The Federation of Vietnamese Catholics in the U.S.A.
91 Valley Hill Rd., Riverdale, GA 30274. Tel: 770-471-8453
Biên Bản Buổi Họp Viễn Liên ngày Thứ Năm ngày 3 tháng 3 năm 2005 của Hội Đồng Chỉ Đạo, Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn, BTC Đại Hội Kỳ VII
A. Hiện Diện
- Đức Ông Phạm Văn Phương, Chủ tịch
- Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Giáo Dân (GD) & Tổng Thủ Qũy
- Lm. Nguyễn Văn Tuyên, Tổng Thư ký & Khối Nội Dung Đại Hội Kỳ VII
- Lm. Vũ Xuân Thư, Chủ tịch miền Đông Bắc
- Lm. Nguyễn Xuân Quýnh, Chủ tịch miền Trung Đông & Hành Hương Đại Hội Kỳ VII
- Lm. Bùi Quyết, Chủ tịch miền Đông Nam
- Lm. Vũ Thành, Chủ tịch miền Nam
- Lm. Đinh Ngọc Quế, Chủ tịch miền Tây Nam
- Đức Ông Trịnh Minh Trí, Kỷ Yếu Đức Mẹ La Vang 2006
- Lm. Nguyễn Đức Vượng, Khối Hành Chánh Đại Hội Kỳ VII
- Ông Bùi Hữu Thư, Khối Hành Chánh Đại Hội Kỳ VII
- Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phụ tá PCT Nội vụ GD & Khối Nội Dung Đại Hội Kỳ VII
- Ông Nguyễn Duy Từ, Tổng Thư ký GD
- Ông Trần Đức Nhã, Ban Tài Chánh GD
- Ông Phạm Văn Tạc, Ban Truyền Thông GD & đặc trách website Liên Đoàn
- Ông Nguyễn Long Quân, Chủ tịch GD miền Đông Bắc
- Ông Joe Hùng Phạm Chủ tịch GD miền Đông Bắc & Hành Hương Đại Hội Kỳ VII
- Ông Nguyễn Tiến Cảnh, Chủ tịch GD miền Đông Nam
- Ông Bùi Công, Chủ tịch GD miền Nam
- Ông Phạm Văn Phổ, Chủ tịch GD miền Tây Nam
- Ông Trần Hiếu, Chủ tịch GD miền Tây
- Ông Nguyễn Văn Lành, Chủ tịch GD miền Tây Bắc
- Ông Đặng Văn Kiếm, Thư ký VP Chủ tịch & đặc trách Bản Tin Liên Đoàn
- Lm. Đào Quang Chính (Ban Cố Vấn), Lm. Mai Khải Hoàn (Phó Chủ tịch Giáo sĩ Tu sĩ nam), Lm. Nguyễn An Ninh (Ban Tài Chánh), Cha Trần Công Nghị (Khối Truyền Thông), Đức Ông Phạm Xuân Thắng (Khối Tài Chánh Đại Hội Kỳ VII), Chị Lương Bích Vi (Khối Tài Chánh Đại Hội Kỳ VII) cho biết bận việc không vào họp được và nhắn gửi lời chào thăm qúy thành viên
B. Nội Dung Nghị Sự
1. Khai mạc
Buổi họp bắt đầu lúc 9:20 p.m., do Cha Quế dâng lời cầu nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria La Vang và Các Thánh Tiền Nhân Tử Đạo Việt Nam, hiện diện chúc phúc lành cho buổi hội họp hôm nay đạt được kết qủa tốt đẹp theo thánh ý Chúa, để các thành viên phục vụ Liên Đoàn luôn làm mọi việc vì Danh Thánh Chúa, đặc biệt trong Mùa Chay này, hầu mang lại những lợi ích thiêng liêng cho bản thân, và nhờ đó có thể cùng nhau sống yêu thương hiệp nhất giữa Cộng Đồng Dân Chúa và xã hội.
