BẢN TỔNG KẾT SINH HOẠT CỦA SINH VIÊN CÔNG GIÁO TẠI HUẾ
NĂM HỌC 2004-2005
Có thể nói năm học 2004-2005 đã đánh dấu một bước phát triển mới trong sinh hoạt của anh chị em SVCG đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học tại Huế. Trong thực tế, đời sống đức tin của SVCG rất cần được Mẹ Giáo Hội nuôi dưỡng, hướng dẫn. Nhiều anh chị SV ý thức rằng nhu cầu bồi dưỡng đức tin còn cần thiết hơn cả việc chuẩn bị cho sự nghiệp, bởi vì nếu thành tài, mà sống vô đạo đức và phản bội đức tin thì chẳng là gì.
Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể đã rất quan tâm đến đời sống tinh thần và đạo đức của SVCG đang theo học tại Huế. Vào đầu năm học, khi đến chủ sự Thánh Lễ Khai Giảng cầu nguyện cho niên học mới, ngài đã tha thiết kêu gọi anh chị em SV mỗi tháng hãy qui tụ lại một lần để nuôi dưỡng và trau dồi đời sống đức tin của mình. Để đáp ứng nhu cầu thường xuyên đó, Ngài cũng đã bổ nhiệm Cha Antôn Nguyễn Văn Tuyến đặc trách, đồng hành, hướng dẫn, dìu dắt qua các buổi phụng vụ, sinh hoạt của SV. Và chắc hẳn, nhu cầu phục vụ SVCG tại Huế sẽ không được đáp ứng, nếu không có sự cộng tác tích cực của qúi cha, quí Hội dòng thuộc Giáo phận Huế cũng như của qúi ân nhân gần xa có nhiệt tình yêu thương tuổi SV.
Nhờ sự quan tâm kịp thời đó, SVCG tại Huế trong năm qua đã có được những sinh hoạt khá chặt chẽ và bổ ích. Để có thể chung nhịp “Sống Năm Thánh Thánh Thể” với Giáo hội hoàn vũ, SVCG đã có được nhiều buổi học tập về thông điệp Giáo Hội sống nhờ Thánh thể, đã được hướng dẫn và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trong mỗi lần cử hành Phụng Vụ, đã có được những giờ Tỉnh Nguyện sốt sắng trước Thánh Thể. Ngoài mục đích trọng tâm đó, năm 2005 là năm Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức vào tháng 8 tại Cologne, Đức Quốc, SVCG tại Huế cũng đã có nhiều dịp đào sâu Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005 của Đức cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II: “Chúng ta cùng đến để thờ bái Người” (Mt 2, 2).
Nhờ có đường hướng và nhờ sự chuẩn bị chu đáo của Cha Đặc Trách, SVCG tại Huế đã có những hoạt động thật hữu ích mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng. Những tài liệu học tập và các nhận định được ghi lại sau mỗi lần gặp gỡ trong tập này đã nói lên tất cả.
Sau đây chỉ là sự tổng kết sơ lược các hoạt động của SVCG tại Huế trong năm qua.
I. CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN
1. Thánh lễ khai giảng năm học 2004-2005
Vào ngày 30-10-05, theo lời mời gọi của Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể gần 500 SVCG đã tề tựu về Trung tâm mục vụ giáo phận Huế để lắng nghe huấn từ đầu niên khoá mới của vị cha chung giáo phận cũng như để gặp gỡ, trao đổi nhằm cùng nhau tìm ra phương cách sống năm Thánh thể nơi môi trường SV. Buổi quy tụ đầu năm mang chủ đề: "Chúng tôi đến để thờ bái Người", chủ đề đã được Đức Cố Giáo Hoàng GP II chọn chia sẻ cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005.
Mở đầu cho ngày gặp gỡ là thánh lễ khai mạc do Đức tổng Giám mục chủ tế. Sau thánh lễ là bài nói chuyện của cha đặc trách SV Antôn Nguyễn văn Tuyến. Lần gặp gỡ này đã đánh dấu sự trưởng thành rất lớn của SVCG tại Huế trong ý thức về nhu cầu sống đạo.
Buổi gặp gỡ kết thúc sau giờ Tĩnh Nguyện đầy sốt mến và ân tình trước Chúa Giêsu Thánh thể.
2. Ngày gặp gỡ của tháng 11 bị hoãn do thời tiết lũ lụt.
3. Mừng Giáng sinh và đón năm mới 2005.
Ngày 1-1-05, gần 400 SV đã qui tụ tại Trung tâm mục vụ Giáo phận Huế để mừng Lễ Giáng sinh và cùng vui đón năm mới Dương lịch 2005, cầu cho Hoà Bình Thế Giới. Bắt đầu cho ngày gặp gỡ là thánh lễ đồng tế do Cha tổng đại diện Stanislaô Nguyễn Đúc Vệ làm chủ tế lúc 14 h 30.
Sau thánh lễ Cha đặc trách giáo dân Gioakim Lê Thanh Hoàng chia sẻ đề tài "Gặp gỡ Đức Kitô - biến đổi cuộc đời mình", tiếp tục đào sâu Sứ Điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005 của Đức Cố Giáo Hoàng GP II.
4. Mừng lễ bổn mạng của SVCG Vinh tại Huế.
Ngày 16-04-05, Cha đặc trách SV đã đến mừng Lễ bổn mạng SVCG Vinh đang theo học tại Huế. Ngày gặp gỡ này tại Dòng Chúa Cứu Thế đã quy tụ hơn 200 SV tham gia thảo luận sôi nổi về một số vấn đề liên quan đến đời sống sinh viên xa nhà cũng như các thách đố của giới trẻ trong thế giới hôm nay.
5. SVCG Huế đón xuân At Dậu năm 2005.
Ngày 30-1-03 có gần 300 SV đã về tại trung tâm mục vụ Giáo phận Huế để đón xuân At Dậu, trước khi về lại quê hương, gia đình để đón xuân.
Bắt đầu ngày gặp gỡ là Thánh lễ đồng tế do Cha Tổng đại diện Stanislaô Nguyễn Đúc Vệ chủ sự. Cha Giuse Hồ Quang Tâm, Bề Trên Dòng Chúa Cứu Thế chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ. Và sau thánh lễ, cha đặc trách giới trẻ Hạt Thành Phố Pherô Trần Văn Quý đã chia sẻ đề tài "Chúa là mùa xuân vĩnh cữu". Cũng như những lần khác, cuối buổi găp gỡ là giờ cầu nguyện - lần này chúng tôi được các chị Dòng Mến Thánh Giá hướng dẫn cầu nguyện theo hình thức sám hổi về những lầm lỗi trong năm học vừa qua.
6. Tĩnh tâm mùa Chay tại DTT Huế.
Ngày 27/2/2005 gần 400 SV đã quy tụ về tại Dòng Thánh Tâm, 67 Phan Đình Phùng, Huế để tỉnh tâm Mùa Chay.
Mở đầu cho ngày gặp gỡ là bài học hỏi về Thông Điệp Hội Thánh từ Thánh Thể qua bài chia sẻ sâu sắc của cha Giuse Đặng Thanh Minh với chủ đề ''Đức Maria, Người Nữ Thánh Thể''. Tiếp đến là nghi thức sám hối cộng đồng chuẩn bị cho mỗi một SV bước vào toà các giải. Đúng 11h, ĐTGM Têphanô đã đến chủ sự thánh lễ đồng tế. Chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ là cha Giuse Trần Quốc Việt, Dòng Chúa Cứu Thế. Toàn thể SV cũng đã có dịp cùng cử hành Giờ Kinh Chiều trọng thể với Cộng Đoàn Dòng Thánh Tâm trước lúc chia tay ra về.
