HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI

72/12 Trần Quốc Toản - P.8 - Q.3 TP. HCM

Email : antnnson@hcm.vnn.vn

ĐT: (08) 8201829

Fax: (84 8) 8208716

Văn thư số 097/04/TB/HĐGM

TP. HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2004

Kính gửi:

Quý Cha - Quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân thân mến,

Cơn động đất và sóng thần từ Sumatra, Indonesia, vào ngày 26-12-2004 đã gây nên những thiệt hại rất nặng nề về sinh mạng và tài sản của nhiều nước tại châu Á và châu Phi. Tính cho đến ngày 30-12-2004 đã có hơn 80.700 người thiệt mạng (trong đó Indonesia có 44.068 người, Sri Lanka có 22.400 người, Ấn Độ có 12.400 người, Thái Lan: 1.616 người và nhiều nước còn lại như Somalia, Malaysia, Maldives, Myanmar, Tanzania, Bangladesh, Seychelles, Kenya có hàng trăm người chết, hàng trăm ngàn nhà cửa đã bị phá huỷ, hàng triệu người lâm cảnh đói khổ, dịch bệnh, màn trời chiếu đất..

Trong tinh thần hiệp thông và liên đới với những nạn nhân của các nước bị thiên tai, HĐGM VN đã viết thư phân ưu với các Hội đồng Giám mục các nước liên hệ và gửi ngay một số tiền 30.000 đô la Mỹ để cứu trợ khẩn cấp các nạn nhân trên. Số tiền này trích từ Quỹ Cứu trợ Nạn nhân Lũ lụt thiên tai mà cộng đồng dân Chúa Việt Nam góp vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh hàng năm.

Tuy nhiên số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với những khó khăn thiệt hại và nguy hiểm dịch bệnh mà các nạn nhân đó đang phải chịu đựng.

Vì thế, ngoài lời cầu nguyện và dâng lễ cho những người đã chết, HĐGM VN

chính thức mở một cuộc lạc quyên rộng rãi tại các giáo phận trong thời hạn từ ngày 1-1-2005 đến 31-1-2005. Xin anh chị em rộng tay giúp đỡ, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, bằng cách giảm bớt những món chi tiêu không cần thiết, để nhường cơm sẻ áo cho các nạn nhân vì nhiều người trong số họ cũng đã quyên góp và giúp đỡ dân tộc chúng ta trong những cơn lũ lụt bão tố trước đây.

Vì hoàn cảnh hiện nay, HĐGM VN chưa có khả năng để gửi trực tiếp phẩm

vật cứu trợ như thuốc men, thực phẩm, quần áo, đồ dùng đến các nạn nhân, nên nên đề nghị các giáo phận tổ chức quyên góp bằng tiền mặt. Sau đó xin mỗi giáo phận gửi về Uỷ ban Bác ái Xã hội của HĐGM VN (qua linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Thư ký hoặc Nữ tu Têrêsa Đỗ Thị An, Thư ký Thường trực)

tại địa chỉ: 72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TP. HCM. ĐT & Fax: 08 8208716,

Email: ubbaxh_vn@hcm.vnn.vn

Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại và tình bác ái của anh chị em. Xin Chúa ban bình an, ân phúc và trả công bội hậu cho tất cầ các ân nhân trong cuộc lạc quyên này.

Kính thư,

TM. Ủy ban Bác ái Xã hội TM. Hội Đồng Giám mục Việt Nam

+ Phaolô Nguyễn Thanh Hoan + Phaolô Nguyễn Văn Hoà

Chủ tịch UB BAXH Chủ tịch HĐGM VN

(Ấn Ký) (Ấn Ký)

Phần phụ thêm của ĐHY TGM Sài Gòn

Kg quý Cha Chánh xứ giáo phận Sài Gòn

Xin quý Cha dành một ngày Chúa Nhật trong tháng 1.2005 để xin cộng đoàn giáo xứ của Cha:

1. cầu nguyện cho gia đình các nạn nhân của thiên tai ngày 26.12.2004 vừa qua.

2. góp phần cứu trợ giúp họ khắc phục hậu quả của thiên tai.

Xin Cha gởi kết quả lạc quyên về Văn phòng Ban Mục Vụ Bác Ái Xã Hội của giáo phận, tại Tòa Giám Mục, trước ngày 1.2.2005.


HỒNG Y GIOAN B. PHẠM MINH MẪN

TỔNG GIÁM MỤC SÀI GÒN

(Ấn Ký)