Nội dung Chương trình Đại Hội Kỳ VII

Nhìn lại Qúa khứ - Nhận định Hiện tại - Xây dựng Tương lai

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

12-14 tháng 8 năm 2005. Washington, DC


Với chủ đề Nên Thánh và Loan Báo Tin Mừng bằng cách cùng nhau thực hiện lối sống Bác ái, Huynh đệ, Hiệp nhất, Phục vụ, Đại Hội Kỳ VII Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 8 năm 2005 tại Trinity University, 125 Michigan Avenue NE, và Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Quốc Gia, nơi có Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang, góc đường 4th Street & Michigan Avenue NE, thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Đại Hội lần đầu tiên đã được tổ chức tháng 7 năm 1980 tại Đại Chủng viện Thánh Patrick, Mountain View, Bắc California, qui tụ hơn 400 Đại biểu cùng với sự tham dự của chừng 10 ngàn người. Dịp này, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ được thành lập qua sự hiện diện chứng kiến của Đức Khâm Sứ Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, và Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, lúc đó là Đức Tổng Giám mục John R. Quinn.

Đại Hội Kỳ VII năm nay là dịp mừng kỷ niệm 25 năm Liên Đoàn, và ghi nhớ 30 năm người Việt Nam tỵ nạn tại Hoa Kỳ; đồng thời để Chào đón Cung nghinh Tượng Đức Mẹ La Vang Thánh Du đang viếng thăm các con cái dân Việt tại Hoa Kỳ, và cùng nhau cử hành đại lễ Khởi công Xây dựng Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang trong Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Quốc Gia.

Để Cộng đồng Dân Chúa sẵn sàng bước vào một giai đoạn mới, Đại Hội Kỳ VII hướng tới việc nối kết và kiện toàn cơ cấu tổ chức cũng như đề xướng một Chương trình Sống Đạo Nên Thánh và Loan Báo Tin Mừng chung cho Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam chúng ta.

TỔNG QUÁT

Với những mục đích nêu trên, 3 ngày Đại Hội được xoay quanh các chủ điểm sau đây:

  • Thứ Sáu là ngày Gặp gỡ Huynh đệ, liên kết tình thân anh chị em từ khắp nơi qui tụ về, và cùng nhau tôn thờ, chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa.
  • Buổi sáng thứ Bảy với chủ điểm Hiệp nhất trong Thánh Thể, Đại Hội ôn lại chặng đường đã qua và nhận định tình hình sống đạo hiện nay từ địa phương đến toàn quốc.
  • Buổi chiều thứ Bảy với ý lực Bác ái sống Hy sinh, Đại Hội xoay quanh việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Liên Đoàn với việc kiện toàn bản Nội Quy, và gợi ý đề xướng một Chương trình Sống Đạo chung cho giai đoạn mới.
  • Sáng Chúa Nhật với chủ điểm Tông đồ sống Phục vụ, chính là lúc Đại Hội làm nổi bật hướng tiến mới với những quyết tâm dấn thân nhằm cùng nhau thực hiện cụ thể một Chương trình Sống Đạo chung.
  • Chiều Chúa Nhật với ý hướng Ra đi Loan báo Tin Mừng, các Đại biểu cùng với Cộng đồng Dân Chúa tham dự Ngày Hành Hương Thánh Mẫu La Vang, gồm có cuộc Chào đón Cung nghinh Tượng Đức Mẹ Thánh Du, Thánh Lễ Đại trào và Nghi thức Khởi công Xây dựng Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
  • Đại Hội Kỳ VII sẽ được kết thúc bằng một Chương trình Văn nghệ Thánh ca Chúc tụng Mẹ La Vang, bắt đầu lúc 4 giờ chiều, tại Vận động trường của Đại học Trinity.
DIỄN TIẾN CHI TIẾT

Diễn tiến chi tiết Chương trình Đại Hội Kỳ VII được gợi ý đề nghị như sau:

Thứ Sáu 12 tháng 8 năm 2005 với ý lực Gặp gỡ Huynh đệ

Bắt đầu từ 1 giờ trưa, các Đại biểu đại diện các Cộng đoàn, Giáo xứ, Giáo phận, Miền cũng như anh chị em phục vụ các Phong trào Hội đoàn toàn quốc lần lượt qui tụ về khuôn viên Đại học Trinity, để ghi danh và nhận các tài liệu hướng dẫn tham dự Đại Hội.