7. Mừng Chúa Phục Sinh
Ngày 27/3/05, tại nhà thờ Phanxicô (đường Nguyễn Tri Phương - Huế ) hơn 300 SV đã quy tụ về để tiếp tục lắng nghe Cha Giuse Đặng Thanh Minh chia sẻ đề tài '''Đức Maria, Người Nữ Thánh Thể'''. Sau phần thảo luận nhóm là thánh lễ đồng tế do cha Tổng Đại Diện Nguyễn Đức Vệ chủ sự. Sau thánh lễ, anh em SV cũng đã có dịp chung niềm vui phục sinh cùng anh chị em giáo dân thuộc giáo xứ Phanxicô với nhiều món quà tặng bất ngờ.
8. Sinh hoạt thường niên cuối tháng 4
Ngày 24/4/05, gần 400 SV đã quy tụ tại nhà thờ Phanxicô để lắng nghe chị Thecla Trần Thị Giồng, Bề trên Giám Tĩnh Dòng Đức Bà, chia sẻ đề tài '' Tình yêu lành mạnh và tình yêu lệch lạc", một đề tài hết sức hấp dẫn và bổ ích cho đời sinh viên. Tiếp đến là thánh lễ đồng tế do cha Đặc Trách Giáo Dân Gioan Kim Lê Thanh Hoàng chủ sự, vừa để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vừa mới qua đời, vừa đề hiệp thông tạ ơn Chúa với Đức Thánh Cha Bênedictô XVI trong Ngày đăng quang của Ngài.
9. Lễ bế giảng niên khoá 2004-2005
Ngày 22/5/05, nếu đông đủ, sẽ có gần 500 SV quy tụ về Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Huế để tham dự thánh lễ Bế Giảng. Do bận công việc đột xuất, Đức TGM Têphanô và Đức Cha Phụ Tá sẽ không đến được với anh em SV. Thay mặt Ngài, Cha Tổng Đại Diện sẽ chủ sự Thánh Lễ và phần chia sẻ Lời Chúa trong Thánh Lễ sẽ do Cha Đặc Trách SV đảm trách. Ngài cho biết sẽ kêu gọi cộng đoàn phụng vụ hết lòng tri ân về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, bởi vì, qua mạc khải kỳ diệu này, những vấn nạn nền tảng của con người về nguồn cội, về đau khổ và về khát vọng đời sống vĩnh cữu đều được soi sáng và giải đáp cách thoả đáng. Và cha Emmanuel Nguyễn Vinh Gioang sẽ chia sẻ đề tài: "Sống Thành công" theo quan điểm Kitô-Giáo'. Buổi gặp gỡ sẽ kết thúc bằng Giờ Tĩnh Nguyện sốt sắng do Đức Cha Phụ Tá Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng chủ sự. Dịp này, SVCG tại Huế cũng sẽ chúc mừng Đức Cha Phanxicô xavie trong chức vụ mới. Ngài cũng sẽ thay mặt Đức Tổng Giám Mục ghi nhận kết quả tốt đẹp của anh chị em SVCG tại Huế trong năm qua và kêu gọi anh em tiếp tục giúp nhau củng cố và nuôi dưỡng Đức tin trong đời sống sinh viên. Ngài cũng sẽ công bố Lễ Khai Giảng Niên Khoá 05-06 sẽ được cử hành tại Trung Tâm Mục Vụ vào ngày 30/10/05.
