SYDNEY -- Chúa Nhật 31/10/2004 hơn 5000 người kể cả những người không Công Giáo và người Úc đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringlly Sydney tham dự Ngày Thánh Mẫu với chủ đề Nhớ Ơn Mẹ Dịu Hiền, đồng thời Tôn Thờ Thánh Thể Chúa Giêsu nhân dịp Năm Đại Hội Thánh Thể và mục đích cũng để tưởng nhớ 50 năm ngày Di Cư 1954 và chuẩn bị năm thứ 30 người Việt Tỵ Nạn được Mẹ thương ban ơn qua những chặng đường kinh hoàng khi vượt biên.

Cuộc hành hương rước kiệu năm nay đặc biệt kiệu cung nghinh Thánh tượng Mẹ Fatima và kiệu Tôn Thờ Thánh Thể Chúa Giêsu được chia làm 3 chặng qua sự điều hợp của Lm. Paul Văn Chi. Khởi đầu là cung nghinh Thánh Thể Chúa từ Nhà Nguyện Trung Tâm và kiệu Thánh tượng Đức Mẹ được rước ra nơi tượng đài Đức Mẹ, và mọi người cùng nhau tề tựu chầu Thánh Thể Chúa và làm việc đền tạ cầu nguyện cho Việt Nam và Úc Đại Lợi. Sau khi chấm dứt giờ đền tạ, đoàn kiệu cung nghinh Thánh Thể Chúa Giêsu và Thánh tượng Mẹ đến chặng thứ hai được đặt trước Nhà Nguyện. Dẫn đầu cuộc kiệu là Thánh Giá nến cao, tiếp đến là Cờ Việt Nam, Cờ Úc Đại Lợi và Đức Mẹ (cờ Xanh Trắng), Thánh tượng Đức Mẹ Fatima quý Sơ Dòng Trinh Vương Úc Châu, Quý Cha, Đoàn dâng hương đặc biệt, Đội Dâng Hoa, Thánh Thể Chúa Giêsu, Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình Sydney, và tiếp nối là các hội đoàn đoàn thể và giáo dân. Khi kiệu Thánh Thể Chúa Giêsu và Thánh tượng Mẹ dừng lại nơi chặng thứ hai. Mọi người cùng quây quần bên bàn thờ Chầu Thánh Thể Chúa Giêsu và làm việc đền tạ cầu nguyện cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam. Chấm dứt giờ đền tạ, cuộc kiệu lại bắt đầu di chuyển rước Thánh Thể Chúa và Thánh tượng Đức Mẹ về Lễ đài là chặng cuối cùng đặc biệt cầu nguyện cho các Bệnh Nhân và các gia đình.

Trong khi mọi người cùng dâng lời cầu nguyện, các Bệnh Nhân được dìu đến trước Lễ đài và Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn cùng với Cha Paul Văn Chi đặc biệt cung nghinh Thánh Thể Chúa Giêsu đến với Bệnh Nhân để các Bệnh Nhân chiêm ngưỡng tôn kính và cầu nguyện, xin Thánh Thể Chúa ban cho được lành khỏe phần xác cũng như phần hồn.

Nhưng diễn tiến làm xúc động nhiều người, khi Thánh Thể Chúa vừa đến thăm viếng và chúc lành cho các bệnh nhân, mọi người đã nô nức chen lấn để được đến gần Thánh Thể Chúa, tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể một cách trìu mến như không muốn rời xa Thánh Thể Chúa. Hình ảnh các bệnh nhân tiến gần vào Thánh Thể Chúa đã làm nhiều người xúc động rơi nước mắt. Có một bệnh nhân còn trẻ bị liệt giơ cả hai tay, chưa được Thánh Thể Chúa đến gần thì dõi mắt trông chờ một cách rất khao khát với những giọt lệ thống hối mong được Chúa đến với mình để xin ơn tha thứ và chữa lành bệnh tật.

Sau khi các bệnh nhân được chiêm ngưỡng và tôn thờ Thánh Thể Chúa Giêsu để xin ơn chữa lành và được an ủi, Cha Trần Văn Trợ cung nghinh Thánh Thể Chúa về Nhà Nguyện. Cộng đồng cử hành hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn gồm quý Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn, Cha Nguyễn Văn Đồi (Cựu Tuyên úy Trưởng) Cha Paul Văn Chi, Cha Phạm Xuân Thủy, Cha Trần Văn Trợ, Cha Vũ Minh Nguyên, Cha Mai Văn Thịnh, Cha Trần Hữu Đức, và Cha Mai Đào Hiền cùng đồng tế.

Thánh lễ rất long trọng đặc biệt có thêm phần nghi thức dâng hoa trước Mình Máu Thánh Chúa do các em Thiếu Nhi Thánh Thể tiến dâng cùng lồng vào đó với 3 hồi chiêng trống vang dội cả khu Trung Tâm tạo bầu khí hết sức trang nghiêm và thánh thiện. Trong bài giảng cảm động, Cha Văn Chi đã ôn lại những chặng đuờng lịch sử của Dân Tộc và Giáo Hội Việt Nam. Từ những ngày xa xưa, rồi thời kỳ Tử Đạo, Mẹ hiện ra tại La Vang, Trà Kiệu, cuộc di cư từ miền Bắc vào Miền Nam năm 1954, biến cố 1975 với đoàn người vượt biển tỵ nạn, những thăng trầm cuộc sống, Mẹ Dịu Hiền luôn thương mến và nâng đỡ những người con Việt Nam của Mẹ. Trong Thánh Lễ, Ca đoàn Alleluia Marrickville cùng hòa dâng lên những lời ca chúc tụng vinh danh Chúa và Mẹ Maria giúp mọi người thêm phần sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Mẹ Maria và thờ lạy Thánh Thể Chúa Giêsu.

Trước khi kết Thánh lễ, ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch CĐCGVN Sydney lên ngỏ lời cám ơn tất cả mọi người đã đến tham dự hành hương Ngày Thánh Mẫu mừng kính Đức Mẹ, và ông cũng kêu gọi mọi người hãy tỏ lòng bác ái để đóng góp trợ giúp tu bổ lại khu tượng đài Đức Mẹ ở Trung Tâm cho thêm phần khang trang xứng đáng Trung Tâm Hành Hương và dự án sẽ được khởi hành tu bổ khu tượng đài Đức Mẹ để hoàn thành vào năm tới 2005, tưởng nhớ năm thứ 30 của người Việt tha hương.

Sau đó Cha Tuyên úy Trưởng Nguyễn Khoa Toàn ngỏ lời cám ơn quý Cha khách, quý Sơ, quý quan khách và mọi người đã đến Trung Tâm tham dự mừng kính Ngày Thánh Mẫu rất đông đảo và sốt sắng. Cha cũng cầu chúc cho tất cả mọi người ra về được an lành và ơn phúc của Mẹ Maria. Và Thánh lễ kết thúc với Ơn Toàn Xá do Tòa Thánh Vatican trao ban.