Chính phủ Hà Nội hôm nay đã lên tiếng phản bác các nhận định của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Thế Giới thuộc Quốc hội Hoa Kỳ, cũng như đề nghị của Ủy Ban này về việc xếp Việt Nam vào danh sách các nước không có tự do tôn giáo. Hà Nội cho rằng sự kiện này có thể ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ Mỹ - Việt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam, bà Phan Thuý Thanh tuyên bố với báo chí tại Hà Nội rằng, hiến pháp Việt Nam qui định rất rõ ràng về các quyền tự do tín ngưỡng và không có tín ngưỡng của công dân. Vào ngày 30 tháng 9 vừa qua, Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Thế Giới đã cho công bố một phúc trình trong đó liệt kê Việt Nam cùng với các nước Ấn Ðộ, Lào, Pakistan, Ảrập Xê-út và Turkmenistan vào danh sách các quốc gia cấm đoán tự do tôn giáo.

Ông Lawrence Goodrich, giám đốc thông tin liên lạc của Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Thế GiớI, nhận định rằng: qua các cuộc điều tra của Ủy Hội, nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay đang tiếp tục ngăn cấm hoạt động của các giáo hội chính yếu mà họ không công nhận.

Cũng trong cuộïc họp báo hôm nay, người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam đã phủ nhận cáo buộc của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch về việc Việt Nam và Cambodia hợp tác với nhau tiếp tục cưỡng bách hồi hương người Thượng đào thoát trở về Tây Nguyên.

Bà Thanh noí rằng các cáo buộc kiểu này chỉ nhằm gây bất ổn tình hình ở Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam mà thôi.