2. Giới thiệu
GiSau khi chào mừng và giới thiệu các thành viên hiện diện, Đức Ông Phương cho biết Cha Chủ tịch miền Tây Bắc Antôn Trần Hữu Lân mới gửi thư giới thiệu Cha Đaminh Nguyễn Anh Tuấn vừa được Cộng Đồng Giáo sĩ Tu sĩ miền Tây Bắc bầu vào chức vụ Chủ tịch miền, nhiệm khóa 2005-2008. Chân thành cám ơn Cha Lân đã phục vụ rất tốt đẹp trong thời gian qua, và cầu chúc Cha tân Chủ tịch luôn được nhiều ơn Chúa và thành công trong việc thi hành nhiệm vụ mới.
3. Các Linh mục và Giáo dân Chủ tịch Miền chia sẻ tình hình sinh hoạt các Miền
· Miền Đông Bắc, do Cha Thư và Ông Quân cho biết mỗi năm Miền có 3 cuộc hành hương Đức Mẹ cho 3 vùng: New Jersey và New York vào tháng Sáu; vùng New England và Boston vào tháng Bảy; vùng Buffalo và Canada vào dịp Lễ Lao Đông đầu tháng Chín (năm nay có Cha Đào Quang Chính giúp giảng thuyết). Năm 2004, có các cuộc tĩnh tâm do Cha Nguyễn Trọng Tước hướng dẫn; đêm Thánh Nhạc Mừng Chúa Giáng Sinh 2004 mang lại bầu khí tươi vui và phấn khởi. Miền mới được Chúa gọi về một Linh mục đáng kính, đó là Cha Giuse Chu Công.
· Miền Trung Đông, do Cha Quýnh và Ông Joe Hùng chia sẻ Miền có trên 70 Linh mục và Tu sĩ, với hai Đức Ông rất tích cực trong các công tác Liên Đoàn, đó là Đức Ông Thắng và Đức Ông Trí. Miền có 14 Cộng đoàn và 3 Giáo xứ. Năm nay, Miền lại được vinh dự đón tiếp Đại Hội Liên Đoàn Kỳ VII, với sự tích cực góp phần của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, Virginia do Cha Vượng làm Chánh xứ. Ngày 5 tháng 4 năm 2005 sẽ có Đại Hội Miền. Hằng năm có cuộc hành hương chung cho Miền vào đầu tháng Chín; năm nay sẽ vận động toàn Miền về tham dự Ngày Hành Hương Thánh Mẫu La Vang tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Quốc Gia, Chúa Nhật 14 tháng 8 năm 2005, dịp Đại Hội Liên Đoàn Kỳ VII.
· Miền Đông Nam, do Cha Quyết và Ông Cảnh cho biết Miền có số Linh mục đông đảo, nhưng địa dư qúa rộng, nên việc qui tụ sinh hoạt chung cho toàn Miền gặp trở ngại nhiều. Do đó, Miền chia ra 3 vùng sinh hoạt: New Orleans, Atlanta, và Florida. Vùng Florida, anh em Cursillos hội họp hằng tháng kèm theo nhừng công tác xã hội; Giáo xứ Phan Văn Minh tại Giáo phận Orlando đang được xây dựng, do Cha Nguyễn Thanh Châu đặc trách. Vùng New Orleans hằng năm có Đại Hội La Vang tốt đẹp nơi Cha Nguyễn Đức Huyên. Vùng Atlanta có các sinh hoạt ổn định và sống động. Cha Quyết chia sẻ hầu hết các Linh mục đặc trách công tác mục vụ trong các Giáo xứ Mỹ và phải theo đúng với qui định của Giáo phận liên hệ, vì vậy, có lẽ ít quan tâm tới những sinh hoạt trong Liên Đoàn; ngài lo ngại nếu không có những liên lạc chặt chẽ hơn, e rằng mối liên kết chung giữa các sinh hoạt người Việt sẽ dần dần bị phai nhạt đi. Cha Quyết nói rằng sẽ cùng với Ông Cảnh nghiên cứu và vận động, mong có những liên hệ gần gũi và tha thiết hơn với những nối kết sinh hoạt chung giữa các thành phần lãnh đạo phục vụ trong Miền.
