văn Chi và Cha Trần Văn Trợ cùng đồng tế. Cũng trong tâm tình dâng hiến và cầu nguyện, các đại diện của từng Giáo đoàn và các Hội đoàn, Đoàn thể dâng lên Thiên Chúa với những lời nguyện thiết thực chân tình nhất để xin Ngài ban ơn soi sáng trong lãnh vực phục vụ cho Giáo đoàn, Cộng Đồng, Giáo Hội và phục vụ cho tha nhân.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney lên ngỏ lời cám ơn quý Cha Tuyên úy, quý vị ân nhân đã hết lòng giúp đỡ về tinh thần cũng như công sức khó nhọc giúp cho Hội Đồng Mục Vụ được gặt hái nhiều thành quả trong 2 ngày tĩnh tâm, và ông cũng cám ơn quý anh chị em trong Ban Mục Vụ của các Giáo đoàn đã không tiếc những thì giờ quý báu đến tham dự đông đủ của 2 ngày tĩnh tâm.
Sau đó là giờ nghỉ dùng cơm tối và họp Đại Hội Đồng Mục Vụ báo cáo những kết quả của Cộng Đồng đã gặt hái từ đầu năm 2005 và dự thảo kế hoạch chỉnh trang khu tượng đài Đức Mẹ của Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly và sẽ dự trù khánh thành vào Ngày Thánh Mẫu Mân Côi tháng 10/2005. Và cuộc họp bế mạc kết thúc vào lúc 10pm.
Sau khi ghi danh và dùng bữa cơm tối tại nhà ăn Trung Tâm, tất cả mọi người đều tập trung trong hội trường chuẩn bị nghi thức khai mạc. Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn ngỏ lời chào mừng tất cả anh chị em trong Ban Mục Vụ của 10 Giáo đoàn đã hy sinh thời gian quý báu đến tham dự 2 ngày tĩnh tâm tại Trung Tâm và Cha tuyên bố khai mạc buổi tĩnh tâm với nghi thức Chầu Thánh Thể Chúa KiTô.Các anh chị em mỗi người cầm trên tay ngọn nến và xếp dài thành hai hàng từ nhà nguyện đến hội trường để kính rước Thánh Thể Chúa. Cha Paul Văn Chi đã long trọng cung nghinh Thánh Thể Chúa từ nhà nguyện tiến sang hội trường và mọi người đều quây quần bên Thánh Thể Chúa để cùng hiệp ý với Cha Văn Chi dâng lời cầu nguyện tổng quát và tiếp theo từng Giáo đoàn đến quỳ bên Thánh Thể Chúa Giêsu KiTô dâng lời cầu nguyện :
- Giáo đoàn Bankstown : Cầu cho Cộng Đồng và Giáo Đoàn
- Giáo đoàn Cabramatta: Cầu cho Bệnh Nhân trong Cộng Đồng và GĐ
- Giáo đoàn Faifield : Cầu cho An Nhân Cộng Đồng và GĐ
- Giáo đoàn Granville : Cầu cho Người Cao Niên Già Yếu và GĐ
- Giáo đoàn Lakemba : Cầu cho Quê Hương Việt Nam và GĐ
- Giáo đoàn Marrickville : Cầu cho Chương trình Sinh Hoạt Cộng Đồng và GĐ
- Giáo đoàn Miller : Cầu cho Giới Trẻ và GĐ
- Giáo đoàn Mt. Pritchard : Cầu cho Giáo Hội và GĐ
- Giáo đoàn Plumpton : Cầu cho ơn Hiệp Nhất và Bình An và GĐ
- Giáo đoàn Revesby : Cầu cho Hội Đồng Mục Vụ và GĐ
Sáng thứ Bảy 11/6/2005 sau giờ Kinh Sáng Cầu Nguyện, và dùng điểm tâm, mọi người tập trung trong hội trường để nghe Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn thuyết giảng với đề tài : “Phải Làm Việc Này”, kế đến Cha Paul Văn Chi thuyết giảng với đề tài : “ Hiệp Nhất Trong Phụng Vụ - Ut Sint Unum ” Sau đó là giờ nghỉ dùng cơm trưa.
Đến 2pm các anh chị em nghe Cha Tuyên úy Trần Văn Trợ thuyết giảng với đề tài “ Phục Vụ Trong Tin Yêu ” Cha đã nêu ra những câu hỏi để mọi người cùng nhau chia sẻ trong tâm tình cởi mở để phục vụ trong tin yêu và sau đó là phần đúc kết và lượng giá của 2 ngày tĩnh tâm.
Quý Cha đã giải đáp những thắc mắc và đón nhận những ý kiến của anh chị em nêu lên để cùng nhau xây dựng Cộng Đồng được ngày càng thăng tiến trong Giáo Hội. Sau khi chấm dứt phần đúc kết, mọi người cùng nhau tham dự Thánh lễ tạ ơn với chủ đề Lên Đường Phục Vụ do quý Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Paul Văn Chi và Cha Trần Văn Trợ cùng đồng tế. Cũng trong tâm tình dâng hiến và cầu nguyện, các đại diện của từng Giáo đoàn và các Hội đoàn, Đoàn thể dâng lên Thiên Chúa với những lời nguyện thiết thực chân tình nhất để xin Ngài ban ơn soi sáng trong lãnh vực phục vụ cho Giáo đoàn, Cộng Đồng, Giáo Hội và phục vụ cho tha nhân.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney lên ngỏ lời cám ơn quý Cha Tuyên úy, quý vị ân nhân đã hết lòng giúp đỡ về tinh thần cũng như công sức khó nhọc giúp cho Hội Đồng Mục Vụ được gặt hái nhiều thành quả trong 2 ngày tĩnh tâm, và ông cũng cám ơn quý anh chị em trong Ban Mục Vụ của các Giáo đoàn đã không tiếc những thì giờ quý báu đến tham dự đông đủ của 2 ngày tĩnh tâm.
Sau đó là giờ nghỉ dùng cơm tối và họp Đại Hội Đồng Mục Vụ báo cáo những kết quả của Cộng Đồng đã gặt hái từ đầu năm 2005 và dự thảo kế hoạch chỉnh trang khu tượng đài Đức Mẹ của Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly và sẽ dự trù khánh thành vào Ngày Thánh Mẫu Mân Côi tháng 10/2005. Và cuộc họp bế mạc kết thúc vào lúc 10pm.