Các cơ quan phòng cháy chữa cháy ở Việt Nam nói ngày càng có những vụ cháy phản ảnh một sự thiếu ý thức về an toàn phòng cháy. Một viên chức của Ủy ban phòng cháy chữa cháy Hà Nôi, đã không chịu nêu danh, nói là trên toàn quốc có khoảng 500 vụ cháy hàng năm.

Những vụ cháy này đã tạo nên thiệt hại không những về nhà cửa kinh doanh mà còn về nhân mạng nữa. 26 người đã thiệt mạng trên toàn quốc. Khoảng gấp đôi số đó bị thương tích nặng. Và thiệt hại vật chất lên đến hơn 5 triệu đô la.

Hầu hết các vụ cháy ở thành phố Hà Nội xảy ra ở khu nội thành đông dân. Một trong những vụ cháy lớn nhất gần đây ở thành phố Hồ Chí Minh đã khiến 8 người thiệt mạng.

Trưởng ban phòng cháy chữa cháy thành phố, trung tá Lê Tấn Bửu nói là vụ hỏa hoạn lớn nhất năm nay ở thành phố là ở công ty giấy Viễn Đông hôm tháng 7, gây thiệt hại lên đến hơn một triệu đô la.
Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy gần nửa số nhà ở thành phố rất dễ bị cháy, nhất là ở những khu như quận 6, 8 và 11. Nhà xây cất tạm bợ, đường xá chật hẹp có nghĩa là ngọn lửa lan ra nhanh chóng và khiến cho xe cứu lửa khó vào được để cứu chữa.

Ông Bửu nói dân chúng đã coi thường các qui luật về phòng cháy chữa cháy. Trong khi các cơ quan phòng cháy lo liên hệ với các ban ngành khác để bảo đảm về an toàn trong việc lắp điện, nhưng theo ông thì vấn đề là ở các hộ gia đình không chịu lắp điện cho cẩn thận. Nhiều vụ cháy cũng do người dân chứa giấy hay gỗ và những vật liệu dễ cháy khác trong nhà.

Ông Bửu nói là ngoài việc giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy, nhà chức trách đang khuyến khích việc mua thêm các thùng khí hay nước giúp dập tắt ngọn lửa và giúp dân hiểu cách dẹp tắt những ngọn lửa nhỏ cũng như chuẩn bị đường tháo thân nếu có cháy. (BBC)