CÁC HOẠT ĐỘNG CẦU NGUYỆN TƯỞNG NIỆM ĐỨC THÁNH CHA
Tại Giáo phận Hải Phòng
Từ hơn 10 ngày qua, kể từ khi Đức Thánh Cha phải nhập viện trở lại, Toà Giám mục cũng như các linh mục trong Giáo phận luôn theo dõi sát sao tình hình sức khoẻ của Ngài để thông tin và mời gọi giáo dân trong toàn Giáo phận hợp ý cầu nguyện cho vị Cha chung đáng kính. Và tình trạng sức khoẻ của Đức Thánh Cha cũng là đề tài các bài giảng trong các thánh lễ, các buổi canh thức cầu nguyện, các buổi hội họp, gặp gỡ thảo luận …
Trước diễn biến tình trạng sức khoẻ của Đức Giáo hoàng ngày càng nặng thêm và hầu chắc không thể qua khỏi, vào tối thứ Bẩy ngày 02 tháng 04, tại nhà thờ Chính toà, đã tổ chức giờ cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa, hiệp thông với Đức Thánh Cha trong giờ phút lâm chung. Buổi cầu nguyện có đông đảo tín hữu tham dự, do chính Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.
Khi được tin Đức Thánh Cha an nghỉ trong Chúa, văn phòng Tòa Giám mục đã thông tin cho các giáo xứ trong Giáo phận điểm chuông báo tin. Và Đức Giám mục đã ra thông cáo đặc biệt cho toàn Giáo phận, nội dung như sau:
“Kính gửi Các Cha, các Tu Sĩ Nam Nữ, các Ban Hành giáo và toàn thể Anh Chị Em Giáo Hữu trong toàn Giáo phận.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vị Cha Chung của toàn thể Giáo hội Công Giáo, Đấng kế vị Thánh Phê-rô, vừa an nghỉ trong Chúa lúc 21h37 phút ngày 02 tháng Tư, giờ Rô-ma, tức 3 giờ 37 phút ngày 3 tháng Tư năm 2005, giờ Việt nam.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, người gốc Ba-lan, sinh ngày 18 tháng 05 năm 1920. Ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày 16 tháng 10 năm 1978.
Tòa Giám mục xin thông báo và đề nghị:
- 1- Xin các Cha thông báo rộng rãi cho giáo dân các xứ họ để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
- 2- Tại các nhà thờ, xin các Cha hướng dẫn Ban Hành Giáo điểm chuông báo tin và treo cờ Hội Thánh, để rủ, có khăn tang màu đen, trong suốt một tuần lễ, từ Chúa nhật 03. 04 đến Chúa nhật 10. 04. 2005.
- 3- Xin các Cha dâng thánh lễ cầu hồn tại các Giáo xứ để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Tại những Giáo xứ không có Cha Xứ và tại các Giáo Ho, xin tổ chức các buổi cầu nguyện, lần hạt, chầu Thánh Thể cầu nguyện theo ý chỉ trên.
- 4- Tại Nhà thờ Chính tòa, sẽ có thánh lễ đồng tế long trọng cầu cho Đức Thánh Cha vào hồi 18 giờ ngày thứ Ba, ngày 05 tháng 04 năm 2005.
- Sau hết, xin các Cha và Anh Chị Em cầu nguyện cách đặc biệt cho Giáo Hội. Xin Chúa sớm gửi đến cho Đoàn Chiên của Ngài một Vị Mục Tử mới để dẫn dắt Giáo Hội trong sự trung tín và bình an”.
Tại Toà Giám mục và nhà thờ Chính toà trong những ngày này đã tổ chức đón tiếp các cơ quan, tổ chức chính quyền, đoàn thể và cá nhân của thành phố Hải Phòng và các tỉnh thuộc địa bàn Giáo phận đến kính viếng và chia buồn với Giáo hội Công giáo.
Vào hồi 18 giờ ngày 05 tháng 04 tại nhà thờ Chính toà, Đức Giám mục, các linh mục, nam nữ tu sĩ và đông đảo giáo dân trong giáo dân trong Giáo phận đã hợp dâng thánh lễ trọng thể cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Trước đó thánh lễ, cộng đoàn cùng tham dự giờ canh thức và cầu nguyện cho vị Cha Chung của Giáo hội hoàn vũ bằng những hình ảnh, âm nhạc, lời dẫn suy tư về những chặng mốc chính trong cuộc đời của Đức Gioan Phaolô II, nhờ đó giúp cộng đoàn khám phá ra sự hiện diện và bàn tay huyền nhiệm của Thiên Chúa trong lịch sử Giáo hội cũng như thế giới… Bài giảng trong thánh lễ, Đức Giám mục đã nêu lên ba khía cạnh nổi bật trong cuộc đời Đức Gioan Phaolô II:
1 - Đức Gioan Phaolô II: con người của đối thoại:
- * với 102 chuyến công du tới 129 quốc gia, gặp gỡ đủ mọi người, mọi tầng lớp.
- * sáng kiến quy tụ các nhà lãnh đạo tôn giáo lớn tại Assise để cầu nguyện cho hoà bình thế giới.
- *sáng kiến triệu tập Thượng Hội đồng các Châu lục, thúc đẩy sứ mạng truyền giáo và hội nhập văn hoá.
- * góp phần kết thúc cuôc chiến tranh Đông và Tây Âu, làm cho Châu Âu được lành mạnh.
- * là vị Giáo hoàng đã khiêm tốn bước đến trong việc xin lỗi về những sai lầm của Giáo hội trong quá khứ.
Ngài nêu cao sự thánh thiện qua việc tôn phong467 vị thánh và 1 314 chân phước. Ngài cũng mạnh mẽ bênh vực luân lý về sự sống, về nhân quyền và tự do tôn giáo…
3 - Đức Gioan Phaolô II: người Cha và người Bạn của giới trẻ thế giới.
Thiết lập ngày quốc tế giới trẻ (1985), trực tiếp gặp gỡ các bạn trẻ khắp năm Châu.
Và Đức Thánh Cha đã đặc biệt quan tâm ưu ái đến Giáo hội Việt Nam qua việc tôn phong 117 thánh tử đạo và chân phước Anrê Phú Yên. Ngài cũng cử phái đoàn Toà Thánh thường xuyên tới thăm và làm việc với Giáo hội và chính phủ Việt Nam.
Các hoạt động cầu nguyện, tưởng niệm Đức Thánh Cha tại Giáo phận Hải Phòng còn được kéo dài cho đến hết ngày Chúa nhật 10 tháng 03 năm 2005.
Hải phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2005