Chính quyền VN sẽ cấp đất canh tác và nhà cửa cho đồng bào Thượng trên vùng Tây Nguyên.

Ðây là nơi đã xẩy những vụ biểu tình hồi năm ngoái sau khi đồng bào thiểu số ở đây than phiền là đất đai của họ đã bị tước đoạt.

Như tờ Thanh Niên loan tin, chính quyền VN nay quyết định cấp cho mỗi gia đình đồng bào Thượng ít nhất 1 héc ta đất canh tác trên núi, nửa héc ta ruộng lúa canh tác một vụ hay 1/3 ruộng lúa canh tác hai vụ.

Hãng Reuter cho hay, hôm thứ Ba vừa rồi, Thủ tướng Phan văn Khải đã ký vào văn kiện chỉ thị cho giới hữu trách thi hành biện pháp vừa kể. Thế nhưng, ông không cho biết lý do nào VN lại có quyết định như vậy.

Cũng theo chỉ thị mới, chính quyền còn chịu luôn cả tiền khai phá rãy; cứ mỗi héc ta như thế, thợ làm công sẽ được trả khoảng 260 mỹ kim.

Ngoài đất canh tác, mỗi gia đình sẽ được cấp ít nhất 400 m2 đất để làm nhà ở.


Chính quyền VN sẽ cấp đất canh tác và nhà cửa cho đồng bào Thượng trên vùng Tây Nguyên.

Ðây là nơi đã xẩy những vụ biểu tình hồi năm ngoái sau khi đồng bào thiểu số ở đây than phiền là đất đai của họ đã bị tước đoạt.

Như tờ Thanh Niên loan tin, chính quyền VN nay quyết định cấp cho mỗi gia đình đồng bào Thượng ít nhất 1 héc ta đất canh tác trên núi, nửa héc ta ruộng lúa canh tác một vụ hay 1/3 ruộng lúa canh tác hai vụ.

Hãng Reuter cho hay, hôm thứ Ba vừa rồi, Thủ tướng Phan văn Khải đã ký vào văn kiện chỉ thị cho giới hữu trách thi hành biện pháp vừa kể. Thế nhưng, ông không cho biết lý do nào VN lại có quyết định như vậy.

Cũng theo chỉ thị mới, chính quyền còn chịu luôn cả tiền khai phá rãy; cứ mỗi héc ta như thế, thợ làm công sẽ được trả khoảng 260 mỹ kim.

Ngoài đất canh tác, mỗi gia đình sẽ được cấp ít nhất 400 m2 đất để làm nhà ở.