Ngày 24 tháng 10, tại Hà Nội, hội Liên Hiệp Phụ nữ đã tổ chức buổi hội thảo về vấn đề phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị bán ra nước ngoài.
Theo phúc trình của ông Nguyễn Mạnh Tề, Cục phó Cục Cảnh sát hình sự, phụ nữ Việt Nam được bán qua Trung Quốc, Ðài Loan và Campuchia qua hình thức kết hôn. Còn trẻ em bị bán qua các quốc gia Mỹ, Nhật, Pháp, Canada, Thụy sĩ dưới hình thức cho nhận con nuôi.
Tại miền Bắc hàng chục nghìn phụ nữ, trẻ em bị lừa bán sang Trung Quốc để làm vợ, làm nội trợ hoặc bán dâm trong các quán karaoke, khách sạn. Tại miền Nam số phụ nữ lấy chồng Đài Loan ngày càng tăng, lên đến vài chục nghìn người. Trong số này nhiều người bị lừa đảo, kết hôn giả, bị bán đi bán lại, có người phải hành nghề mãi dâm.
Cũng theo ông Tề, các người môi giới trong nước thu gom trẻ em, hợp thức hoá các thủ tục rồi bán cho những người ngoại quốc dưới hình thức cho nhận con nuôi để trục lợi. Hàng trăm trẻ em đã bị bán cho người Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Thuỵ Sĩ, Bỉ... Phần lớn là trẻ mới sinh, bị cha mẹ bỏ rơi ở bệnh viện, hoặc các trẻ ở nông thôn mà cha mẹ không đủ khả năng nuôi dưỡng.
Chị Đặng Thị Ngoan quê ở Nam Định, nạn nhân của vụ buôn bán người đã kể lại câu chuyện của mình:
Năm 1987, vì gia cảnh nghèo khó, bị chồng ruồng rẫy, chị lên Hà Nội xin rửa bát thuê với thu nhập 40.000 đồng/tháng. Một buổi sáng, một phụ nữ chừng 50 tuổi đã thuê chị về giúp việc gia đình với tiền công 100.000 đồng/tháng. Thấy thu nhập cao hơn, công việc lại có vẻ nhàn nhã, chị Ngoan đồng ý và bị lừa bán sang Quảng Tây, Trung Quốc. Chị được công an tỉnh này cứu thoát. Nhưng cũng trong thời gian chị được đưa trở về nhà thì cô con gái lớn lại bị lừa bán sang Trung Quốc và hiện không biết đang sinh sống ở đâu.
Bà Hà Minh Duyên, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Quảng Ninh cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng phụ nữ và trẻ em bị lừa bán ra nước ngoài là nghèo đói, thiếu hiểu biết. Bởi vậy, để giải quyết, chính quyền cần phát triển hơn nữa cơ sở dạy nghề, tạo việc làm, hướng nghiệp cho phụ nữ, nhất là trẻ em gái. Nhà nước cần xây dựng những chính sách phù hợp với người dân ở vùng nông thôn, miền núi để họ yên tâm sản xuất, hạn chế tối đa tình trạng di dân từ nông thôn ra thành phố. Trung ương hội, tỉnh hội cần thành lập văn phòng tư vấn pháp luật cho phụ nữ và trẻ em.