GIÁO PHẬN VINH THÀNH LẬP THÊM 6 GIÁO XỨ VÀ 11 GIÁO HỌ
Với gần 460 ngàn giáo dân, giáo phận Vinh là giáo phận có số giáo dân lơn thứ ba tại Việt Nam. Những thập niên qua, do những khó khăn, nên giáo phận chưa có thể chia tách và thiết lập thêm các đơn vị mới. Ngày 24 / 5 vừa qua, Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh đã công bố thành lập thêm 6 giáo xứ và 11 giáo họ trên phần đất của tỉnh Nghệ An. Sau đây là toàn văn của thông báo.
Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Số 05 / 05 TB.TGM
Xã Đoài, ngày 24 / 4 / 2005
THÔNG BÁO
Kính gửi : Toàn thể dân Chúa trong giáo phận Vinh
Quý cha và anh chị em thân mến,
Từ năm 1946 đến nay, (tức là năm thiết lập giáo xứ cuối cùng trên phần đất của giáo phận Vinh), số giáo dân trong giáo phận đã tăng nhiều. Thêm vào đó, việc di dân tới những vùng kinh tế mới, hoặc phải chuyển dời vì chiến tranh đã làm phát triển nhiều vùng dân mới, trong đó có người công giáo chúng ta. Bởi vậy giáo phận cần tách thêm những giáo xứ và lập thêm những giáo họ mới, để thuận lợi trong sinh hoạt tôn giáo. Tuy nhiên vì những khó khăn của thời cuộc, nên việc này chưa thực hiện được. Nay hoàn cảnh đã cho phép, tôi công bố với quý cha và anh chị em về việc thiết lập một số giáo xứ và giáo họ mới sau đây, trên phần đất tỉnh Nghệ An :
A. Đơn vị giáo xứ :
- 1. Xứ Xuân An, tách từ xứ Thanh Dạ, thuộc giáo hạt Thuận Nghĩa, xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu.
- 2. Xứ Đồng Tâm, tách từ xứ Cồn Cả, thuộc giáo hạt Thuận Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn.
- 3. Xứ Thuận Giang, tách từ xứ Thuận Nghĩa, thuộc giáo hạt Thuận Nghĩa, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu.
- 4. Xứ Yên Lý, tách từ xứ Đông Tháp, thuộc giáo hạt Đông Tháp, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu.
- 5. Xứ Trang Đen, tách từ xứ Quy Chính, thuộc giáo hạt Vạn Lộc, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn.
- 6. Xứ Làng Rào, tách từ xứ Quy Hậu, thuộc giáo hạt Bảo Nham, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ.
- 1. Họ Cây Sanh thuộc xứ Phúc Lộc, xã Đức Thành, huyện Yên Thành.
- 2. Họ Chọ Mùa thuộc xứ Lãng Điền, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn.
- 3. Họ Bắc Mỹ thuộc xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương.
- 4. Họ Diệu Kỳ thuộc xứ Đức Lân, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành.
- 5. Họ Đập Đá thuộc xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương.
- 6. Họ Đồng Tân thuộc xứ Yên Đại, xã Nghi Phú, thành phố Vinh.
- 7. Họ Đồng Trấm thuộc xứ Quan Lãng, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn.
- 8. Họ Linh Sơn thuộc xứ Bột Đà, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương.
- 9. Họ Khe Răm thuộc xứ Đức Lân, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành.
- 10. Họ Nam Mỹ thuộc xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương.
- 11. Họ Xô Nổ thuộc xứ Trang Nứa, xã Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên.
Trên đây mới chỉ là một số giáo xứ, giáo họ trong nhiều đơn vị đang cần được chia tách. Hy vọng rằng trong thời gian gần đây, giáo phận chúng ta sẽ có thêm những giáo xứ, giáo họ mới được thiết lập, nhất là trên phần đất của hai tỉnh : Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa, vì dù giữa muôn vàn thử thách, Ngài vẫn luôn gìn giữ và làm cho giáo phận chúng ta ngày một lớn mạnh. Đồng thời chúng ta cũng chia vui với anh chị em giáo dân của các giáo xứ, giáo họ mới này. Xin Chúa ban cho tất cả mọi người ngày một trưởng thành trong Đức Tin, nhiệt thành trong Đức Mến và vững vàng trong Đức Cậy, để Danh Chúa ngày một cả sáng, Nước Chúa ngày một hiển trị trong tâm hồn mọi người.
Xin quý cha và anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi !
Thân ái,
Giám mục giáo phận Vinh