GP ORANGE – Đức Ông Nguyễn Đức Tiến, cựu giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, vừa qua đời lúc 2 giờ 56 phút sáng Thứ Bảy, 14 Tháng Mười, tại tư gia ở Fountain Valley, miền Nam California, hưởng thọ 87 tuổi.

Đức ông đến giáo phận Orange vào năm 1979, và cùng với các linh mục Việt Nam phục vụ Cộng đồng Công Giáo Việt Nam lớn nhất hải ngọai. Kế nhiệm Cha Đỗ thanh Hà trong vai trò giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam có trụ sở cạnh nhà thờ Tam Biên, Garden Grove.

Đức Ông Tiến đóng vai trò chính yếu trong việc tậu mại và xây dựng Trung Tâm Công Giáo Việt Nam mới, nay tọa lạc tại góc đường Harbor và đường 17th, Santa Ana. Và năm 1990, Linh Mục Nguyễn Đức Tiến nhận tước hiệu đức ông.

Nghi lễ an táng Đức ông Phêrô Nguyễn Đức Tiến:
Thứ Tư, ngày 18 tháng 10: Thánh Lễ vào lúc 9:00 sáng tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam của Giáo Phận Orange.
Sau đó linh cữu sẽ được quàn tại Trung Tâm Công Giáo suốt ngày Thứ Tư, từ 9:00 giờ sáng đến 9:00 giờ tối.
Vào lúc 6:00 giờ chiều cùng ngày sẽ có thêm một Thánh Lễ được cử hành cũng tại TTCG.

Thứ Năm, ngày 19 tháng 10, linh cữu sẽ được quàn tại Nhà Thờ St. Barbara từ 3:00 giờ chiều
và sau đó sẽ là Thánh Lễ Vọng An Táng vào lúc 6:00 giờ chiều, cũng tại Nhà Thờ St. Barbara.

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 10: Thánh lễ An Táng lúc 10:00 giờ sáng tại Nhà Thờ St. Barbara,
và sau đó linh cữu sẽ được an nghỉ tại Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành (Good Shephard Cemetery).

Đôi dòng tiểu sử Đức ông Phêrô Nguyễn Đức Tiến:

1930: sinh ra tại giáo họ Đông Khê, thuộc giáo xứ Cao Mộc, tỉnh Thái Bình.
1942-1949: theo học tại tiểu chủng viện Mỹ Đức, Thái Bình.
1949-1954": vào đại chủng viện Thánh Alberto, Nam Định.
1954: cùng một số chủng sinh di tản qua Hồng Kông, và tiếp tục học ĐCV của Dòng Đa Minh.
1958: về nước, được chỉ định dạy học tại TCV Tấn Tài, Phan Rang.
1959: học tại ĐCV Alberto ở đường Trương Minh Giảng.
1960 -10/5 được thụ phong linh mục do Giám Mục Piquet Lợi đặt tay.
1960-1963: dạy học tại trường trung học Trương Vĩnh Ký.
1975 -30/4: vượt biên bằng đường biển, tới Thái Lan.
1975 -15/10: định cư tại Hoa Kỳ tại Binghamton và chăm sóc mục vụ cho CĐ VN ở Syracuse và Binghamton, NY.
1979-2001: về Orange County, California, tiếp tục làm tác mục vụ cho tới khi hưu dưỡng năm 2001.