Trong khi đó, mọi thành phần Đại biểu Giáo sĩ, Tu sĩ, Giáo dân đang phục vụ Cộng đồng Dân Chúa từ khắp nơi có dịp gặp gỡ, chào hỏi, làm quen trong tình anh chị em huynh đệ với nhau. Buổi ăn tối buffet tự do lúc 5:30 tới 7 giờ tại phòng ăn Đại học.

7:30 p.m., Nghi thức Khai mạc sẽ diễn ra tại đền thờ Notre Dame Basilica của Đại học, nơi Đức Gioan Phaolô II đã đến viếng thăm cầu nguyện trong chuyến Tông du Hoa Kỳ năm 1997. Nghi thức Khai mạc đơn sơ nhưng ý nghĩa, gồm có các phần như sau:

  • Hát Kinh Tạ Ơn TEDEUM trước Mình Thánh Chúa;
  • Giới thiệu các thành phần tham dự;
  • Lời Chào mừng và Tuyên bố Khai mạc Đại Hội, do Chủ tịch Liên Đoàn.
Chương trình tiếp nối ngay sau đó với Thánh Lễ chủ đề Nên Thánh và Loan Báo Tin Mừng, do Đức Cha Mai Thanh Lương chủ tế, và Đức Ông Đinh Đức Đạo giảng thuyết.

  • Bài đọc & Dâng của lễ, do Phong trào Đồng Hành;
  • Lời nguyện Giáo dân, do đại diện Liên Đoàn các Miền Hoa Kỳ;
  • Thánh ca, do Ca đoàn Giáo xứ Mẹ Việt Nam, Silver Spring, Maryland, Tổng Giáo phận Washington, DC.
Đức Gioan Phaolô II chọn năm 2005 là Năm Thánh Thể cho Giáo Hội; vì vậy, Đại Hội có Giờ Chầu Thánh Thể sau Thánh Lễ Khai mạc. Đề nghị Liên Dòng Nữ Tu đặc trách chuẩn bị nội dung và hướng dẫn Giờ Chầu Thánh Thể đêm thứ Sáu này. Biết rằng các Đại biểu thấm mệt sau một ngày di chuyển và làm việc vất vả, nhưng chẳng lẽ “Anh em không thể thức được với Thầy một giờ sao?”

Thứ Bảy 13 tháng 8 năm 2005

Buổi sáng thứ Bảy với ý lực Hiệp nhất trong Thánh Thể

Sau giờ ăn sáng buffet tự do từ 7 giờ tới 8:15, các Đại biểu bắt đầu ngày mới bằng Kinh sáng lúc 8:30; và chương trình được tiếp nối tại Trinity Center, với đề tài Sự Hiện diện Sinh hoạt Sống đạo của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đây là phần tường trình của Chủ tịch Liên Đoàn cùng với 3 vị Phó Chủ tịch: Cộng Đồng Giáo Sĩ Tu Sĩ Nam, Liên Dòng Nữ Tu, Cộng Đồng Giáo Dân. Chủ tọa đoàn gồm có các Linh mục và Giáo dân Chủ tịch 8 Miền Hoa Kỳ.

Sau khi nghỉ chừng nửa giờ, sẽ là giờ Hội thảo về Hiện tình Sống đạo theo đơn vị Miền, do các Linh mục và Chủ tịch Miền điều hợp.

11:15 a.m., các Đại biểu họp chung lại nghe Đúc kết Tình hình Sống đạo từ các Miền; đại diện mỗi Miền trình bày 5 phút.

12:00 p.m., Ban Phụng vụ hướng dẫn Đọc Kinh Truyền Tin trước khi ăn trưa.

Buổi chiều thứ Bảy với ý lực Bác ái sống Hy sinh

Sau một ngày gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ, cùng nhau nhận định tình hình chung từ địa phương đến các miền và toàn quốc của Liên Đoàn hiện nay, chương trình Đại Hội được tiếp tục lúc 2 giờ chiều thứ Bảy trong tinh thần hiệp thông hướng tới tương lai.

