(UCAN 06/04/2005) -Các vị chủ chăn Giáo Hội và các nhà lãnh đạo khác ở Việt Nam nhớ về Đức Thánh Cha như người giảng dạy về tình yêu, phẩm giá con người và hoà hợp liên tôn giáo.
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh của Giáo phận Thanh Hoá mô tả Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II như “một nhà hoạt động vì nhân quyền và phẩm giá con người”. Đức Thánh Cha mang đến cho nhân loại “một sứ điệp về tình yêu làm thăng tiến các giá trị luân lý đạo đức và cải thiện sự sống con người”. Tại các hội nghị quốc tế cũng như các nơi mà Đức Thánh Cha viếng thăm, ngài đều bày tỏ mối ưu tư của ngài về nhân quyền, tự do và công bằng. Đức Cha cũng cho Thông tấn xã Công Giáo Á Châu hay rằng Đức Thánh Cha không phải là một nhà chính trị, như qua điểm sai lệch của một số người nghĩ về ngài, nhưng là “một con người cảnh báo cho thế giới về những hiểm hoạ của nền văn minh sự chết được gây ra bằng sự bất công, bạo lực, nghèo khổ và chiến tranh”.
Đức Cha cũng nói thêm rằng Đức Thánh Cha thúc giục tất cả mọi người xây dựng nền văn minh tình thường, trong đó các nước giàu xoá nợ cho các nước nghèo, chủ nghĩa tư bản tàn bạo không tồn tại và xóa bỏ nạn phá thai”. Ngài gọi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II là “một chiến binh của sự hoà giải giữa các tôn giáo” khi viện dẫn rằng ngài là vị giáo hoàng đầu tiên xin lỗi về những sai lầm của Giáo Hội trong quá khứ. Hơn thế nữa, ngài đã viếng thăm một giáo đường Do Thái và một Đền thờ Hồi giáo để cuộc đối thoại liên tôn tiến xa hơn. “Đó là Đức tin Kitô giáo vốn là động cơ thúc đẩy chính cho những hoạt động không mệt mỏi của Đức Thánh Cha” và sự qua đời của ngài giúp “liên kết mọi người nên một”.
Ông Phạm Thế Duyệt, chủ tịch MTTQ Việt Nam cho hay sự qua đời của Đức Thánh Cha là một “mất mát lớn lao” đối với tất cả người Công Giáo Việt Nam cũng như thế giới. Trong thư của ông gử Hội đồng Giám Mục Việt Nam, ông ca ngợi Đức Thánh Cha là một nhà lạnh đạo tôn giáo đã có những đóng góp to lớn trong nhiều lĩnh vực như thăng tiếng hoà bình và hoà giải, lên án chủng và tội ác chiến tranh, tăng cường quan tâm đến sự đe doạ của HIV/AIDS.
Minh Chi, nhà nghiên cứu Phật Giáo 86 tuổi ở Sài Gòn nói rằng Đức Thánh Cha là một nhân vật tài ba và can đảm, người đã dành hết sự sống của mình bảo vệ sự sống con người và các giá trị của hoà bình, tự do và công lý cho tất cả mọi người, cũng như đẩy mạnh đối thoại và đoàn kết giữa các tôn giáo. Ông cũng cho hay Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II “đã giúp nâng cao tiếng tốt của Giáo Hội Công Giáo trong triều đại giáo hoàng của ngài”.
Hôm 05/04, Đức Giám Mục Vũ Văn Thiên của Giáo phận Hải Phòng cho hay ngài đã bị “đánh động” bởi sự qua đời của Đức Thánh Cha nhưng cũng “hãnh diện và hạnh phúc vì Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội một vị mục tử nhân lành được thế giới thán phục”. Khi nhớ lại những tình thương to lớn mà Đức Thánh Cha đã dành cho Giáo Hội Việt Nam, Đức Cha Thiên nói rằng Đức Thánh Cha đã phong Thánh cho các vị tử đạo Việt Nam và ước ao đến thăm Việt Nam, nhưng ước mơ vẫn chưa trọn. Đức Cha cũng nhắc lại cuộc diện kiến Đức Thánh Cha vào năm 2003: “Đức Thánh Cha ban cho tôi một nụ cười thân thiện khi tôi nói chuyện với ngài ‘Cha nhìn con hình như sinh sống ở Việt Nam’ ”.
