(UCAN 08/04/2005) - Chính quyền Việt Nam và các vị chủ chăn Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã thừa nhận những đóng góp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong việc tăng cường quan hệ ngoại giao Việt Nam - Toà Thánh Vatican.
Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 07 tháng 04, ông Lê Dũng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã trả lời báo chí: “Với tư cách là người đứng đầu Tòa thánh, Giáo hoàng John Paul II đã đóng góp quan trọng cho sự tiến triển quan hệ giữa Việt Nam và Vatican. Chúng tôi hy vọng rằng sự ra đi của Giáo hoàng John Paul II không ảnh hưởng tới quá trình này”.
Vị phát ngôn viên này cũng nói rằng: “Tuy chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican thời gian qua đã có những tiến triển tích cực và thực chất. Đây là tiền đề có ý nghĩa cho sự phát triển tiếp theo của quan hệ giữa Việt Nam và Vatican. Hai bên thường xuyên duy trì các cuộc gặp gỡ, đối thoại và tiếp xúc. Thông qua các cuộc tiếp xúc, sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau giữa Nhà nước Việt Nam và Tòa thánh Vatican ngày càng được gia tăng, góp phần cải thiện quan hệ giữa hai bên. Hai bên nhất trí cần tiếp tục các nỗ lực, trao đổi ý kiến, xác định những bước đi thích hợp để có thể đi xa hơn nữa trong quan hệ”.
Trước đó, vào sáng sớm hôm 03 tháng Tư, chính quyền đã gửi lời chia buồn sau khi nhận được tin Đức Thánh Cha qua đời. Giới truyền thông bị nhà nước kiểm soát cũng đã đồng loạt đưa tin về việc Đức Thánh Cha qua đời.
Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh phát biểu với Thông Tấn xã Công Giáo Á Châu rằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã cố nhẫn nại để bình thường hoá quan hệ ngoại giao với chính quyền Việt Nam trong triều đại giáo hoàng của ngài. Đức Cha cho biết đoàn đại biểu Toà Thánh Vatican đã có 12 chuyến viếng thăm làm việc chính thức với các quan chức Việt Nam kể từ cuộc tiếp xúc đầu tiên vào năm 1989, điều này đã giúp ích cho Giáo Hội địa phương và cho đất nước. Đức Cha Tĩnh cũng nói rằng nhiều vấn đề và các khó khăn giữa hai bên đã được giải quyết nhờ có các cuộc đàm phán ban đầu với sự thẳng thắng, với thiện chí và tôn trọng lẫn nhau. Đơn cử, từ sau 1975 đã có 50 giám mục được bổ nhiệm và chỉ còn một giáo phận Lạng Sơn là trống toà. Việc bổ nhiệm Giám mục ở Việt Nam không còn hiếm nữa mặc dù hiện nay vẫn còn tồn tại một số khó khăn. Ngài nói: “Trên tinh thần đối thoại thẳng thắn và với thái độ tôn trọng lẫn nhau, hai bên có thể đạt đến những thoả thuận tích cực”.
Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt của Hà Nội đã cho hay trên Radio France Internationale rằng Giáo Hội địa phương hy vọng rằng chính quyền Việt Nam và Toà Thánh Vatican sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao trong thời gian gần đây. Ngài nói rằng ngài thấy “những dấu hiệu tích cực” trong các cuộc viếng thăm Vatican của các đoàn đại biểu chính quyền trong những năm gần đây: “Chúng tôi hy vọng rằng quan hệ ngoại giao giữa hai bên sẽ tiến triển, nếu không đạt đến mức độ ngoại giao bình thường thì ít nhất cũng đi xa hơn là các cuộc viếng thăm hàng năm như hiện nay”. Đức Tổng Giám Mục nhớ lại rằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói với các Giám Mục Việt Nam trong cuộc viếng thăm “ad limina” vào năm 2000 rằng họ cần phải loan báo tin mừng, đối thoại với xã hội và chính quyền trong việc xây dựng đất nước: “Quan điểm của Đức Thánh Cha là đeo đuổi việc đối thoại, hợp tác và phát triển đất nước chúng tôi”.