(Rôma 14/11/2004). Chiều Chúa Nhật 14/11/2004, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã cử hành đại lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại nhà thờ Thánh Giustinô tử đạo. Đây là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.
Cùng đồng tế với Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa còn có 40 linh mục Việt Nam trước sự hiện diện của 70 nữ tu và chủng sinh cùng với khoảng 50 anh chị em giáo dân Việt và Ý.
Trong bài giảng Đức Cha ghi nhận rằng trên thế giới ngày nay có những người khủng bố dám liều mình nổ bom tự sát. Xét riêng về lòng can đảm thì có lẽ họ cũng không sợ chết như các thánh tử đạo. Tuy nhiên, xét về động cơ và thái độ thì hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Trong khi những người khủng bố hành động vì oán hận và chủ trương giết càng nhiều người càng tốt; các thánh tử đạo chấp nhận cái chết vì yêu thương. Các ngài không oán hận những kẻ hành hình hay gây đau khổ cho mình nhưng tha thứ và cầu nguyện cho họ. Hơn nữa, thành quả của cuộc tử đạo là muôn vàn hồng ân cho Giáo Hội.
Đức Cha xác tín rằng con số đông đảo các tín hữu Công Giáo tại Việt Nam cũng là hoa trái do máu các thánh tử đạo sinh ra.
Cuối thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Tất Thắng chủ tịch liên tu sĩ Việt Nam tại Rôma đã cám ơn Đức Cha Hòa và bày tỏ sự gắn bó và hiệp thông của các tu sĩ Việt Nam tại Rôma với Giáo Hội tại quê nhà.
Cha sở nhà thờ Giustinô đã cám ơn các tu sĩ Việt Nam đã nhận lời mời của ngài cử hành lễ các thánh tử đạo tại nhà thờ này là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Ngài cám ơn Đức Hồng Y và cộng đoàn Việt Nam đã mở rộng chân trời cho anh chị em trong giáo xứ. Ngài cũng đưa ra lời mời cộng đoàn Việt Nam năm tới sẽ cử hành thánh lễ các thánh tử đạo tại đây.
Đức Cha Hòa đã đến Rôma để tham dự cuộc họp thường niên Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu.
Cùng đồng tế với Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa còn có 40 linh mục Việt Nam trước sự hiện diện của 70 nữ tu và chủng sinh cùng với khoảng 50 anh chị em giáo dân Việt và Ý.
Trong bài giảng Đức Cha ghi nhận rằng trên thế giới ngày nay có những người khủng bố dám liều mình nổ bom tự sát. Xét riêng về lòng can đảm thì có lẽ họ cũng không sợ chết như các thánh tử đạo. Tuy nhiên, xét về động cơ và thái độ thì hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Trong khi những người khủng bố hành động vì oán hận và chủ trương giết càng nhiều người càng tốt; các thánh tử đạo chấp nhận cái chết vì yêu thương. Các ngài không oán hận những kẻ hành hình hay gây đau khổ cho mình nhưng tha thứ và cầu nguyện cho họ. Hơn nữa, thành quả của cuộc tử đạo là muôn vàn hồng ân cho Giáo Hội.
Đức Cha xác tín rằng con số đông đảo các tín hữu Công Giáo tại Việt Nam cũng là hoa trái do máu các thánh tử đạo sinh ra.
Cuối thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Tất Thắng chủ tịch liên tu sĩ Việt Nam tại Rôma đã cám ơn Đức Cha Hòa và bày tỏ sự gắn bó và hiệp thông của các tu sĩ Việt Nam tại Rôma với Giáo Hội tại quê nhà.
Cha sở nhà thờ Giustinô đã cám ơn các tu sĩ Việt Nam đã nhận lời mời của ngài cử hành lễ các thánh tử đạo tại nhà thờ này là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Ngài cám ơn Đức Hồng Y và cộng đoàn Việt Nam đã mở rộng chân trời cho anh chị em trong giáo xứ. Ngài cũng đưa ra lời mời cộng đoàn Việt Nam năm tới sẽ cử hành thánh lễ các thánh tử đạo tại đây.
Đức Cha Hòa đã đến Rôma để tham dự cuộc họp thường niên Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu.