HANOI, Vietnam -- Đài Truyền Hình Việt Nam hôm nay tuyên bố rằng nhà nước CSVN tỏ ý muốn bình thường hóa ngoại giao với Tòa Thánh Vatican.
Đang khi đó tờ Avvenire của Ý Đại Lời cũng đưa tin rằng sự kiện thiết lập bang giao này cũng chỉ là "vấn đề thời gian mà thôi".
Sự thay đổi lập trường này của Hà Nội được bàn tới trong chuyến viếng thăm của ông Pier Ferdinando Casini, chủ tịch Hạ Nghị Viện ý Đại Lợi tới Việt Nam, và có gặp gợ với chủ tịch nước CSVN là TRần Đức Lương và phó thủ tướng Nguyễn tấn Sang.
Theo tường trình của đài truyền hình thì ông Casini đã nêu lên ý tưởng việc ổn định ngoại giao giữa Hà Nội và Tòa Thánh Vatican.
Dân số Việt Nam hiện này là chừng 82 triệu dân, trong đó số người Công giáo là chừng 6 triệu người, Phật giáo có chừng 50 triệu người.
Hiện nay, các mối liên hệ giữa Vatican và Hà Nội thường qua các cuộc thăm viếng hằng năm của Phái Đoàn Tòa Thánh tới Việt Nam và thường mỗi lần như vậy đều có các cuộc hội họp với các đại diện nhà nước Việt Nam.
Về phía Việt Nam hiện nay vẫn không cho phép việc trực tiếp bổ nhiệm các giám mục, và thường thì Tòa Thánh phải đệ trình một danh sách các ứng viên, dựa vào số những vị được nêu tên, chính quyền CSVN xem người nào họ ưng ý và rồi chuyển lại cho Tòa Thành. Thêm vào đó, chính quyền Hà Nội cũng quyết định ai là người được phép tuyển vào chủng viện và ai được quyền chịu chức linh mục. Những vấn đề này là những điểm gai góc mà Tòa Thánh không muốn, vì không đâu theo cách thế như vậy.
Đang khi đó tờ Avvenire của Ý Đại Lời cũng đưa tin rằng sự kiện thiết lập bang giao này cũng chỉ là "vấn đề thời gian mà thôi".
Sự thay đổi lập trường này của Hà Nội được bàn tới trong chuyến viếng thăm của ông Pier Ferdinando Casini, chủ tịch Hạ Nghị Viện ý Đại Lợi tới Việt Nam, và có gặp gợ với chủ tịch nước CSVN là TRần Đức Lương và phó thủ tướng Nguyễn tấn Sang.
Theo tường trình của đài truyền hình thì ông Casini đã nêu lên ý tưởng việc ổn định ngoại giao giữa Hà Nội và Tòa Thánh Vatican.
Dân số Việt Nam hiện này là chừng 82 triệu dân, trong đó số người Công giáo là chừng 6 triệu người, Phật giáo có chừng 50 triệu người.
Hiện nay, các mối liên hệ giữa Vatican và Hà Nội thường qua các cuộc thăm viếng hằng năm của Phái Đoàn Tòa Thánh tới Việt Nam và thường mỗi lần như vậy đều có các cuộc hội họp với các đại diện nhà nước Việt Nam.
Về phía Việt Nam hiện nay vẫn không cho phép việc trực tiếp bổ nhiệm các giám mục, và thường thì Tòa Thánh phải đệ trình một danh sách các ứng viên, dựa vào số những vị được nêu tên, chính quyền CSVN xem người nào họ ưng ý và rồi chuyển lại cho Tòa Thành. Thêm vào đó, chính quyền Hà Nội cũng quyết định ai là người được phép tuyển vào chủng viện và ai được quyền chịu chức linh mục. Những vấn đề này là những điểm gai góc mà Tòa Thánh không muốn, vì không đâu theo cách thế như vậy.