· Miền Nam, do Cha Thành và Ông Công cho biết có những sinh hoạt khởi sắc và phấn khởi nhờ vào sự hiện diện sống động của nhiều Dòng Tu nam nữ: Dòng Chúa Cứu Thế với Đại Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào tháng 6 hằng năm, Dòng Chúa Thánh Thần, Dòng Đaminh nam và nữ, Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng, Dòng Đồng Công, Dòng Lasan với cơ sở mới, Tu Hội Tận Hiến đang xây dựng Nhà Truyền Giáo tại Houston... Các sinh hoạt qui tụ nhiều tại Houston, Dallas, Beaumont, Austin, Port Arthur thuộc bang Texas; Albuquerque, New Mexico; và Oklahoma City. Riêng Galveston-Houston mới được nâng lên hàng Tổng Giáo phận là nơi có được 5 Cộng đoàn và 4 Giáo xứ Thể Nhân cho người Việt Nam. Miền luôn theo sát với các sinh hoạt chung của Liên Đoàn, như việc vận động dự án xây dựng Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang, phổ biến Niên Giám 2004 của GHCGVN, vận động cứu trợ nạn nhân thiên tai Tsunami Á Châu, và đang góp phần gây qũy và chuẩn bị tham dự Đại Hội Liên Đoàn Kỳ VII sắp tới.
· Miền Tây Nam, do Cha Quế và Ông Phổ đặc trách cho biết các sinh hoạt phần lớn ở phạm vi các Giáo phận như Phoenix và Tucson thuộc Arizona; Honolulu bên Hawaii; và Nam Cali có các Giáo phận qui tụ đông đảo là Los Angeles, Orange, San Bernardino, San Diego. Miền có sự liên kết chặt chẽ giữa các Giáo phận trong việc thực hiện những công tác chung. Đại Hội tháng 6 năm 2004 qui tụ hơn 300 viên chức; và sẽ có Đại Hội tương tự vào ngày 16 tháng 6 sắp tới, đặt mục tiêu vào việc hướng tới thế hệ giới trẻ sau 30 năm dân Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Miền có những hoạt động chung với Ủy Ban Liên Tôn cũng như có các sinh hoạt chung với Cộng Đồng người Việt tại địa phương.
· Miền Tây, do Cha Lưu Đình Dương và Ông Hiếu phụ trách cho biết Cộng Đồng Dân Chúa tại địa phương thường xuyên được đón tiếp các Đức Giám mục và nhiều Linh mục từ Việt Nam đến thăm viếng. Miền liên kết với các sinh hoạt chung của Liên Đoàn, như năm ngoái có tiệc gây qũy tại San Jose cho dự án Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang, vận động đóng góp vào việc cứu trợ nạn nhân thiên tai Tsunami Á Châu.
· Miền Tây Bắc, do Ông Lành trình bày cho biết Miền mới có Cha Nguyễn Anh Tuấn thay thế Cha Trần Hữu Lân trong nhiệm vụ Chủ tịch Miền. Miền có 4 Giáo phận có sinh hoạt của người Việt: Seattle, Spokane, Yakima, Portland. Riêng Seattle có 6 ngàn Giáo dân. Miền chưa có những sinh hoạt chung thường xuyên; hy vọng Cha tân Chủ tịch sẽ mang lại một bầu khí mới cho miền Tây Bắc.
· Miền Trung Tây, Ông Vinh cho biết Cha Ninh mới thay thế Cha Nguyễn Thanh Hùng vừa có buổi họp với Ông Chủ tịch Nguyễn Văn Thông để sắp xếp lại các sinh hoạt trong Miền. Miền rộng lớn, bao gồm 11 tiểu bang, nên việc sinh hoạt chung với nhau chưa đạt được đúng mức như lòng mong ước và sự kỳ vọng của nhiều người.
