Theo tin từ Hà Nội, hôm qua Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trần Ðức Lương đã ký sắc lịnh ân xá cho 3.069 phạm nhân, trong đó có 3.032 người đang ở trong các trại giam, và 37 người khác đã bị kêu án tù nhưng chưa chấp hành hình phạt.

Trong số 14 người ngoại quốc được trả tự do trong đợt đặc xá này, có 1 người Mỹ và 1 người Úc.

Trong dịp lễ quốc khánh 2-9 vừa qua, Việt Nam cũng đã ân xá cho 6.233 phạm nhân. Riêng 3.069 người vừa được hưởng lệnh đặc xá hôm qua là những phạm nhân hội đủ điều kiện và tiêu chuẩn để được tha tù trước thời hạn của năm 2002 nhưng chưa được xem xét hoặc lập thủ tục kịp thời trong đợt ân xá nhân dịp quốc khánh vừa qua.

Như vậy, tổng cộng trong năm 2002, nhà cầm quyền Việt Nam đã ân xá cho 9.302 phạm nhân.

Báo chí trong nước không đả động gì đến trường hợp tù nhân lương tâm hay bất đồng chính kiến có được phóng thích trong đợt này hay không?

Theo phúc trình của bộ ngoại giao Hoa Kỳ hồi năm ngoái, tại Việt Nam có khoảng 200 tù chính trị hoặc những nhà lãnh đạo tôn giáo đối kháng đang bị giam giữ. (RFA)