Với sự hướng dẫn của Thầy Phaolô Đường, anh chị em SV hy vọng sẽ có một ngày sinh hoạt thật sống sống động và những giây phút chia tay thật đáng nhớ. Tay nắm tay, thấm thía tình bạn sau một năm dài, chắc hẳn ai cũng thầm hẹn và ước mong sẽ được gặp lại nhau vào lễ khai giảng năm học 2005-2006.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THỐNG
Ngoài các hoạt động chung thưòng niên như trên SVCG Huế còn có các sinh hoạt mang tính truyền thống khác thật bổ ích. SVCG Huế đã được chia thành 10 nhóm theo Trường và Phân Khoa. Mổi nhóm đều có chương trình sinh hoạt thiêng liêng hằng tháng của riêng mình. Nội dung các buổi sinh hoạt là chia sẻ Lời Chúa, chầu Mình Thánh Chúa, chia sẻ kinh nghiệm học tập. Một số nhóm cũng giúp nhau trong học tập qua các lớp Tin văn phòng, Anh văn...
Một số nhóm đã đi hành hương La Vang như nhóm Triết Luật hôm 3/3/05 cũng như một số nhóm đã lên Đan viện Thiên An để cầu nguyện và tỉnh tâm.
Một truyền thống tốt đẹp là mừng Thánh Bổn Mạng của nhóm theo ngày Lễ hoặc theo thời điểm phù hợp với thời gian học tập của mình: cụ thể, nhóm Y mừng Bổn mạng Gioan Thiên Chúa vào ngày 8/3, nhóm Nga - Anh mừng Bổn mạng Gioan Lasan vào ngày 15/5. Nhóm Triết Luật mừng Bổn mạng Tôma Aquino vào ngày 28/1...
Ngoài ra, còn có các hoạt động giao lưu giữa các trường, các địa phương thuộc các Tĩnh bạn. Như ngày 15/05/05, một số anh em SV đã đến chung vui niềm vui Lễ Bổn Mạng của SVCG Đà Lạt để cùng giao lưu và học hỏi kinh nghiệm.
III. LƯỢNG GIÁ TOÀN NIÊN
1. Những thành quả đã đạt được
Tất cả những gì đúc kết ở trên là bằng chứng hùng hồn nói sự trưởng thành dần của SVCG Huế. Đời sống đức tin của anh em SVCG Huế cũng đã được nuôi dưỡng ngày một tốt hơn. Nhu cầu sống đạo của SVCG xa nhà, xa quê hương trong cảnh thiếu thốn về mặt tinh thần, đã được phần nào đáp ứng. Trong thời gian gầy dựng sự nghiệp tương lai nơi các Phân Khoa, anh em SVCG tại Huế đã có cơ may được chuẩn bị về mặt tinh thần và đạo đức.
Qua các sinh hoạt lành mạnh và bổ ích này, anh em SVCG đã sống đạo tốt hơn, sống kết hợp với Đức Giêsu Kitô hơn, sống hiệp thông hơn với Giáo Hội hoàn vũ cũng như với Giáo hội địa phương, nhờ đó, anh em ý thức hơn vai trò, nhiệm vụ và bổn phận mình đối với gia đình, Giáo Hội và xã hội.
Qua từng buổi gặp gỡ, học hỏi và trao đổi, nhiều vấn nạn về đời sống đạo đã được khai sáng giúp cho Đức Tin được củng cố, đồng thời tình liên đới tương trợ và huynh đệ cũng được nuôi lớn, giúp anh em phát huy khả năng sống tập thể, tinh thần đoàn kết, khả năng phục vụ lẫn nhau.
2. Những việc cần xây dựng thêm
Dẫu sao, nhân vô thập toàn, muốn thăng tiến, chúng ta cũng cần nhận ra rằng bên cạnh những mặt mạnh đó, SVCG Huế vẫn còn những hạn chế:
Thứ nhất, các sinh hoạt còn mang tính phong trào, chưa đạt mục tiêu giáo dục đức tin thực sự. Điều này xuất phát từ hai nguyên nhân: một sinh hoạt còn mang tính đại trà; hai ý thức trách nhiệm của SV khi đi sinh hoạt vẫn chưa cao. Cần phải tìm cách khắc phục hai nguyên nhân này bằng những mô hình sinh hoạt phù hợp hơn với đòi hỏi trách nhiệm cao hơn về phía anh em SV.