4. Thành qủa Cứu Trợ Nạn Nhân Thiên Tai Tsunami Á Châu
Cha Thành thay mặt Đức Ông Thắng, Ủy Ban Cứu Trợ Nạn Nhân Thiên Tai Tsunami Á Châu của Liên Đoàn, tường trình cho biết Ủy Ban đã nhận được tổng cộng $307,823.93 do các nơi gửi về. Có 145 Cộng đoàn Giáo xứ cho biết đã gửi trực tiếp tới các Giáo phận liên hệ, tổng cộng là $1,167,614.14.
Các vị đề nghị Đức Ông Thắng làm một buổi hẹn với Văn phòng Cứu Trợ Công Giáo (Catholic Relief Services) để vài vị đại diện Liên Đoàn gặp gỡ chính thức trao số tiền quyên góp được. Buổi gặp gỡ có thể vào dịp Đức Ông Phương họp ngày 16-18 tháng 3 năm 2005 tại Washington, DC với Văn Phòng Mục Vụ Di Dân và Tỵ Nạn do Cha Đào Quang Chính đặc trách. Đề nghị một phái đoàn đại diện gồm có Đức Ông Phương, Đức Ông Thắng, Cha Chính, Cha Nghị, Ông Vinh và vài vị tại địa phương. Đây là dịp rất tốt để giới thiệu các sinh hoạt Liên Đoàn đồng thời có được sự liên hệ nhiều hơn với các công tác mục vụ của Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ.
5. Tình hình Tài Chánh Liên Đoàn.
Ông Vinh và Cha Quýnh cho biết các chương mục ngân hàng hiện có như sau: Saving $405,680; Checking $141,254.40; Qũy Lavang $236,942.17; gửi vào Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm $300,000; và ký thác $47,000 với công ty bên Ý để đúc tượng Đức Mẹ La Vang.
Ông Vinh đề nghị Liên Đoàn cần có một Ban Vận Động Tài Chánh để vận động gây qũy riêng cho các việc điều hành của Liên Đoàn. Cha Quýnh chia sẻ nhận xét là Liên Đoàn chỉ sau 2 tháng vận động cứu trợ nạn nhân thiên tai Tsunami Á Châu đã đóng góp được gần hai triệu mỹ kim, đang khi đó việc vận động cho các dự án chung, bao gồm Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang kéo dài trong suốt hai năm qua mới gây được hơn một triệu mỹ kim; và ngài nói thêm rằng đúng là “việc nhà thì biếng, còn việc chú thì siêng”.
6. Kỷ Yếu Đức Mẹ La Vang 2005 dời lại sang năm 2006
dịp khánh thành Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang. Đức Ông Trí cho biết sẽ lần lượt giới thiệu những phần trong tập Kỷ Yếu trên các mạng lưới toàn cầu; và cần tiếp tục điều chỉnh cũng như bổ túc như danh sách các Linh mục, các Dòng Tu nam nữ, các Cộng đoàn Giáo xứ và các Phong trào Hội đoàn Việt Nam tại Hoa Kỳ. Các phần liên quan đến Giáo Hội, Đức Mẹ La Vang, Các Thánh Tiền Nhân Tử Đạo... tiếp tục được các tác giả nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và sâu sắc hơn.
7. Việc hoàn chỉnh Nội Quy Liên Đoàn.
Cha Tuyên cho biết Ủy Ban Hoàn Chỉnh Nội Quy đã có hai buổi họp sơ lược qua các ý kiến từ các nơi gửi về. Thứ Hai ngày 7 tháng 3 năm 2005 có buổi họp viễn liên lúc 10:00 p.m (EST) để hoàn chỉnh một khung sườn chính, và Ủy Ban bắt đầu viết chi tiết Nội Quy thành văn cho bản dự thảo đầu tiên, phổ biến tới các thành viên phục vụ Liên Đoàn và các Cộng đoàn Giáo xứ để cùng nhau điều chỉnh và bổ túc thêm trong những tuần lễ sắp tới.