Đức Cha cho biết thêm rằng trong các cuộc tông du qua nhiều nước khác nhau, Đức Thánh Cha thường gặp gỡ các cộng đồng Công Giáo người Việt. Đức Cha nói rằng ngài hết sức thán phục tinh thần đối thoại của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đối với mọi người và mọi tôn giáo cũng sư sự dấn thân của ngài đối với giới trẻ. Đức Cha kết luận: “Tôi ước mong và cầu nguyện rằng vị giáo hoàng kế tiếp sẽ tiếp tục công việc của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II”. Sau khi Đức Cha nghe tin về Đức Thánh Cha qua đời, ngài đã yêu cầu tất cả các nhà thờ trong giáo phận của ngài đổ chuông. Hôm 05/04, tất cả các linh mục giáo phận ngài đã tập trung ở nhà thờ chính toà để xem video clip về cuộc đời của Đức Thánh Cha và cử hành Thánh lễ cầu nguyện. Các nhà chức trách địa phương đã đến thắp hương trước di ảnh của Đức Thánh Cha ở Nhà thờ chánh toà khi họ đến chia buồn.
Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, đã rời Việt Nam hôm 05/04 cùng đoàn đại biểu đến Rôma tham dự Thánh lễ An táng Đức Thánh Cha vào ngày 08/04. Đoàn đại biểu cũng gồm có Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn của Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt của Hà Nội, Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Sang, giám mục Thái Bình Đức Cha Giuse Nguyễn văn Yến, giám mục Phát Diệm, Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục Bùi Chu cùng một số linh mục.
Cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Thư ký Hội đồng Giám Mục cho hay Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn là một trong 117 hồng y đủ tư cách tham gia Mật Viện bầu tân giáo hoàng. Đức Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tụng đã về hưu, nay 85 tuổi không còn được quyền bầu cử nữa, tuy nhiên ngài có thể tham dự vào các cuộc hội nghị thảo luận. Luật Giáo Hội ấn định các Hồng y có quyền bầu cử phải dưới 80 tuổi.
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh của Giáo phận Thanh Hoá mô tả Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II như “một nhà hoạt động vì nhân quyền và phẩm giá con người”. Đức Thánh Cha mang đến cho nhân loại “một sứ điệp về tình yêu làm thăng tiến các giá trị luân lý đạo đức và cải thiện sự sống con người”. Tại các hội nghị quốc tế cũng như các nơi mà Đức Thánh Cha viếng thăm, ngài đều bày tỏ mối ưu tư của ngài về nhân quyền, tự do và công bằng. Đức Cha cũng cho Thông tấn xã Công Giáo Á Châu hay rằng Đức Thánh Cha không phải là một nhà chính trị, như qua điểm sai lệch của một số người nghĩ về ngài, nhưng là “một con người cảnh báo cho thế giới về những hiểm hoạ của nền văn minh sự chết được gây ra bằng sự bất công, bạo lực, nghèo khổ và chiến tranh”.
Đức Cha cũng nói thêm rằng Đức Thánh Cha thúc giục tất cả mọi người xây dựng nền văn minh tình thường, trong đó các nước giàu xoá nợ cho các nước nghèo, chủ nghĩa tư bản tàn bạo không tồn tại và xóa bỏ nạn phá thai”. Ngài gọi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II là “một chiến binh của sự hoà giải giữa các tôn giáo” khi viện dẫn rằng ngài là vị giáo hoàng đầu tiên xin lỗi về những sai lầm của Giáo Hội trong quá khứ. Hơn thế nữa, ngài đã viếng thăm một giáo đường Do Thái và một Đền thờ Hồi giáo để cuộc đối thoại liên tôn tiến xa hơn. “Đó là Đức tin Kitô giáo vốn là động cơ thúc đẩy chính cho những hoạt động không mệt mỏi của Đức Thánh Cha” và sự qua đời của ngài giúp “liên kết mọi người nên một”.