Thứ hai, khả năng làm việc chung còn yếu. Bên cạnh sự nhiệt huyết, vẫn còn nhút nhát, còn sợ sự khen chê, chưa dám làm chưa dám dấn thân. Cần được đạo tạo thêm về các kỹ năng để giúp các nhóm sinh hoạt tốt và hữu hiệu hơn
Thứ ba, trong sinh hoạt nhóm, chưa ý thức về giá trị của việc Chia Sẻ Lời Chúa nhằm có một nền tảng vững chắc cho đời sống đạo đức, nên gặp gỡ quy tụ dễ mang nặng hình thức.
Thứ tư, các hoạt động xã hội như thăm hỏi bệnh nhân, giúp đỡ nhau trong học tập mới chỉ là manh nha chưa có hiệu quả.
Thứ năm, do những nguyên nhân khách quan hay chủ quan, một số nhóm vẫn chưa quy tụ và sinh hoạt nhóm được.
Dẫu sao, sau một năm nhìn lại, những giới hạn cần khắc phục vẫn không thấm gì so với những thành qủa thiêng liêng mà SV Huế đã đạt được nhờ Ơn Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ La Vang và sự quan tâm của giáo phận Huế.
IV. LỜI CUỐI TRI ÂN
Sinh viên Công Giáo chúng con thật hạnh phúc vì được học trên mảnh đất Thần Kinh, nơi mà chúng con đã nhận được thật nhiều lợi ích thiêng liêng từ sự quan tâm đầy thương yêu của Đức TGM Huế. Suốt năm học vừa qua, Ngài đã quy tụ chúng con về bên Ngài với vòng tay yêu thương của Mẹ Giáo Hội để giúp chúng con sống Mầu Nhiệm Thánh Thể trong tinh thần hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ cũng như để được bồi dưỡng trong đời sống đạo đức.
Chúng con có được các lần gặp gỡ bổ ích này cũng là nhờ Cha Đặc Trách AnTôn Nguyễn Văn Tuyến quan tâm, suy nghĩ và tận tình hướng dẫn. Có lẽ không có gì mà cha đã không làm cho chúng con. Mỗi lẫn gặp gỡ là một sáng kiến mới, một tìm tòi mới nhằm giúp chúng con được gần Chúa hơn, để chúng con cảm nhận hơn tình yêu của Mẹ Giáo Họi.
Chúng con cũng hết lòng tri ân công lao và tình thương của Cha Tổng Đại Diện và Quý Cha, đặc biệt Cha Đặc Trách Giáo Dân, Cha Quản nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, Cha Đặc Trách Giáo Lý, Cha Đặc Trách Giới Trẻ, quý Cha Giáo và quý Cha, quý Thầy Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Thánh Tâm, Chị Trần Thị Giồng, Dòng Đức Bà - Sài Gòn, quý Chị đặc trách thuộc các Dòng Mến Thánh Giá, Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Con Đức Mẹ Đi Viếng, Dòng PhaoLô.
Chúng con cũng xin hết lòng tri ân quý ân nhân xa gần đã tạo điều kiện giúp chúng con có được những buổi sinh hoạt đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần trong suốt niên khoá vừa qua. Chúng con ước mong sẽ có được sự nâng đỡ của quý ân nhân về lâu về dài.
Nhờ sự cầu bầu của Mẹ La Vang, Người Nữ Thánh Thể, chúng con nguyện xin Thiên Chúa ban muôn hồng phúc xuống trên quý Đức Cha, Quý Cha, quý thầy, quý chị cùng quý ân nhân và tất cả những người âm thâm cầu nguyện cho chúng con.
Để đáp lại sự quan tâm và thương yêu của quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Thầy, Quý Chị, Quý Hội Dòng và của quý ân nhân xa gần, chúng con nguyện sẽ hết mình học tập, trau dồi đạo đức và sống xứng đáng là SVCG trong môi trường đại học.
Huế, ngày 22-5-2005