THỦ THIÊM -- Hôm nay, ngày 09/10/2004, giáo xứ Công Thành, hạt Thủ Thiêm, giáo phận Sài Gòn đã tổ chức trọng thể lễ tạ ơn trong dịp khánh thành thánh đường mới; mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ và mừng bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi. Thánh lễ do Đức Hồng Y G.B. Phạm Minh Mẫn chủ tế.

Thánh lễ có 3 phần quan trọng là nghi thức cắt băng khánh thành, nghi thức cung hiến và phần phục vụ thánh lễ. Trong phần 1, Đức Hồng Y nói đôi lời rồi cùng cha Đại Diện, cha Quản Hạt cắt băng khánh thành trong tiếng vỗ tay reo mừng của đông đảo giáo dân. Phần nghi thức cung hiến có hát kinh cầu các thánh. Tiểu sử cuả Thánh Anrê Dũng Lạc được đọc lên trước khi đoàn kiệu rước hài cốt của Ngài tiến lên cung thánh, để Đức Hồng Y cẩn vào nơi đã làm sẵn ở mặt bàn thờ. Sau đó là xức dầu bàn thờ và tường nhà thờ.

Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y tâm sự, nhắn nhủ giáo dân Công Thành bổn phận sống đạo và chứng tá đức tin. Ngài còn nói vui: “Thường thì xây nhà thờ xong, các cha hay xin nghỉ phép: có cha xin vào bệnh viện hai tháng, có cha xin nghỉ dưỡng bệnh đến sáu tháng, có cha vào luôn (nghĩa địa) Bình Hưng Hòa; còn cha xứ Công Thành hôm nay tôi thấy chỉ còn… da bọc xương, trông mà thấy thương! ". Thật vậy, nhìn cha xứ Phêrô Nguyễn văn Trọng, tuổi chưa tới 40, vừa gầy vừa đen, đối nghịch với nhà thờ vừa to vừa đẹp ai cũng thấy có phần cảm thương, cảm mến cho một cha xứ nhanh nhẹn, tháo vát, hòa đồng, được nhiều người quí mến

Thánh lễ kết thúc tốt đẹp bằng phần tiệc mừng “ Hiệp Nhất Yêu Thương” tại hội trường giáo xứ.

Giáo xứ Công Thành tọạ lạc giữa một cộng đồng dân cư điạ phương, nằm cạnh tỉnh lộ 2, một bên là xã Bình Trưng, một bên là xã Thạnh Mỹ Lợi; là nơi trước đây được gọi là vùng sâu, vùng bưng 6 xã. Khách vãng lai chỉ thấy một vùng nước dưà bạt ngàn, bên những rặng tre xanh rậm rạp, xa xa là những cánh đồng bao la, chung quanh bao bọc bởi hai nhánh sông Sài gòn và Cát Lái. Giáo xứ được thành lập từ năm 1954 cho đến nay đã được sự chăm sóc dìu dắt củả 4 đời Cha xứ: Cha Giuse Ngô Văn Yên (1954) cha Giuse Nguyễn Xuân Cảnh ( 1956) cha Tôma Dương Ngọc Phán ( 1963) và hiện nay là cha Phêrô Nguyễn Văn Trọng ( từ 2002….). Đến nay, giáo xứ có 2.000 giáo dân được chia làm khu thánh Giuse, khu thánh Vinh Sơn, khu Đức Mẹ Thiên Chúá và khu thánh Phaolô và tổ chức một số đoàn thể công giáo tiến hành.

Ngày 15/2/2003 là thánh lễ đặt viên đá đầu tiên cho công trình xây dựng ngôi thánh đường mới. Lấy chủ đề RA KHƠI, theo tinh thần Tông Huấn Ngàn Năm III cuả Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II _ dấu ấn cuả mốc thời gian “ Tình yêu Đức Kitô thúc đẩy Giáo Hội “, tác nhân chính : HÃY RA KHƠI. Biểu tượng củả ngôi thánh đường là: Con tàu No-e đang ra khơi trước những gợn sóng, cấu trúc bởi một cầu thang từ dưới đi lên, theo hình vòng cung, từ tiền đình nhìn lên, hai bên là cánh buồm, giưã là cây tháp cao ngất tượng trưng cho một cột buồm vững chắc, trên đỉnh cao là hai bàn tay chắp lại dâng lên lời” Hồng ân Thiên Chuá bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người. Ngôi nhà mồ be bé xinh xắn ở bên trái sân nhà thờ, có tượng Đức Mẹ bế con làm cho nhiều người giáo dân có tuổi cảm thấy yên lòng, ấm cúng.

Thật là một ngày hân hoan, vui mừng phấn khởi cho giáo xứ Công Thành. Xin cầu chúc cho giáo xứ luôn thành công như cái tên gọi cuả nhà thờ.