8. Tiến trình Bầu Cử Chủ Tịch Cộng Đồng Giáo Sĩ Tu Sĩ, tức Chủ Tịch Liên Đoàn, nhiệm kỳ 2005-2009
đang được xúc tiến. Cha Tuyên cho biết sau Lễ Phục Sinh 2005, đầu tháng 4 Ban Bầu Cử sẽ gửi văn thư đến qúy Cha Chủ tịch Miền để xin mỗi Miền đề nghị hai Linh mục ứng cử viên từ trong Miền liên hệ. Sau đó, danh sách 16 ứng cử viên kèm theo Phiếu Bầu Cử, sẽ được gửi tới tất cả các thành viên thuộc Cộng Đồng Giáo Sĩ Tu Sĩ bao gồm các Linh mục, Phó tế, và Tu sĩ nam nữ đã khấn trọn. Các thành viên chọn và gửi Phiếu Bầu Cử lại cho Ban Bầu Cử; và một cuộc kiểm điểm Phiếu Bầu Cử sẽ được thực hiện trong một buổi họp của Ban Bầu Cử với sự hiện diện của các thành viên Hội Đồng Chỉ Đạo, Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn Liên Đoàn. Ứng cử viên nào được tổng số phiếu qúa bán, tức 50%+1, đương nhiên được đắc cử chức vụ Chủ tịch. Nếu không có ứng cử viên nào đủ số phiếu đắc cử, thì hai vị có số phiếu nhiều nhất sẽ được bầu vòng chung kết tại Đại Hội Kỳ VII.
9. Việc Bầu Cử Chủ Tịch Cộng Đồng Giáo Dân, tức Phó Chủ Tịch Liên Đoàn điều hành Cộng Đồng Giáo Dân, nhiệm kỳ 2005-2009.
Ông Từ trong trình bày cho biết, vì Cộng Đồng Giáo Dân chưa có Nội Quy về các tiêu chuẩn trong việc bầu cử; do đó, Ban Bầu Cử (Ông Từ, Ông Tạc, Ông Kiếm) dựa vào thông lệ cuộc bầu cử vị Đại Diện Giáo Dân trong Liên Đoàn lần đầu tiên vào năm 2002, để đề nghị Thể Lệ Bầu Cử Chủ Tịch Cộng Đồng Giáo Dân, gồm những điểm tổng quát sau đây:
TIẾN TRÌNH
- 1- Tám (8) vị Chủ Tịch Miền đề cử một (1) ứng viên trong Miền do đương sự trách nhiệm
- 2- Gửi tên, địa chỉ kèm theo lời giới thiệu đến Ban Bầu Cử
- 3- Ban Bầu Cử thực hiện phần giới thiệu các ứng viên và phổ biến đến các Miền
- 4- Các cử tri sẽ tham dự cuộc bầu cử tại Đại Hội
- Các Chủ tịch Miền có thể tự ra ứng cử hoặc đề cử một người khác trong Miền của mình.
