PHÚ CƯỜNG -- Ngày 27. 09. 2004, Ủy Ban Giáo Dân của giáo phận Phú Cường đã tổ chức khóa sinh hoạt Hội Đồng Giáo Xứ quý III tại Nhà Chung giáo phận Phú Cường, với sự tham dự của 150 thành viên Hội Đồng Giáo Xứ từ các giáo xứ trong giáo phận.
Mở đầu là đề tài : Tư thế của mỗi người giáo dân tiêu biểu do cha Giám Đốc Nhà Chung phụ trách. Theo ngài, thì một thành viên của HĐGX phải là một giáo dân tiêu biểu, và một giáo dân tiêu biểu phải có đạo đức cá nhân và tinh thần nhiệt tình truyền giáo.
- Đề tài thứ hai là : Giáo lý cho người giáo dân do cha đặc trách giáo lý trong giáo phận, cha Giuse Nguyễn Đình Hòe, phụ trách. Theo ngài, muốn có đức tin phải biết giáo lý và giáo lý là nền tảng giúp ta sống Phúc Âm, sống đạo đích thực. Việc học giáo lý phải mở rộng cho cả người lớn.
Sau 15 phút nghỉ giải lao là buổi nói chuyện của cha Tổng Đại Diện.
Cha Tổng Đại Diện kêu gọi mọi người hướng về Đại Hội Thánh Thể thế giới tổ chức tại Mêhicô mà Đức Giám Mục giáo phận sẽ tham dự với tư cách là trưởng phái đoàn Việt Nam. Trong dịp này, Đức Giáo Hoàng sẽ mời gọi tín hữu trên khắp thế giới trở về sự tôn sùng Thánh Thể.
Ngoài ra, cha Tổng Đại Diện cũng cho biết, hôm nay 27. 09 là ngày thế giới du lịch và thể thao, nhân dịp này, Đức Giáo Hoàng đã gởi một thông điệp cho toàn thế giới về ý nghĩa và giá trị của việc du lịch và thể thao. Trong thông điệp này, Đức Giáo Hoàng nói rằng, Giáo Hội Công Giáo luôn luôn quan tâm đến sự thăng tiến con người và tôn trọng phẩm giá của con người. Qua những cuộc du lịch và tranh tài thể thao, thế giới được thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương và chan hòa tinh thần hòa đồng.
Sau buổi nói chuyện, Cha Tổng Đại Diện cùng với quý cha hiện diện đã dâng thánh lễ đồng tế. Sau thánh lễ, một đại diện các thành viên Hội Đồng Giáo Xứ dâng lên chúc mừng bổn mạng cha Tổng Đại Diện nhân lễ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vào ngày 29. 09 sắp đến.
Vào buổi chiều, lúc 11g 30, cha Micae Hoàng Đô Đốc, Phó Giám Đốc Tu Viện Lời Chúa có buổi nói chuyện với đề tài : Lịch sử truyền giáo tại Việt Nam. Ngài đã phân tích việc truyền giáo tại Việt Nam qua ba giai đoạn và mỗi giai đoạn có những thuận lợi và khó khăn của nó. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Giáo Hội Việt Nam dù trải qua nhiều gian nan thử thách nhưng vẫn luôn trung kiên với niềm tin của mình.
Lúc 2g 30, cha Antôn Hà Văn Minh – đặc trách Ủy Ban Giáo Dân giáo phận Phú Cường - thuyết trình về đề tài : Vai trò người giáo dân đối với bí tích Thánh Thể. Ngài phân tích cho giáo dân hiểu, ý thức và cảm được tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể trong đời sống của Giáo Hội, của giáo xứ. Bí tích Thánh Thể làm nên Giáo Hội. Qua bí tích Rửa Tội, người giáo dân được tham dự vào chức vụ linh mục của Chúa Kitô. Do đó, người giáo dân đóng một vai trò không thể phủ nhận được trong thánh lễ do linh mục thừa tác cử hành. Bởi vậy, người giáo dân phải hiệp dâng thánh lễ một cách tích cực, chứ không phải thụ động. Người giáo dân phải sống Thánh Thể qua việc kiến tạo sự hiệp thông trong giáo xứ và thể hiện đức bác ái trong cuộc sống của mình. Nhờ đó, người giáo dân trở thành chứng tá của Tin Mừng.
