PHAOLÔ NGUYỄN VĂN HÒA

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN NHA TRANG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM


Nha Trang, ngày 04.12.2004


Kính gửi Các Tòa Giám Mục

V/v : Sắc lệnh Tòa An Giải Tối Cao ban ơn Toàn Xá cho giáo dân Việt Nam

nhân dịp đại lễ Đức trinh nữ Maria vô nhiễm nguyên tội và kỷ niệm 150 năm công bố tín điều.


Kính Thưa Quý Đức Hồng Y,

Đức Tổng, và Quý Đức Cha


Nhằm gia tăng lòng sùng kính Đức Mẹ nơi các giáo hữu Việt Nam để nhờ đómỗi người sẽ mạnh mẽ sống đức tin, cải thiện đời sống và nhiệt thành rao giảng Tin Mừng, Tòa Ân Giải tối cao của Tòa Thánh,qua sắc lệnh số 428/04/I ban hành ngày 02.12.2004 đã nhân danh Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho giáo dân Việt Nam nhân dịp đại lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Sắc lệnh viết :

Tòa Ân Giải Tối cao, được Đức Thánh Cha ủy quyền “với tư cách thừa tác viên ơn Cứu Chuộc dùng quyền phân phát và áp dụng kho tàng đền tạ của Chúa Kytô và các thánh” (gl đ. 992) vui lòng tiếp nhận đơn xin của Đức Cha PhaolôNguyễn văn hòa, Chủ tịch HĐGMVN, nay rộng ban ơn toàn xá với các điều kiện thường lệ ( xưng tọi, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức giáo hoàng) cho giáo dân Việt Nam vào ngày 07.12.2004 (lễ vọng kính Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội) hoặc ngày 08.12.2004 (Đại lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và kỷ niệm 150 năm ngày định tín Tín điều) nếu quyết tâm từ bỏ tội lỗi và sốt sắng tham dự các lễ nghi phụng vụ hoặc nghi thức tôn sùng Đức Mẹ tại Đền thánh Đức Mẹ La Vang, các nhà thờ Chính tòa, các nhà thờ giáo xứ và các nhà nguyện dòng tu (1) hoặc kính viếng các nơi đó với tâm tình đạo đức trong khoảng thời gian thích hợp rồi kết thúc bằng đọc Kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và lời kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria.

Các vị cao tuổi, những người đau bệnh và tất cả những người vì lý do chính đáng không thể đi tham dự được, vẫn có thể lãnh ơn toàn xá vào những ngày ấy, nếu ao ước kết hợp với những người đi viếng nhà thờ, giục lòng ăn năn thống hối như đã nói ở trên và quyết tâm thực hiện ba điều kiện (2).

  • a. Trước ảnh tượng Đức Mẹ, sốt sắng đọc Kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và một kinh kính Đức Mẹ.
  • b. Nếu ai không thể làm được như vậy, thì hãy lấy lòng khiêm nhường và tin tưởng cậy nhờ Đức Maria mà dâng mọi đau khổ, ưu phiền lên Thiên Chúa.
Sắc lệnh nói trên chỉ áp dụng cho dịp này và có hiệu lực dù có điều nào nói ngược lại

Tòa An Giải Tối Cao ban hành tại Rôma ngày 02 tháng 12 năm 2004

Hồng Y Giacôbê Phanxicô Stafford

Chánh Thẩm Phán Tòa Ân Giải (đã ký)

Gioan Phanxicô Girotti, OFM viện tu

Tổng thư ký (đã ký)




Trên đây là bản dịch trích dẫn Săc Lẹnh, xin các tòa giám mục chuyển kịp thời đến các nơi liên hệ.

Nhờ Đức Mẹ dẫn đến Chúa Giêsu

  • (1) và các đại chủng viện.
  • (2) xưng tọi, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.




HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

TÒA GIÁM MỤC NHA TRANG

22 TRẦN PHÚ - H. T. 42 NHA TRANG


Tel : 00 84 58 822 842 Fax : 00 84 58 815 494




Nha Trang, ngày 04.12.2004

Kính Thưa Quý Đức Hồng Y,

Đức Tổng, và Quý Đức Cha

Nhân kỷ niệm 150 năm công bố Tín điều “Đức Maria, Vô nhiễm nguyên tội”, con đã nhân danh HĐGMVN xin Tòa Thánh ban ơn Tòan Xá cho Giáo Hội Việt Nam vào các ngày 07-08.12.2004.

Tòa Thánh đã chấp thuận.

Vậy con xin gửi đến các giáo phận

  • 1. văn bản chấp thuận của Tòa Thánh bằng tiếng Latinh (bản dịch tiếng Việt sẽ gửi sau).
  • Đại ý như sau :Ban ơn toàn xá cho các tín hữu ngày 07-08.12.2004 tại các địa điểm :
  • a. đền thánh Đức mẹ La vang
  • b. các nhà thờ Chánh tòa
  • c. các nhà thờ giáo xứ
  • d. các nhà nguyện chủng viện và tu viện
  • cũng ban cho cả những ai không thể đến nhà thờ được vì ngăn trở chính đáng
  • 2. bài viết của Đức ông Phanx. Borgia Trần văn Khả về lịch sử tín điều nói trên để tùy nghi xử dụng.
Kính chúc Quý Đức Hồng Y, Đức Tổng, và Quý Đức Cha Một mùa Vọng thánh thiện.

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN NHA TRANG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM