Các Giám mục gặp những Viên chức Chính phủ


Hà Nội 21/10/2002 (Zenit. org). - Các Giám mục tại Viêt nam đi một bước chưa từng có khi các ngài phản đối với Quóc hội trong nước về những sự bắt bớ các người Công giáo và những sắc tộc thiểu số phải chịu.

Trước kia chưa bao giờ, từ khi được thành lập trong năm 1979, hội đồng giám mục Vietnam đã chính thức bày tỏ quan tâm của mình về vi phạm quyền công dân của các người Công giáo sống tại Kontum và những vủng cao nguyên miền trung, cũng như trong tỉnh miền bắc Son La.

Theo công bố của Cha Antoine Nguyển văn Sơn, thư ký hội đồng, do cơ quan báo các Giáo hội Á châu chuyển lại, việc phản đối nổi lên trong lúc hàng giám mục họp thường niên, ngày 12-17/10

Giám mục Paul Nguyển Văn Hòa, chủ tịch hội đồng, gặp một vị đại diện Quốc hội để thảo luận về tình huống các người Công giáo tại vùng núi. Ngài cũng gởi một lá thư cho các đại biểu trong nước.

Cha Sơn từ chối tiết lộ nội dung chính xác lá thơ. Nhưng một nguồn tin báo các Giáo hội Á châu nói lá thư có nhiều qui chiếu về các trường hợp bắt bớ người Công giáo tại miền trung và bắc Viêt Nam.

Báo Các Giáo hội Á châu cũng tiết lộ một sự phản đối tương tự của hàng giám mục được gởi tới ông Lê Quang Vinh, giám đốc Cơ quan Tôn giáo vụ của chính phủ, ngày 9/10.

Theo tuyên bố này, "các viên chức chính phủ đi vào trong nhà các tín hữu để phá hủy các bàn thờ và ảnh tượng, tịch thâu những sách và những tràng chuổi. Họ bắt buộc người tín hữu ký vào văn bản viết rằng họ hứa bỏ đạo, và thôi dạy đạo cũng như rao giảng Tin Mừng. "

Những phản đối của các giám mục trùng hợp với cuộc viếng thăm trong những ngày 10-16/10 của một phái đoàn Vatican đến thăm làm việc tại Việt Nam.

Báo Các Giáo hội Á châu tường thuật rằng chính quyền không cho phép phái đoàn, dưới sự hướng dẫn của Đức Ông Celestino Migliore, phó bộ trưởng bộ ngoại giao, đi thăm, như đã định, các giáo phận Thanh hóa tại miền bắc, Xuân lộc tại miền nam, và Kontum và Buon Ma Thuot trên vùng cao nguyên.

Phái đoàn có thể viếng thăm Giáo phận Bùi chu trong miền bắc Việt Nam và Đà Nẳng trong miền trung.

Theo những nguồn tin truyền giáo này, trong những lần thương lượng chính quyền từ chối việc bổ nhiệm Giám mục Nguyển Văn Hòa, giám mục Nha Trang là chủ tịch hội đồng giám mục, vào chức vụ giám mục phó Hà nội.

Những bổ nhiệm giám mục được đề nghị cho Giáo phận Hưng Hóa, trống ngôi từ năm 1992, và cho Xuân Lộc, cũng bị từ chối.

Chính quyền đỏi có thời gian để suy xét hai đề nghị mới của phái đoàn Vatican: bổ nhiệm một giám mục cho miền bắc, thay vì giám quản cho Tổng giáo phận Hà Nội, vì hồng y Tổng giáo phận đã 84 tuổi, và bổ nhiệm một giám mục kế vị giám mục Kontum, sẽ tới 75 tuổi vào tháng sau. .

Các thẩm quyền đã chấp nhận những đề nghị Vatican cho Hải Phòng, trống ngôi đã ba năm, và cho chức vụ giám mục phó Cần Thơ.