Trong ba ngày từ 19-21.10.2004, các linh mục thuộc nhóm B của giáo phận Phú Cường tham dự chương trình thường huấn thường niên do giáo phận tổ chức hàng năm. Thường huấn là dịp để các linh mục có dịp cập nhật những kiến thức mới trong Giáo Hội, xã hội, và cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm ngay trong công tác mục vụ.
Nội dung thường huấn năm nay tập trung chủ yếu vào hai tài liệu:
1/ Huấn thị “Redemptionis Sacramentum” (Bí Tích Cứu Độ): Những điều cần biết liên quan đến Bí tích Thánh Thể của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ban hành ngày 25.3.2004, do linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, Giáo sư Đại Chủng viện thánh Giuse thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn;
2/ Cùng nhau rà soát lại thủ bản “Chỉ nam linh mục” của Thánh Bộ Truyền bá Phúc Âm ban hành ngày 1.10.1989, do linh mục Micae Lê Văn Khâm, Tổng Đại diện giáo phận Phú Cường đặc trách.
Linh mục đoàn của giáo phận Phú Cường gồm 113 vị, chia làm hai nhóm. Nhóm A: các linh mục chịu chức trước năm 1975; Nhóm B: các linh mục chịu chức sau năm 1975.
Nội dung thường huấn năm nay tập trung chủ yếu vào hai tài liệu:
1/ Huấn thị “Redemptionis Sacramentum” (Bí Tích Cứu Độ): Những điều cần biết liên quan đến Bí tích Thánh Thể của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ban hành ngày 25.3.2004, do linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, Giáo sư Đại Chủng viện thánh Giuse thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn;
2/ Cùng nhau rà soát lại thủ bản “Chỉ nam linh mục” của Thánh Bộ Truyền bá Phúc Âm ban hành ngày 1.10.1989, do linh mục Micae Lê Văn Khâm, Tổng Đại diện giáo phận Phú Cường đặc trách.
Linh mục đoàn của giáo phận Phú Cường gồm 113 vị, chia làm hai nhóm. Nhóm A: các linh mục chịu chức trước năm 1975; Nhóm B: các linh mục chịu chức sau năm 1975.