Sau 25 năm Liên Đoàn, Đại Hội Kỳ VII là khởi điểm bước vào một giai đoạn mới cho tập thể người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Vì vậy, một Chương trình Sống đạo Nên Thánh và Loan Báo Tin Mừng cho Liên Đoàn được giới thiệu sơ lược trong giờ này. Chương trình Sống đạo này do Văn phòng Chủ tịch gợi ý đề nghi trong suốt năm qua, một số qúy Linh mục và Giáo dân đang làm công việc soạn thảo chi tiết, và sẽ in thành một tập sách để phổ biến và phân phát tới các Đại biểu tham dự Đại Hội. Nội dung tổng quát Chương trình Sống đạo chung gồm có các phần sau đây:

  • Phần I: Viễn Tượng Loan Báo Tin Mừng & Phần II: Các Mục Tiêu và Kế Hoạch Thực Hiện Việc Loan Báo Tin Mừng, do Cha Đào Quang Chính soạn thảo. Tài liệu chính được sử dụng cho phần này là “Go and Make Disciples: A National Plan and Strategy for Catholic Evangelization in the United States” -Hãy Đi và Làm Cho Muôn Dân Trở Nên Môn Đệ: Một Chương trình và Kế hoạch Toàn quốc cho việc Rao giảng Tin Mừng Công Giáo tại Hoa Ky- của Ủy Ban Giám Mục Truyền Giáo thuộc Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ; đối chiếu với hoàn cảnh thực tế của Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam tại Hoa Kỳ, và gợi ý những áp dụng cụ thể trong việc sống đạo cho các cá nhân, gia đình, nhóm nhỏ bạn hữu, cộng đoàn, giáo xứ, học đường, phong trào, hội đoàn...
  • Phần III: Truyền Thông và Việc Loan Báo Tin Mừng, do Cha Trần Công Nghị soạn thảo, dựa vào các tài liệu của Hội Đồng Giáo Hoàng Về Truyền Thông Xã Hội, Bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc thuộc Toà Thánh Vatican, và các Giáo Hội địa phương có liên hệ tới hoàn cảnh sống đạo cụ thể của người Công giáo Việt Nam.
  • Phần IV: Thực Hiện Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang tại Hoa Kỳ, do Cha Nguyễn An Ninh soạn thảo, dựa vào nhu cầu thực tế cần có một tụ điểm chung cho sự liên kết, bảo tồn và phát triển của tập thể gần nửa triệu người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.
  • Phần V: Đồng Hành với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, do Đức Ông Phạm Văn Phương soạn thảo, dựa vào Chương Trình Mục Vụ Hậu Hội Ngộ Niềm Tin Rôma 2003 của Văn Phòng Phối Kết Tông Đồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại, với thực trạng của Liên Đoàn.
  • Phần VI: Hiệp Thông với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, do Cha Lê Quang Hiền soạn thảo, dựa vào hoàn cảnh cụ thể của người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng với sự liên đới với Giáo Hội Mẹ nơi quê nhà.
Lời Giới Thiệu tập sách Chương trình Sống đạo, do Đức Cha Mai Thanh Lương; và Lời Mở Đầu, do Chủ tịch Liên Đoàn.

Chương trình Sống đạo Nên Thánh và Loan Báo Tin Mừng cho Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, đề nghị bắt đầu áp dụng thực hiện từ Đại Hội 2005 và kết thúc dịp Mừng Lễ Kỷ Niệm 25 năm các Tiền Nhân Tử Đạo Việt Nam được tôn phong Hiển Thánh (1988-2013).

Trong giờ hội thảo giới thiệu Chương trình Sống đạo chiều thứ Bảy hôm nay, do chính các vị đặc trách soạn thảo trình bày. Chủ tọa đoàn là các vị cựu Chủ tịch Liên Đoàn.

Vì Chương trình Sống đạo được in thành sách và phân phối cho các tham dự viên, nên phần trình bày giới thiệu rất ngắn gọn và tổng quát; ngay sau đó là giờ dành cho các Đại biểu góp ý tham luận làm thế nào để có thể cùng nhau thực hiện Chương trình Sống đạo chung này.

Sau khi nghỉ giải lao, lúc 4:00 p.m., Ban Hoàn Chỉnh Nội Quy giới thiệu tổng quát về bản Nội Quy Mới để Đại Hội Đồng Toàn Quốc đồng thanh chấp thuận. Nội Quy Liên Đoàn được các địa phương cùng thảo luận góp ý từ năm 2004, sẽ in thành văn bản và phổ biến tại Đại Hội. Ban Hoàn Chỉnh Nộy Qui do Cha Nguyễn Văn Tuyên và Luật sư Phạm Văn Phổ đặc trách, cùng với các thành viên: Lm. Mai Khải Hoàn, Lm. Bùi Quyết, Lm. Nguyễn An Ninh, Ông Phạm Văn Tạc, Ông Lê Duy Huân, Ông Trần Hiếu, Ông Nguyễn Tiến Cảnh.