- 1- Các Chủ tịch Miền
- 2- Thành viên Ban Chấp Hành Liên Đoàn - Cộng Đồng Giáo Dân
- 3- Những vị do các Chủ tịch Miền đề cử
- 4- Thành viên trong Ban Bầu Cử không được quyền ứng cử
- 1- Một (1) đại biểu đại diện Giáo xứ, Cộng đoàn, Cộng đồng Giáo phận
- 2- Một (1) đại biểu đại diện Phong trào, Hội đoàn Công Giáo cấp Giáo phận trở lên
- 3- Các thành viên Ban Thường vụ Cộng Đồng Miền, Ban Chấp Hành Trung Ương
- 1- Các đại diện sẽ bỏ phiếu tại Đại Hội
- 2- Nếu vị đại biểu không thể tham dự thì có thể cử một vi đại diên
- 3- Vị đại diện chỉ được đại diện một (1) đại biểu
- 4- Không nhận phiếu bầu khiếm diện
10. Các việc chuẩn bị và vận động cho Đại Hội Liên Đoàn Kỳ VII
· Khối Hành Chánh, do Cha Vượng và Ông Thư cho biết các việc chuẩn bị được tiến hành thuận lợi. Các Ban Chuyên Môn trong Khối Hành Chánh đã được thành hình, và đang xúc tiến các công tác chi tiết liên hệ. Ban Ghi Danh bắt đầu nhận Phiếu Ghi Danh tham dự Đại Hội từ ngày 1 tháng 3 năm 2005. Một thư mời tham dự Đại Hội và tham gia Ca Đoàn Đức Mẹ La Vang sẽ được gửi trực tiếp tới các Cộng đoàn Giáo xứ địa phương trong tháng 3 năm 2005. Cha Vượng đề nghị, xin VietCatholic Network dành cho một khu vườn đặc biệt để thường xuyên giới thiệu các việc liên quan đến Đại Hội Kỳ VII.
· Khối Nội Dung, do Cha Tuyên và Ông Tuấn cho biết LOGO Đại Hội Kỳ VII đã được hoàn chỉnh và đã cho lên Website Liên Đoàn. LOGO gồm có Đức Mẹ La Vang đứng trứớc hai lá cờ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa mang một ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn hiện tại; LOGO được bao che bằng hai cành vạn tuế bên ngoài để gợi lên Lịch Sử Cấm Đạo đồng thời tuyên dương Các Thánh Tiền Nhân Tử Đạo của Giáo Hội Việt Nam... Ban Nội Dung xin đề nghị bổ túc vào Chương Trình Đại Hội nên có giờ dành riêng cho Giáo Dân hội thảo về sự liên hệ mục vụ giữa Giáo sĩ và Giáo dân. Đức Ông Phương gợi ý có thể sắp xếp từ 10:30am-12:00pm sáng thứ Bảy làm giờ Hội Thảo Giáo Dân chung, thay vì hội thảo theo đơn vị Miền; xin qúy vị Chủ tịch Miền và Ban Chấp Hành Giáo Dân góp ý thêm về việc này.
· Khối Hành Hương Thánh Mẫu La Vang, do Cha Quýnh, Ông Joe Hùng và Ông Ánh sẽ vận động Miền Trung Đông tại địa phương và các Miền lân cận cùng về tham dự Ngày Hành Hương vào Chúa Nhật 14 tháng 8 năm 2005 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lúc 1:00 p.m. bắt đầu cuộc Rước Đức Mẹ La Vang Thánh Du, và 2:00 p.m. là Thánh Lễ Đại Trào và Nghi thức Khởi công Xây dựng Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang. Các chi tiết sẽ phối hợp với Ban Phụng Vụ & Thánh Nhạc bên Khối Hành Chánh.
· Khối Truyền Thông, do Cha Nghị, Ông Tạc và Ông Liêm đã cho phổ biến các thông tin về Đại Hội trên VietCatholic và liendoanconggiao.com. Sẽ tiếp tục quảng bá các tin tức của các Khối và các Ban Chuyên Môn.
· Khối Tài Chánh, do Đức Ông Thắng và Chị Bích Vi đặc trách sẽ bắt đầu các chương trình vận động gây qũy cho Đại Hội Kỳ VII, ngay sau khi chấm dứt chiến dịch cứu trợ nạn nhân thiên tai Tsunami Á Châu vào cuối tháng 3 năm 2005.