Buổi sinh hoạt của các thành viên Hội Đồng Giáo Xứ trong giáo phận kết thúc lúc 4g chiều.
Mở đầu là đề tài : Tư thế của mỗi người giáo dân tiêu biểu do cha Giám Đốc Nhà Chung phụ trách. Theo ngài, thì một thành viên của HĐGX phải là một giáo dân tiêu biểu, và một giáo dân tiêu biểu phải có đạo đức cá nhân và tinh thần nhiệt tình truyền giáo.- Đề tài thứ hai là : Giáo lý cho người giáo dân do cha đặc trách giáo lý trong giáo phận, cha Giuse Nguyễn Đình Hòe, phụ trách. Theo ngài, muốn có đức tin phải biết giáo lý và giáo lý là nền tảng giúp ta sống Phúc Âm, sống đạo đích thực. Việc học giáo lý phải mở rộng cho cả người lớn.
Sau 15 phút nghỉ giải lao là buổi nói chuyện của cha Tổng Đại Diện.
Cha Tổng Đại Diện kêu gọi mọi người hướng về Đại Hội Thánh Thể thế giới tổ chức tại Mêhicô mà Đức Giám Mục giáo phận sẽ tham dự với tư cách là trưởng phái đoàn Việt Nam. Trong dịp này, Đức Giáo Hoàng sẽ mời gọi tín hữu trên khắp thế giới trở về sự tôn sùng Thánh Thể.
Ngoài ra, cha Tổng Đại Diện cũng cho biết, hôm nay 27. 09 là ngày thế giới du lịch và thể thao, nhân dịp này, Đức Giáo Hoàng đã gởi một thông điệp cho toàn thế giới về ý nghĩa và giá trị của việc du lịch và thể thao. Trong thông điệp này, Đức Giáo Hoàng nói rằng, Giáo Hội Công Giáo luôn luôn quan tâm đến sự thăng tiến con người và tôn trọng phẩm giá của con người. Qua những cuộc du lịch và tranh tài thể thao, thế giới được thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương và chan hòa tinh thần hòa đồng.
Sau buổi nói chuyện, Cha Tổng Đại Diện cùng với quý cha hiện diện đã dâng thánh lễ đồng tế. Sau thánh lễ, một đại diện các thành viên Hội Đồng Giáo Xứ dâng lên chúc mừng bổn mạng cha Tổng Đại Diện nhân lễ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vào ngày 29. 09 sắp đến.Vào buổi chiều, lúc 11g 30, cha Micae Hoàng Đô Đốc, Phó Giám Đốc Tu Viện Lời Chúa có buổi nói chuyện với đề tài : Lịch sử truyền giáo tại Việt Nam. Ngài đã phân tích việc truyền giáo tại Việt Nam qua ba giai đoạn và mỗi giai đoạn có những thuận lợi và khó khăn của nó. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Giáo Hội Việt Nam dù trải qua nhiều gian nan thử thách nhưng vẫn luôn trung kiên với niềm tin của mình.
Lúc 2g 30, cha Antôn Hà Văn Minh – đặc trách Ủy Ban Giáo Dân giáo phận Phú Cường - thuyết trình về đề tài : Vai trò người giáo dân đối với bí tích Thánh Thể. Ngài phân tích cho giáo dân hiểu, ý thức và cảm được tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể trong đời sống của Giáo Hội, của giáo xứ. Bí tích Thánh Thể làm nên Giáo Hội. Qua bí tích Rửa Tội, người giáo dân được tham dự vào chức vụ linh mục của Chúa Kitô. Do đó, người giáo dân đóng một vai trò không thể phủ nhận được trong thánh lễ do linh mục thừa tác cử hành. Bởi vậy, người giáo dân phải hiệp dâng thánh lễ một cách tích cực, chứ không phải thụ động. Người giáo dân phải sống Thánh Thể qua việc kiến tạo sự hiệp thông trong giáo xứ và thể hiện đức bác ái trong cuộc sống của mình. Nhờ đó, người giáo dân trở thành chứng tá của Tin Mừng.
Buổi sinh hoạt của các thành viên Hội Đồng Giáo Xứ trong giáo phận kết thúc lúc 4g chiều.