Lúc 5:15 p.m. tại Trinity Center có Thánh Lễ Kính Các Thánh Tiền Nhân Tử Đạo Việt Nam với chủ đề: Sống Chứng nhân để Loan báo Tin Mừng giữa các nền văn hóa đa dạng, do Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn chủ tế và giảng thuyết. Cộng đồng Dân Chúa trong vùng cùng đến tham dự chung.

  • Các bài đọc & Lời nguyện Giáo dân, do Cộng Đồng Giáo Dân;
  • Dâng của Lễ, do Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể;
  • Thánh ca, do Ca đoàn Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, Virginia.
Sau giờ ăn tối buffet, lúc 8:30 p.m. là Buổi họp Bầu cử các vị Chủ tịch: Cộng Đồng Giáo Sĩ Tu Sĩ Nam, Liên Dòng Nữ Tu, Cộng Đồng Giáo Dân, do Ban Bầu Cử liên hệ điều hợp.

Trong tinh thần Sống Năm Thánh Thể 2005, lúc 10:30 p.m. là Giờ Chầu Thánh Thể chung tại Trinity Center, do các Phó tế Vĩnh viễn đặc trách soạn thảo nội dung và sắp xếp hướng dẫn.

Chúa Nhật 13 tháng 8 năm 2005

Buổi sáng Chúa Nhật với ý lực Tông đồ sống Phục vụ

Sau điểm tâm, chương trình bắt đầu lúc 8:30 a.m. bằng Kinh sáng & Tổng kết Đại Hội Kỳ VII Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Các Ban Chấp Hành, nhiệm kỳ 2005-2009 sẽ được giới thiệu.

Sau ăn trưa lúc 11:00 a.m., các Đại biểu di chuyển tới Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Quốc Gia (khoảng 10 phút đi bộ từ Đại học Trinity), để cùng với Cộng đồng Dân Chúa tham dự Ngày Hành Hương Thánh Mẫu La Vang.

Buổi chiều Chúa Nhật kết thúc Đại Hội với ý lực Ra đi Loan báo Tin Mừng

Ngày Hành Hương Thánh Mẫu La Vang, do Ủy Ban Thực Hiện Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang phối hợp với Liên Đoàn Miền Trung Đông đặc trách. Từ 12 giờ trưa, đồng bào lần lượt qui tụ trước sân Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Chương trình bắt đầu lúc 1:00 p.m. bằng cuộc Cung nghinh Tượng Đức Mẹ La Vang Thánh Du để lãnh nhận ƠN TOÀN XÁ, và tiếp nối với Thánh Lễ Đại trào & Nghi thức Khởi công Xây dựng Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang.

  • · Chủ tế và giảng, do Đức Cha Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ hoặc Đức Khâm Sứ Toà Thánh tại Hoa Kỳ.
  • · Các bài đọc & Lời nguyện Giáo dân, do Liên Dòng Nữ tu;
  • · Dâng của Lễ, do Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể;
  • · Thánh ca, do Ca đoàn Đức Mẹ La Vang (tổng hợp các ca nhạc sĩ và các Ca đoàn khắp nơi).
Chương trình Văn nghệ Thánh ca Chúc tụng Mẹ La Vang được bắt đầu lúc 4:00 p.m. tại Trinity Center của Đại học. Ban Văn nghệ phối hợp với Khối Hành Chánh và các Nghệ sĩ, Cộng đoàn, Giáo xứ, Phong trào, Hội đoàn, Ca đoàn... cùng nhau thực hiện. Vé vào cửa tham dự buổi văn nghệ được phổ biến trước cho đồng bào tại địa phương.

Bắt đầu Chương trình Văn nghệ Thánh ca là Nghi thức Rước và Chào Cờ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, do các em Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới trẻ đặc trách.

Đại Hội Kỳ VII Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ được kết thúc sau Chương trình Văn nghệ Thánh ca, vào khoảng 7:00 p.m Chúa Nhật 14 tháng 8 năm 2005.

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