11. Tiến trình soạn thảo Chương Trình Sống Đạo Nên Thánh và Loan Báo Tin Mừng cho Liên Đoàn.
Anh Kiếm tường trình cho biết các vị trong ban soạn thảo chi tiết gồm có Cha Chính, Cha Nghị, Cha Ninh, Cha Hiền, Đức Ông Phương cùng với Đức Ông Đạo... đang xúc tiến công tác. Cha Chính đã soạn xong hai phần đầu liên quan đến viễn tượng loan báo Tin Mừng cùng với các mục tiêu và kế hoạch thực hiện. Các phần tiếp theo sẽ được các vị hoàn tất trước ngày 30 tháng 4 năm 2005; sẽ lần lượt phổ biến để Cộng Đồng Dân Chúa cùng góp ý cho tới ngày 29 tháng 6 năm 2005 là Lễ Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, Bổn Mạng của Liên Đoàn. Chương Trình Sống Đạo sẽ được in thành một văn kiên chung phổ biến tại Đại Hội Kỳ VII và gửi tới các địa phương, để có thể cùng nhau áp dụng tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh riêng.
12. Lịch trình Đón Rước Hai Tượng Đức Mẹ La Vang Thánh Du tại các Miền Hoa Kỳ.
Đức Ông Phương đề nghị xin các Cha và qúy vị Chủ tịch Giáo dân vui lòng sắp xếp để các địa phương trong Miền liên hệ lần lượt được đón rước Mẹ Thánh Du theo lịch trình từ tháng 4 năm 2005 tới hết tháng 3 năm 2006 như sau:
TƯỢNG MẸ LA VANG SỐ 1 (đang ở Trung Tâm Công Giáo Orange, nơi Cha Hoàn):
- · Tháng 4, 5 & 6: Miền Đông Nam
- · Tháng 7, 8 & 9: Miền Trung Đông (vì là thời điểm có Đại Hội Kỳ VII tại địa phương)
- · Tháng 10, 11 & 12: Miền Nam
- · Tháng 1, 2 & 3: Miền Đông Bắc
- · Tháng 4, 5, 6 & 7: Miền Trung Tây
- · Tháng 8 & 9: Miền Tây Bắc
- · Tháng 10, 11 & 12: Miền Tây
- · Tháng 1, 2 & 3: Miền Tây Nam
Ơn Toàn Xá có hiệu lực đến năm 2010, do Toà Ân Giải Tối Cao Toà Thánh Vatican rộng ban, cho các địa phương Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại mỗi lần đón rước và Cung nghinh Tượng Đức Mẹ La Vang Thánh Du.
13. Các việc linh tinh khác.
Đức Ông Phương loan báo một số việc sau đây:
- · 20,000 copies Bản Tin Liên Đoàn số 22 đã được gửi tới các địa phương
- · Đại Hội Kỳ VII sẽ có sự tham dự của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn; đang mời Đức Cha William Skystad, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, và Đức Tổng Giám Mục Gabriel Montalvo, Khâm Sứ Tòa Thánh tại Hoa Kỳ; Đức Cha Mai Thanh Lương
- · Các nơi nhận phổ biến cuốn Giáo Hội Công Giáo Việt NamNiên Giám 2004, xin vui lòng tổng kết và gửi số tiền ủng hộ về Văn phòng Chủ tịch Liên Đoàn
- · Chủ tịch Liên Đoàn sẽ đại diện tham dự cuộc họp ngày 16-18 tháng 3 năm 2005 với Văn Phòng Mục Vụ Di Dân và Tỵ Nạn của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ
14. Bế mạc
Buổi họp kết thúc lúc 12:25 a.m. thứ Sáu ngày 4 tháng 3 năm 2005 với lời nguyện tạ ơn, xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho các địa phương cùng Sống Năm Thánh Thể 2005 tốt đẹp, để có thể kết hợp mật thiết hơn với Chúa Giêsu Kitô và có được sự gắn bó với nhau nhiều hơn.
Buổi họp viễn liên định kỳ lần tới sẽ vào thứ Năm đầu tháng ngày 2 tháng 6 năm 2005.
Làm tại Atlanta, ngày 4 tháng 3 năm 2005
- Chủ tọa buổi họp: Đức Ông Francis Phạm Văn Phương, Chủ tịch LĐCGVN-HK
- Thư ký buổi họp: Giuse Đặng Văn Kiếm, Thư ký Văn phòng Chủ tịch LĐCGVN-HK