Ông Phạm Thế Duyệt, chủ tịch MTTQ Việt Nam cho hay sự qua đời của Đức Thánh Cha là một “mất mát lớn lao” đối với tất cả người Công Giáo Việt Nam cũng như thế giới. Trong thư của ông gử Hội đồng Giám Mục Việt Nam, ông ca ngợi Đức Thánh Cha là một nhà lạnh đạo tôn giáo đã có những đóng góp to lớn trong nhiều lĩnh vực như thăng tiếng hoà bình và hoà giải, lên án chủng và tội ác chiến tranh, tăng cường quan tâm đến sự đe doạ của HIV/AIDS.
Minh Chi, nhà nghiên cứu Phật Giáo 86 tuổi ở Sài Gòn nói rằng Đức Thánh Cha là một nhân vật tài ba và can đảm, người đã dành hết sự sống của mình bảo vệ sự sống con người và các giá trị của hoà bình, tự do và công lý cho tất cả mọi người, cũng như đẩy mạnh đối thoại và đoàn kết giữa các tôn giáo. Ông cũng cho hay Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II “đã giúp nâng cao tiếng tốt của Giáo Hội Công Giáo trong triều đại giáo hoàng của ngài”.
Hôm 05/04, Đức Giám Mục Vũ Văn Thiên của Giáo phận Hải Phòng cho hay ngài đã bị “đánh động” bởi sự qua đời của Đức Thánh Cha nhưng cũng “hãnh diện và hạnh phúc vì Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội một vị mục tử nhân lành được thế giới thán phục”. Khi nhớ lại những tình thương to lớn mà Đức Thánh Cha đã dành cho Giáo Hội Việt Nam, Đức Cha Thiên nói rằng Đức Thánh Cha đã phong Thánh cho các vị tử đạo Việt Nam và ước ao đến thăm Việt Nam, nhưng ước mơ vẫn chưa trọn. Đức Cha cũng nhắc lại cuộc diện kiến Đức Thánh Cha vào năm 2003: “Đức Thánh Cha ban cho tôi một nụ cười thân thiện khi tôi nói chuyện với ngài ‘Cha nhìn con hình như sinh sống ở Việt Nam’ ”.
Đức Cha cho biết thêm rằng trong các cuộc tông du qua nhiều nước khác nhau, Đức Thánh Cha thường gặp gỡ các cộng đồng Công Giáo người Việt. Đức Cha nói rằng ngài hết sức thán phục tinh thần đối thoại của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đối với mọi người và mọi tôn giáo cũng sư sự dấn thân của ngài đối với giới trẻ. Đức Cha kết luận: “Tôi ước mong và cầu nguyện rằng vị giáo hoàng kế tiếp sẽ tiếp tục công việc của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II”. Sau khi Đức Cha nghe tin về Đức Thánh Cha qua đời, ngài đã yêu cầu tất cả các nhà thờ trong giáo phận của ngài đổ chuông. Hôm 05/04, tất cả các linh mục giáo phận ngài đã tập trung ở nhà thờ chính toà để xem video clip về cuộc đời của Đức Thánh Cha và cử hành Thánh lễ cầu nguyện. Các nhà chức trách địa phương đã đến thắp hương trước di ảnh của Đức Thánh Cha ở Nhà thờ chánh toà khi họ đến chia buồn.
Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, đã rời Việt Nam hôm 05/04 cùng đoàn đại biểu đến Rôma tham dự Thánh lễ An táng Đức Thánh Cha vào ngày 08/04. Đoàn đại biểu cũng gồm có Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn của Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt của Hà Nội, Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Sang, giám mục Thái Bình Đức Cha Giuse Nguyễn văn Yến, giám mục Phát Diệm, Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục Bùi Chu cùng một số linh mục.
Cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Thư ký Hội đồng Giám Mục cho hay Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn là một trong 117 hồng y đủ tư cách tham gia Mật Viện bầu tân giáo hoàng. Đức Hồng Y Phaolô Phạm Đình Tụng đã về hưu, nay 85 tuổi không còn được quyền bầu cử nữa, tuy nhiên ngài có thể tham dự vào các cuộc hội nghị thảo luận. Luật Giáo Hội ấn định các Hồng y có quyền bầu cử phải dưới 80 tuổi.